Ban Đối ngoại Trung ương Lào thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 23/4, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Thoongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đến thăm, tặng quà các cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào.
Ông Thoongsavanh Phomvihane tặng quà cựu chiến binh Trương Quang Long (thứ 3 từ phải sang). (Ảnh: Quang Đạo)
Ông Thoongsavanh Phomvihane tặng quà cựu chiến binh Trương Quang Long (thứ 3 từ phải sang). (Ảnh: Quang Đạo)

Đi cùng đoàn có ông Trương Quang Hoài Nam, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Thoongsavanh Phomvihane cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà tặng các cựu chiến binh Trương Quang Long (phường Tây Lộc), Dương Duy Lộc (phường Thuận Hòa) và bà Phạm Thị Uyên là vợ liệt sĩ (phường Phước Vĩnh).

Ông Thoongsavanh Phomvihane tặng quà cựu chiến binh Dương Duy Lộc (Ảnh: Quang Đạo)

Ông Thoongsavanh Phomvihane tặng quà cựu chiến binh Dương Duy Lộc (Ảnh: Quang Đạo)

Tại những nơi đến thăm, ông Thoongsavanh Phomvihane ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cựu chiến binh, liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã luôn kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ cùng Quân đội và nhân dân Lào anh dũng chiến đấu trên mọi mặt trận. Sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã góp phần quan trọng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng Lào trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, đồng thời vun đắp nên mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đoàn công tác tặng quà bà Phạm Thị Uyên (Ảnh: Quang Đạo)

Đoàn công tác tặng quà bà Phạm Thị Uyên (Ảnh: Quang Đạo)

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào mong muốn các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội hai nước; tích cực giáo dục, tuyên truyền để thế hệ trẻ hôm nay luôn tự hào, kế thừa, gìn giữ, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối ngoại giao của hai nước Việt Nam - Lào trong tình hình mới.

Đọc thêm