'Bản hùng ca tháng 10’ - tri ân tình hữu nghị Việt - Nga

(PLO) - Tối nay (1/11), nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt với tên gọi "Bản hùng ca tháng 10".
'Bản hùng ca tháng 10’ - tri ân tình hữu nghị Việt - Nga

‘Bản hùng ca tháng 10’ gồm ba phần: Ánh mặt trời thế kỷ, Những trang vàng lịch sử và Nước Nga - Tình yêu và nguồn cảm hứng bất tận, với những ca khúc Nga đã ăn sâu vào tâm khảm của nhiều người Việt Nam như: Kalinka, Ngày chiến thắng, Nước Nga Tổ quốc tôi, Đôi bờ, Đỉnh núi Lê-nin, Chiều hải cảng, Nụ cười…, cùng một số tiết mục múa ballet Nga và nhạc giao hưởng. 

Tham gia 'Bản hùng ca tháng 10' là 13 nghệ sĩ từ các đoàn nghệ thuật của Nga cùng các các nghệ sỹ, nhóm nhạc tên tuổi của Việt Nam: NSND Quang Thọ, Lan Anh…

Không chỉ có các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, một số khách mời đặc biệt cũng sẽ có mặt tại 'Bản hùng ca tháng 10', tham gia giao lưu với khán giả, chia sẻ những dấu ấn, những kỷ niệm sâu đậm về mối quan hệ Việt - Nga. Một trong những khách mời đặc biệt đó là phóng viên Aleksei Syunnenberg - Lensov, phóng viên đặc biệt của Radio Moscow, người dày công thu thập tư liệu về danh tính của những chiến sĩ Hồng quân người Việt đã chiến đấu vì nước Nga Xô Viết.  

Xen kẽ những chương trình nghệ thuật, giao lưu, là các phóng sự do phóng viên Truyền hình Nhân Dân và Truyền hình Quốc phòng Việt Nam thực hiện tại nước Nga. 

Chương trình nhằm tôn vinh cuộc cách mạng vĩ đại nhất thế kỷ 20, khẳng định tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga bất diệt, khẳng định quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân kiên định trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây cũng là dịp tôn vinh mối tình hữu nghị Việt - Nga và tri ân những thành quả mà Cách mạng Tháng Mười đã mang lại cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam. 

'Bản hùng ca tháng 10'  do Báo Nhân dân, Liên hiệp các tổ chức Hữu Nghị Việt Nam tổ chức, bắt đầu vào lúc 19h30 hôm nay, 1/11.