Bắn súng Việt Nam cần có thêm chuyên gia, HLV giỏi để có thành tích tốt hơn

(PLVN) - “Bắn súng Việt Nam cần có HLV chuyên trách từng nội dung, như vậy sẽ giúp đi sâu vào chuyên môn và có trách nhiệm cao”.
Trịnh Thu Vinh đã thi đấu nổi bật tại Olympic 2024 (Ảnh TTVN)

Đó là nhận định của bà Vũ Thị Anh Đào, Phụ trách bộ môn Bắn Súng của Cục Thể dục Thể thao - Bộ VHTTDL.

Bà Đào bày tỏ rằng thành tích của đội tuyển Bắn súng Việt Nam là đáng ghi nhận và đầy nổ lực. Bắn súng đặt mục tiêu có huy chương tại Olympic, nhưng chúng ta thiếu một chút may mắn.

Đoàn TTVN có 2 VĐV tham gia môn Bắn súng là Lê Thị Mộng Tuyền và Trần Thu Vinh. Cả 2 đã thi đấu đầy nổ lực, nhưng chưa chạm tay vào tấm huy chương danh gía Olympic.

Thành tích đạt được của 2 vận động viên tại Olympic Paris 2024 được ghi nhận như sau:

Vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi, Trịnh Thu Vinh nữ đạt 578 điểm xếp hạng 4/44 (thành tích tốt nhất của VĐV Trịnh Thu Vinh nội dung này từng đạt được là 581 điểm giải Vô địch châu Á tại Hàn Quốc năm 2023). Tiến vào Chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nữ xuất sắc đạt 198,9 điểm xếp hạng 4/8.

Ở Vòng loại nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ xuất sắc đạt 587 điểm xếp hạng 4/40 (thành tích tốt nhất của VĐV Trịnh Thu Vinh nội dung này từng đạt được là 588 điểm giải Vô địch thế giới Brasil năm 2024). Điều đáng nói, hiện cô chính là VĐV có thành tích xuất sắc nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Paris cho tới thời điểm này.

Thu Vinh tiến vào chung kết nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ đạt 16 điểm, xếp hạng 7/8.

VĐV Bắn súng trẻ tuổi Mộng Tuyền

VĐV trẻ tuổi Lê Thị Mộng Tuyền: Ở Vòng loại nội dung 10m súng trường hơi nữ đạt 621, 1 điểm xếp hạng 40/43 (thành tích tốt nhất của VĐV Lê Thị Mộng Tuyền nội dung này từng đạt được là 631,2 điểm giải Vô địch súng hơi châu Á tại Hàn Quốc năm 2022). Lê Thị Mộng Tuyền đã không thể lọt được vào nhóm 8 VĐV hàng đầu để bước vào loạt bắn chung kết nội dung 10m súng trường hơi nữ, điều này khiến cho VĐV người TP. Hồ Chí Minh phải nói lời chia tay Olympic Paris 2024.

VĐV bắn súng Trịnh Thu Vinh được Lãnh đạo Cục TDTT, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, Trung tâm TT Công an nhân dân... chào đón khi về nước (Ảnh TTVN)

Bà Đào cho rằng, sau Olympic 2024, đội tuyển Việt Nam cần có nhiều cách cách, đổi mới trong Ban huấn luyện để đội tuyển Việt Nam phát triển tốt hơn, có thêm nhiều nhân tài cho đội tuyển quốc gia. Phải phân công cụ thể từng nhóm nội dung, triệu tập bổ sung các VĐV trẻ triển vọng để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phía trước.

Hiện tại, thì VĐV thi đấu ở những đấu trường lớn của chúng ta rất mỏng, ngoài Thu Vinh và Mộng Tuyền có vé dự Olympic, tài năng trẻ Quang Huy cũng đầy hứa hẹn. Nhưng như vậy là chưa đủ, hãy nhìn vào đội tuyển Hàn Quốc, Trung Quốc, họ luôn có ngôi sao ở các nội dung thi đấu và còn rất trẻ, có VĐV 16 tuổi giành HCV Olympic 2024. “Việc tìm kiếm các nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia là cần thiết, chúng ta không thể trông đợi vào 1 đến 2 VĐV mà cần nhiều hơn, thi đấu các giải vô địch thế giới, vô địch Châu Á, Cúp Thế giới… khi đó bắn súng mới có nhiều kinh nghiệm tốt để ra đấu trường Olympic”. Bà Đào bày tỏ.

Bà Đào cũng bày tỏ ý kiến, rằng Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia nên bổ sung thêm chuyên gia nước ngoài các nhóm môn và HLV nội xuất sắc từng có huy chương thế giới, Châu Á để kết hợp cùng các chuyên gia.

Hiện tại một mình HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam không thể bao quát hết các VĐV, khi sắp tới hướng đến đầu tư bổ sung các VĐV đặc biệt, VĐV trẻ, các VĐV trọng điểm tham dự các Giải đại hội; Giải Thế giới; Giải Châu Á và tham dự SEA Games. Nhất là trong bộ môn Bắn súng rất nhiều nội dung khác nhau. Ở các quốc gia phát triển bộ môn Bắn súng thì cứ 1 HLV luyện một nhóm (2 đến 5 VĐV) ở một nội dung cụ thể. Chúng ta có nhiều HLV nội có kinh nghiệm, có thành tích quốc tế không nên lãng phí.

Cuối cùng Bà Đào nhấn mạnh là khi các VĐV Việt Nam lọt vào chung kết Olympic thì trình độ của chúng ta không hề thua kém các đối thủ quốc tế, điều rất cần trong bộ môn Bắn súng là tâm lý thi đấu. Nếu vững vàng tâm lý chúng ta sẽ có huy chương Olympic ở các kỳ tiếp theo.