Bản tin sáng 02/08: Bộ Chính trị kiểm tra công tác cán bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

(PLVN) -  Nâng cao kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách cho báo cáo viên pháp luật; 1 Phó Giám đốc bệnh viện tham gia đường dây gian lận, trục lợi bảo hiểm;... và một số nội dung đáng chú ý. 
  1. Nội dung chi tiết bản tin sáng 02/08

  • Bộ Chính trị kiểm tra công tác cán bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc:

Chiều 31/8, Đoàn Kiểm tra số 885 của Bộ Chính trị do ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng Đoàn đã triển khai Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra theo Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; báo cáo kết quả kiểm tra theo quyết định, trình Bộ Chính trị (qua Uỷ ban Kiểm tra Trung ương) trong quý IV/2023. Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố quyết định kiểm tra, ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, năm nay là năm thứ 3 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định thành lập nhiều đoàn kiểm tra với các tổ chức Đảng, trong đó có Vĩnh Phúc.

Qua kiểm tra, đoàn sẽ đánh giá những việc làm được, chưa làm được, những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm; các nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 26 về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Tại Hội nghị, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất cao với kế hoạch kiểm tra, lịch trình làm việc của Đoàn Kiểm tra.

Bà Hoàng Thị Thuý Lan đề nghị các đơn vị bám sát đề cương báo cáo, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Kiểm tra, thực hiện trung thực, đầy đủ các nội dung được kiểm tra.

  • Nâng cao kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách cho báo cáo viên pháp luật

Vừa qua, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách cho gần 90 báo cáo viên pháp luật trung ương, công chức pháp chế các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp khẳng định tầm quan trọng của công tác truyền thông dự thảo chính sách trong việc thực hiện chủ trương của Đảng tại Văn kiện Đại hội XIII là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; nâng cao chất lượng, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường công khai, minh bạch, tạo đồng thuận xã hội trong quá trình thực hiện khi văn bản được ban hành, đồng thời tăng cường hiểu biết pháp luật, ý thức tuân theo pháp luật của người dân.

Thông qua Hội nghị, các báo cáo viên pháp luật trung ương, công chức pháp chế các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương được nâng cao kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách, cũng như nắm bắt thông tin về kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương, qua đó tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, Bộ Tư pháp tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách tại 3 miền cho các địa phương.

  • 1 Phó Giám đốc bệnh viện tham gia đường dây gian lận, trục lợi bảo hiểm

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Vinh mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội “Gian lận bảo hiểm y tế”. Trong 7 bị can bị khởi tố có Đinh Thị Mỹ Dung (SN 1959) - Phó Giám đốc, kiêm Trưởng khoa Khoa liên chuyên khoa của Bệnh viện Đa khoa Thái An.

Trước đó, Công an thành phố Vinh phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện trục lợi tiền bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thương mại nên đã liên kết các điều dưỡng: Nguyễn Thị Hằng (SN 1991), Đặng Thị Anh Tú (SN 1984), Lê Thị Thanh Tâm (SN 1986), Lương Thị Bé (SN 1982), Trần Thị Huệ (SN 1988) và các bác sĩ Hoàng Đăng Thanh (SN 1986), Đinh Thị Mỹ Dung - Phó Giám đốc, kiêm Trưởng khoa Khoa liên chuyên khoa của Bệnh viện Đa khoa Thái An để lập khống hồ sơ.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, từ năm 2011 đến đầu 2023, Bệnh viện Đa khoa Thái An đã lập khống 153 hồ sơ bệnh án. Trong đó, 59 hồ sơ do các đối tượng có sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi lập hồ sơ bệnh án/ nên bệnh viện này đã được BHXH tỉnh Nghệ An thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT số tiền hơn 100 triệu đồng. Một nhóm tham gia bảo hiểm thương mại, được lập bệnh án giả, đóng 200 triệu viện phí và được công ty bảo hiểm thanh toán 2 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các bác sĩ, điều dưỡng, các đối tượng liên quan và các đối tượng có hồ sơ trong bệnh án đều khai nhận toàn bộ hành vi tham gia lập khống hồ sơ bệnh án. Hành vi của các đối tượng đã gây thất thoát cho quỹ BHYT, uy tín của các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh.

  • 'Việt Nam sẽ trở thành tâm điểm du lịch mới của châu Á'

Theo báo cáo của Google Destination Insights, Việt Nam là điểm đến được tìm kiếm nhiều thứ 7 trên thế giới từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay. Việt Nam còn là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á lọt vào danh sách top 20 được tìm kiếm nhiều nhất thế giới.

Ba lý do khiến Việt Nam ngày càng được du khách quốc tế biết đến nhiều hơn và mong muốn tới du lịch, nghỉ dưỡng là việc Quốc hội Việt Nam đã thông qua chính sách thị thực cởi mở, có hiệu lực từ 15/8, khách du lịch sẽ dễ dàng thăm Việt Nam hơn, hoàn thành thủ tục visa dễ dàng, đơn giản và giá cả phải chăng. Thời hạn của thị thực điện tử nhập cảnh cũng được kéo dài từ 30 ngày lên 90 ngày.

Lý do tiếp đến vì Việt Nam là một điểm đến du lịch mới nổi và chưa có lượng khách du lịch lớn như một số quốc gia Đông Nam Á khác, nên nhiều danh lam thắng cảnh tự nhiên của đất nước vẫn được bảo tồn rất tốt, chi phí du lịch từ nơi lưu trú, thực phẩm cho đến phương tiện đi lại phù hợp với ngân sách của khách du lịch, đặc biệt là sau dịch COVID-19.

Đọc thêm