Bản tin sáng 02/12: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

(PLVN) - Bản tin sáng 02/12 gồm những tin tức đáng chú ý: Kiến nghị tăng nặng hình phạt với các phòng khám tư 'xem thường' pháp luật; Người phụ nữ Bắc Kạn tử vong sau 4 năm bị chó dại cắn ... và những thông tin khác.

Đây là bản tin tổng hợp trên pháp luật radio, báo pháp luật Việt Nam sáng 2-12, bản tin có những nội dung chính sau:

Bắt đối tượng cưỡng đoạt tiền của cán bộ xã

Người phụ nữ Bắc Kạn tử vong sau 4 năm bị chó dại cắn

Kiến nghị tăng nặng hình phạt với các phòng khám tư 'xem thường' pháp luật

lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Hữu (SN 1952, ở xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Thông tin từ đơn vị chức năng, trong khoảng thời gian tháng 3/2022, ông Nguyễn Thế Hữu đã gọi điện đến anh N. A. G (là cán bộ xã Kim Song Trường) để thông tin rằng, nếu không "biết điều" sẽ kiện. Sau đó, ông Hữu đã viết đơn gửi các cơ quan có thẩm quyền, tố cáo anh G có sai phạm trong lấn chiếm đất đai, tinh thần thái độ làm việc với nhân dân không chuẩn mực, hách dịch, cửa quyền... Các cơ quan chức năng đã xác minh, có kết luận trả lời nhưng ông Hữu không đồng ý và tiếp tục khiếu kiện.

Anh G chuyển đến nơi công tác mới tại UBND xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc. Ngày 18/11/2022, ông Hữu gọi điện yêu cầu G chuyển 25 triệu đồng nhưng ngày hôm sau yêu cầu anh G đưa 50 triệu không sẽ tiếp tục viết đơn tố cáo.

Để ổn định công việc nơi làm mới và không muốn bản thân bị khiếu kiện nên anh G đã đồng ý đưa tiền theo yêu cầu của Hữu. Khoảng 13h ngày 23/11/2022, hai bên gặp nhau, anh G đưa cho Hữu 50 triệu đồng. Khi Hữu thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền trên thì bị cơ quan Công an phát hiện bắt quả tang.

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Kạn, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận bệnh nhân nữ H.T.H (44 tuổi, trú tại xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn) có triệu chứng lâm sàng, nghi ngờ mắc bệnh dại.

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân bị chó cắn cách đây khoảng 4 năm, nhưng không được tiêm phòng vaccine dại.

Ngày 12/11, người bệnh thấy đau mỏi nhức 2 chân từ đầu gối trở xuống. Đến ngày 16/11, bệnh nhân được đưa đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn với lý do không ăn, không ngủ, giật tay chân, hoảng hốt, rớt dãi chảy ra khóe miệng, đồng tử 2 bên đều phản xạ ánh sáng dương tính, tăng tiết đờm dãi, buồn nôn, nôn khan liên tục, rùng mình từng cơn, sau nặng dần lên.

Ngày 18/11, bệnh nhân H. chuyển đến Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn với triệu chứng ngày càng nặng. Đến chiều cùng ngày được chuyển đi Bệnh Viện Bạch Mai và đã tử vong trong đêm.

Theo CDC Bắc Kạn, hàng năm trên địa bàn tỉnh đều có những trường hợp tử vong do bệnh dại. Các trường hợp này đều chủ quan không đi tiêm phòng, những người khi đã bị bệnh dại lên cơn đều dẫn đến tử vong 100%.

Biện pháp duy nhất để giảm thiểu tử vong là khi nghi bị nhiễm virus dại cần phải điều trị dự phòng bao gồm: Rửa vết thương, tiêm phòng vaccine dại và huyết thanh kháng dại càng sớm càng có hiệu quả. Đối với vết thương sâu, nhiều vết thương cùng một lúc, những vết thương gần thần kinh trung ương như đầu, mặt cổ, đầu các ngọn chi, bộ phận sinh dục cần phải tiêm phối hợp cả vaccine và huyết thanh kháng virus dại.

Để khẩn trương kiểm soát ổ dịch bệnh dại trên động vật, phòng ngừa các ổ dịch mới phát sinh và lây lan, giảm thiểu tình trạng chó thả rông cắn người và nâng cao tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho đàn chó, mèo, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dại động vật theo đúng quy định.

Theo Sở Y tế TP HCM gần đây một số phòng khám tư nhân có yếu tố nước ngoài tái xuất hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong hành nghề khám, chữa bệnh. Điều đáng xem xét đó là các phòng khám này từng vi phạm trước đây và từng bị xử phạt ở khung cao nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.

"Bất cứ ai, cho dù ở vị trí công tác nào, là người dân Thành phố khi đọc các tin phản ánh các hành vi vẽ bệnh để "moi tiền" người bệnh là thấy nhức nhối, căm phẫn và đều mong cơ quan quản lý nhà nước phải có biện pháp mạnh đủ sức răn đe. Và hơn ai hết, là nhân viên của ngành Y tế Thành phố chắc rằng tất cả đều phẫn nộ và lên án mạnh mẽ các hành vi vẽ bệnh, moi tiền người bệnh của một vài cơ sở tư nhân có yếu tố nước ngoài này thường xuyên tái phạm những hành vi thiếu đạo đức này.

Sở Y tế kêu gọi người dân và nhân viên y tế cùng hỗ trợ ngành y tế phát hiện và kịp thời thông báo về Thanh tra Sở Y tế bằng cách gọi đường dây nóng, hoặc thông báo qua ứng dụng “Y tế trực tuyến” hoặc bất cứ hình thức nào có thể để kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật", Sở Y tế TP HCM nhấn mạnh.

Trước những hành vi vi phạm pháp luật khám, chữa bệnh cứ tái diễn, xảy ra ở một số cơ sở y tế tư nhân (có yếu tố nước ngoài), ngành Y tế TP HCM kiến nghị Quốc hội sớm thông qua Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Trong đó, cần quy định bác sĩ nước ngoài muốn hành nghề khám, chữa bệnh tại Việt Nam bắt buộc phải qua kỳ thi chứng chỉ hành nghề, bắt buộc phải thông thạo tiếng Việt và nói tiếng Việt khi khám bệnh, và các quy định này sớm có hiệu lực khi được ban hành.

Theo Sở Y tế TP HCM, cần tăng nặng các hình thức xử phạt như thu hồi vĩnh viễn chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động nếu tái phạm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi liên quan đến đạo đức hành nghề khám, chữa bệnh.

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ LĐ-TB-XH, vừa qua Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có văn bản đồng ý phương án nghỉ tết Tết Nguyên đán năm 2023 kéo dài 7 ngày.

Theo đó, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ thứ Sáu ngày 20/1/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/1/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Lịch nghỉ Tết trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Đối với người lao động khối ngoài Nhà nước, bộ này đề nghị người sử dụng lao động quyết định chọn phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 phù hợp theo thực tế của đơn vị.

Phương án nghỉ Tết Nguyên đán của đơn vị phải đảm bảo 5 ngày, trong đó có 1 ngày năm cũ và 4 ngày năm mới; hoặc 2 ngày năm cũ, 3 ngày năm mới.

Nếu ngày nghỉ Tết chính thức trùng ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào các ngày đi làm của tuần tiếp theo. Các đơn vị chọn lịch nghỉ phù hợp và thông báo cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên radio pháp luật, báo pháp luật Việt Nam. Xin cám ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, chúc quí vị thính giả một buổi sáng làm việc hiệu quả. Bản tin được thực hiện bởi Việt Tùng

Đọc thêm