Bản tin sáng 04/08: Chủ tịch Quốc hội dự Lễ Công bố Logo Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu

(PLVN) - Chủ tịch Quốc hội dự Lễ Công bố Logo Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu; Ngăn chặn, xử lý nghiêm buôn bán, vận chuyển trái phép lợn vào Việt Nam; Đường 500 tỷ đồng ở Đăk Lăk bị sụt lún; ... và những tin tức khác.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút công bố Logo, Bộ Nhận diện, Website Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bản tin sáng 4/8

  1. --Chủ tịch Quốc hội dự Lễ Công bố Logo Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu

  2. Ngăn chặn, xử lý nghiêm buôn bán, vận chuyển trái phép lợn vào Việt Nam

  3. Đường 500 tỷ đồng ở Đăk Lăk bị sụt lún

  4. Công an TP.HCM triệt xóa 27 ứng dụng tín dụng đen

Đó là những nội dung sẽ có trong bản tin sáng nay.

Sau đây là nội dung chi tiết:

Việc Trung Quốc đưa một phần của quần đảo Hoàng Sa vào khu vực tập trận quân sự ở Biển Đông từ ngày 29/7 đến ngày 2/8 đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này.

Chiều 3/8, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị Bộ Ngoại giao cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc nhà chức trách Trung Quốc ngày 28/7, thông báo nước này sẽ tiến hành một cuộc huấn luyện quân sự trên Biển Đông từ ngày 29/7 đến ngày 2/8, khu vực thông báo tập trận bao trùm một phần Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

"Việc Trung Quốc đưa một phần của Quần đảo Hoàng Sa vào khu vực tập trận quân sự ở Biển Đông từ ngày 29/7 đến ngày 2/8 đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này và đi ngược lại tinh thần Tuyên bố về Ứng xử của Các bên ở Biển Đông (DOC) và gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về Bộ Quy tắc Ứng xử giữa các Bên tại Biển Đông (COC), việc duy trì môi trường hòa bình ổn định và hợp tác ở Biển Đông.

Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Quần đảo Hoàng Sa và không tái diễn vi phạm tương tự".

Chiều 3/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ Công bố Logo, Bộ Nhận diện, Website và giới thiệu trailer chính thức của Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9.

Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Phó Trưởng ban Tổ chức cho biết, năm 2023, Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9, từ ngày 14 -17/9 tại Thủ đô Hà Nội.

Đây là sự kiện đối ngoại đa phương trọng tâm của Quốc hội, cũng là một trong những sự kiện ngoại giao đa phương lớn của nước ta trong năm nay.

Sự kiện nhận được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Đảng đoàn Quốc hội và sự ủng hộ của các nghị viện thành viên Liên minh Nghị viện thế giới.

Thực hiện Công điện số 694/CĐ-TTg ngày 01/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) Nguyễn Thanh Bình vừa ký ban hành công văn gửi Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn vào Việt Nam.

Cùng đó, Tổng cục Quản lý thị trường đề nghị Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm kinh doanh động vật, lợn không qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trên thị trường.

Công điện cũng nêu rõ, đối với các tỉnh biên giới, nhất là biên giới Tây Nam, Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng liên quan như Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan nhằm đấu tranh, ngăn chặn hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, nhất là lợn vào Việt Nam.

Ngoài ra, Tổng cục yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo để xem xét, chỉ đạo.

Nguyên do xuất phát từ việc một số cơ quan truyền thông phản ánh, thời gian qua tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép vào Việt Nam nhất là từ Campuchia diễn ra phức tạp, làm ảnh hưởng đến sản xuất trong nước, đồng thời gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn trong nước.

Lợn nhập lậu không rõ nguồn gốc, có thể được cho ăn các sản phẩm cấm dùng trong chăn nuôi, không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, có nguy cơ làm ảnh hưởng nghiêm đến ngành chăn nuôi trong nước và sức khỏe người dân.

Mưa lớn kéo dài khiến một đoạn đường tránh qua trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'leo, bị sụt lún, tạo thành hố sâu.

Sau những trận mưa lớn, ghi nhận ngày 3/8, đoạn đường tránh qua xã Ea Răl bị nứt kéo dài khoảng 20-25 m, mặt đường lún sâu khoảng 10-15 cm. Bên cạnh đó, một số nơi bờ kè 2 bên đường cũng bị xói mòn, nguy cơ sạt lở cao.

Đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, những ngày qua, Tây Nguyên xuất hiện mưa lớn kéo dài, nước từ các lưu vực sườn đồi dốc chảy dồn về phía hạ lưu, gây xói lở cống ngang dẫn đến mặt đường bị sụt lún.

Đơn vị duy tu đã bố trí rào chắn, biển báo, đèn tín hiệu cảnh giới và xử lý các vết nứt chống nước mưa ngấm xuống nền đường gây sạt lở tuyến. Hiện, nhà thầu là Công ty TNHH Thi Sơn đã huy động nhân lực, thiết bị để khắc phục sự cố. Tuy nhiên, địa bàn vẫn đang có mưa lớn nên việc thi công gặp khó khăn. Dự kiến, mặt đường sẽ được tái lập xong trước ngày 10/8.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an TP.HCM xử lý 206 nghi can và triệt xóa 27 ứng dụng cho vay tín dụng đen như: goldvay, sugarvay, findong, wellvay, cfcash, baovay.

Đây là thông tin được thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cung cấp tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ của UBND TP.HCM chiều 3.8 về việc xử lý các ứng dụng tín dụng đen.

Tình trạng tín dụng đen bùng nổ khiến người dân bức xúc nhiều năm qua, nhất là tình trạng cho vay tín chấp qua các ứng dụng (app). Nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát, bị đe dọa, khủng bố tinh thần.

Thượng tá Lê Mạnh Hà nhận định, các nhóm hoạt động tín dụng đen sử dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp cho vay trực tuyến, cho vay qua app tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bên cạnh các ứng dụng cho vay tiền chính thống của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty tài chính hoạt động công khai, minh bạch, thì trên địa bàn xuất hiện nhiều ứng dụng không rõ nguồn gốc về đơn vị chủ quản, liên quan đến người nước ngoài có biểu hiện hoạt động tín dụng đen.

Cũng theo thượng tá Lê Mạnh Hà, các ứng dụng này thường xuyên thay đổi tên hoặc để ẩn thông tin nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Khi khách hàng cài đặt ứng dụng vay và để lại thông tin cá nhân, sẽ có người liên hệ, mời chào vay tiền và cài đặt các ứng dụng vay khác.

Lãi suất trong các hợp đồng cho vay trực tuyến này thường không vượt quá 20%/năm nhưng người vay phải trả thêm các loại phí như: phí dịch vụ, phí phạt... Do đó, lãi suất thực tế có thể lên đến vài chục %/tháng. Khi hết kỳ hạn vay tiền, khách vay sẽ chuyển trả tiền vào các tài khoản ngân hàng do các công ty cho vay trực tuyến này quản lý.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an TP.HCM đã phát hiện, xử lý 133 vụ, 206 nghi can; triệt xóa 27 app (ứng dụng) cho vay tín dụng đen.

Đọc thêm