Bản tin sáng 04/12: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức New Zealand

(PLVN) - Bản tin sáng 04/12 gồm những thông tin đáng chú ý: Đánh dấu bước ngoặt lớn trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc; Người cha treo con gái lên trần nhà đánh bị xử phạt 45 triệu đồng; Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo tuyển người mẫu nhí;... và những thông tin khác.

Bản tin sáng 4/12

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức New Zealand

Đánh dấu bước ngoặt lớn trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Người cha treo con gái lên trần nhà đánh bị xử phạt 45 triệu đồng

TPHCM muốn thí điểm thu thuế bất động sản thứ 2 của người dân

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo tuyển người mẫu nhí

https://vtv.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-bat-dau-tham-chinh-thuc-new-zealand-20221203182952407.htm

Chiều tối 3/12 giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thành phố Auckland, bắt đầu thăm chính thức New Zealand.

Chiều tối 3/12 giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thành phố Auckland, bắt đầu thăm chính thức New Zealand theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Adrian Rurawhe.

Đón đoàn tại sân bay có đại diện Chính phủ New Zealand và chính quyền thành phố Auckland, đại sứ Việt Nam tại New Zealand cùng các kiều bào.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới New Zealand kể từ sau khi hai nước mở cửa hoàn toàn sau đại dịch COVID-19. Chuyến thăm thể hiện quyết tâm của hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó hợp tác nghị viện đóng vai trò là một động lực quan trọng.

Dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với Chủ tịch Quốc hội, Toàn quyền và Thủ tướng New Zealand. Dự diễn đàn Hợp tác giáo dục, Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - New Zealand.

https://baophapluat.vn/danh-dau-buoc-ngoat-lon-trong-quan-he-viet-nam-han-quoc-post460521.html

Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 4 đến ngày 6/12/2022.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hai nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022).

Thời gian gần đây, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc song phương, bao gồm cả bằng hình trực tuyến và trực tiếp được duy trì.

Theo đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin khẳng định: Chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần này sẽ là một bước ngoặt lớn trong sự phát triển của quan hệ hai nước.

https://dantri.com.vn/bat-dong-san/tphcm-muon-thi-diem-thu-thue-bat-dong-san-thu-2-cua-nguoi-dan-20221203172814881.htm

Tờ trình của UBND TPHCM gửi Chính phủ về việc xây dựng nghị quyết về cơ chế, chính sách thí điểm tạo động lực phát triển TP thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 có nhiều nội dung đáng chú ý /liên quan về tài chính, ngân sách.

Đặc biệt, TPHCM muốn được quyết định chính sách thuế thu bổ sung đối với quyền sử dụng đất /và quyền sở hữu tài sản trên đất/ của bất động sản thứ hai trở lên /của người dân.

Theo TPHCM, mục đích của quy định này là thí điểm chính sách về thuế bất động sản làm cơ sở thực tiễn để xây dựng chính sách chung về sau, đồng thời tăng nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách địa phương, hạn chế tình trạng đầu cơ bỏ hoang nhà ở, đất ở trong các dự án bất động sản hiện nay gây lãng phí nguồn lực xã hội.

TPHCM cũng mong muốn được phân cấp quyết định các nội dung liên quan đến xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà tái định cư, xử lý chung cư cũ, nhà ở trên, ven kênh rạch hiện nay đang gặp rất nhiều vướng mắc liên quan đến nhiều luật như Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật đất đai cùng các văn bản dưới luật khác nhau.

Ngoài ra, TPHCM cũng muốn được phân cấp hoàn toàn trong việc xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất/ tính tiền sử dụng đất /đối với tất cả các khu đất, thửa đất, được thí điểm cơ chế bồi thường bằng đất /theo tỷ lệ khi giải phóng mặt bằng trên cơ sở bảo đảm tính linh hoạt theo yêu cầu từng dự án và sự tự nguyện của người sử dụng đất.

https://dantri.com.vn/xa-hoi/nguoi-cha-treo-con-gai-len-tran-nha-danh-bi-xu-phat-45-trieu-dong-20221203165412424.htm

Người cha ở Hà Tĩnh bị xử phạt hành chính với số tiền 45 triệu đồng vì treo con gái lên trần nhà đánh và ném cốc vào tường gây thương tích cho con trai.

Ngày 3/12, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 45 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, trú xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Ông Thắng bị xử phạt do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh - trật tự - an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình.

Theo đó, vào ngày 29/6, ông Thắng có hành vi dùng roi đánh con gái N.T.B.N. (10 tuổi) tại nhà ở thôn Nam Mới, xã Cương Gián và bắt con trai là cháu N.N.T. (12 tuổi) sử dụng điện thoại quay video lại.

Với sự việc này, ông Thắng bị xử phạt 30 triệu đồng, trong đó 15 triệu đồng đối với hành vi "Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình" và 15 triệu đồng đối với hành vi "Buộc thành viên gia đình phải chứng kiến cảnh bạo lực đối với người".

Trước sự việc trên 2 tháng, tại nhà anh trai của N.V.T. ở thôn Bắc Mới, xã Cương Gián, ông Thắng còn có hành vi ném cốc thủy tinh vào bờ tường, mảnh vỡ văng vào đầu cháu N.N.T. dẫn đến thương tích.

Với hành vi này, ông Thắng bị phạt 15 triệu đồng. Như vậy, tổng mức phạt vi phạm hành chính đối với ông Thắng do có hành vi bạo lực với con là 45 triệu đồng.

Mạng xã hội trước đó lan truyền đoạn clip ông Thắng bắt con gái cởi hết quần áo, dùng áo quấn quanh tay, buộc dây thừng treo lên trần nhà. Sau đó, anh ta dùng roi đánh vào mông con gái 3-4 cái.

Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với Công an xã Cương Gián tiến hành triệu tập ông Thắng lên làm việc. Tại đây, Thắng thừa nhận có các hành vi nói trên.

https://cand.com.vn/ban-tin-113/canh-giac-thu-doan-lua-dao-tuyen-nguoi-mau-nhi--i676446/

Mới đây, Cơ quan Công an cho biết, gần đây xuất hiện một thủ đoạn lừa đảo mới, đó là chiêu thông báo với nội dung “Hợp tác tuyển người mẫu nhí tham gia chụp ảnh mẫu”.

Thủ đoạn của đối tượng là thông qua mạng xã hội, nhóm lừa đảo sẽ kết bạn và mời tham gia ứng tuyển người mẫu nhí cho hãng thời trang. Sau khi cha hoặc mẹ “cắn câu”, chúng sẽ đưa vào một group chat để tham gia thử thách.

Thử thách là chuyển khoản để mua sản phẩm hàng hiệu, số tiền tăng dần. Thông thường, thử thách thứ 1, 2, chúng trả hoa hồng và tiền làm nhiệm vụ, nhưng khi số tiền chuyển tăng cao, chúng giở trò.

Nếu cú pháp hoặc số tiền chuyển khoản sai sẽ phải chuyển lại cho đúng. Nếu không kịp thời hạn quy định của chúng, phải nộp thêm tiền để được gia hạn, lúc đấy mới được ứng tuyển và hoàn tiền. Nếu không đáp ứng các quy định trên, sẽ bị mất tiền. Đến giai đoạn này, sợ mất tiền nên phụ huynh thường chuyển thêm tiền. Sau đó, đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiếp, vì không đúng cú pháp, cứ như vậy, số tiền tăng dần.

Trước chiêu trò lừa đảo sử dụng trẻ để đánh vào tâm lý phụ huynh, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không cung cấp những thông tin cá nhân cho người lạ, người không quen biết trên không gian mạng; không kết bạn, không vào các nhóm Zalo, Facebook, Telegram… không quen biết. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tội phạm để phòng ngừa; trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc nghi vấn có hành vi thủ đoạn như trên.

Đọc thêm