Bản tin sáng 07/11: Thủ tướng Chính phủ dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

(PLVN) - Bản tin sáng ngày 07/11 sẽ có những tin tức đáng chú ý: Thủ tướng Chính phủ dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022; Công an mật phục trong đêm bắt quả tang 5 tàu hút cát trên sông Đà;... và một số thông tin khác.

1. Tối 6/11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã long trọng tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. Đây là hoạt động điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 trên phạm vi cả nước. Dự và phát biểu chỉ đạo buổi Lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Về phía Bộ Tư pháp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Lê Thành Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường; các Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thanh Tịnh cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Khai mạc buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh, trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát, chỉ đạo, điều hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân; nỗ lực của các cơ quan, cùng với sự chủ động tham mưu của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp và của ngành Tư pháp, việc triển khai Ngày Pháp luật đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2022 là năm thứ 10 hưởng ứng Ngày Pháp luật. Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương trong cả nước đã và đang thực hiện Kế hoạch tổ chức Sự kiện quan trọng này bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo. Điểm nhấn của buổi Lễ là Phóng sự “Ngày Pháp luật Việt Nam - 10 năm nhìn lại” đánh giá, nhìn lại kết quả 10 năm triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam trên cả nước với thành tựu xuyên suốt quá trình xây dựng, thi hành pháp luật, nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội. Tại buổi Lễ, có phần giao lưu, tọa đàm trên sân khấu giữa các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và 10 năm thực hiện Luật PBGDPL năm 2012.

Buổi Lễ vinh dự có sự tham gia và phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, về định hướng triển khai hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam trong thời gian tới.

2. Năm 2022 là năm thứ 10 cả nước thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). Nhằm khẳng định, làm sâu sắc thêm mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội, Khối các trường học thuộc Bộ Tư pháp đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Trường Đại học Luật Hà Nội được tổ chức thường xuyên trong cả năm. Trường đã chủ động ban hành các Kế hoạch triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam theo chủ đề của từng năm với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn và đổi mới. Các Kế hoạch được thông báo rộng rãi đến toàn bộ giảng viên, sinh viên trong toàn Trường. Hàng năm, Trường lồng ghép, tuyên truyền về việc thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của Nhà trường với việc tổ chức các cuộc thi. Cụ thể, Cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật (Spirit of Law) năm 2022 được tổ chức ở 02 cấp là cấp Trường và toàn quốc. Để các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bảo đảm chất lượng, hiệu quả, Học viện đã tổ chức Hội thi thao giảng và công nhận giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm 2022. Đây là dịp để các giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng của Học viện Tư pháp giao lưu, trau dồi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy; đề ra các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện Tư pháp trong thời gian tới. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên đây có thể khẳng định, Ngày Pháp luật đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng đối với Khối các trường học thuộc Bộ Tư pháp. Qua đó, khuyến khích, động viên tinh thần học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật và ý thức bảo vệ pháp luật của đội ngũ viên chức, người lao động và sinh viên, học viên tham gia học tập tại Trường, góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong xã hội.

3.Đối tượng dùng tuýp sắt, gậy sắt tấn công nhiều nữ sinh ở TP Hà Nội vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 6/11, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm N.V. Huy (SN 1991 ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm hiện đang tạm trú tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội) để làm rõ hàng loạt vụ dùng hung khí tấn công người đi đường gây hoang mang dư luận những ngày qua.

Trước đó, tối 2/11, hai nữ sinh lớp 9 đạp xe trên đường từ lớp học thêm về, qua trước cửa số nhà 58 phố Hoàng Như Tiếp (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) bị một đối tượng đi xe máy vượt lên trước. Đến cạnh trường THPT Vạn Xuân, nghi phạm dùng tay trái cầm đèn tuýp đập ngang mặt cháu gái đi ngoài cùng khiến cháu ngã ra đường. Đối tượng nhẫn tâm bỏ chạy về phía đê Long Biên. Nạn nhân ngay sau đó được người dân và gia đình đưa đi cấp cứu bị gãy mũi…Đồng thời qua phối hợp điều tra, đã làm rõ đối tượng còn gây ra nhiều vụ việc tại khu vực quận trung tâm Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy… và đang được các đơn vị khẩn trương truy tìm.

4. Vào khoảng 5h sáng ngày 6-11, tổ công tác đã bắt quả tang 5 tàu sắt có hành vi hút cát dười lòng sông lên các boong tàu đem bán trái phép... Trước đó, qua nguồn tin trinh sát, nắm bắt được hoạt động của nhóm đối tượng đến từ thành phố Hà Nội, tỉnh Hoà Bình và Phú Thọ thường lợi dụng địa bàn giáp ranh Hà Nội với các tỉnh bạn để khai thác cát trái phép. Được biết 5 tàu sắt này có gắn thiết bị “vòi rồng” khoan hút, bơm cao áp để khai thác cát trái phép trên khúc sông Đà, huyện Ba Vì (Hà Nội).

Điều tra ban đầu cho thấy, các phương tiện và đối tượng đến từ Hà Nội và Phú Thọ, lợi dụng đêm tối khúc sông thưa vắng và địa bàn giáp ranh để hoạt động khai thác cát trái phép. Khai thác đến đâu, các đối tượng sẽ mua bán trực tiêp trên sông hoặc chở về bãi tập kết bí mật.

Trong sáng cùng ngày, việc lai dắt 5 tàu cát về cảng Sơn Tây (Hà Nội) đã hoàn tất. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng phân loại, điều tra xử lý.

Đọc thêm