Bản tin sáng 09/04: Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đón Huân chương Lao động hạng Nhất

(PLVN) -  Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đón Huân chương Lao động hạng Nhất; Trao đổi thư kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ Việt Nam-Hà Lan; Chúc mừng lưu học sinh Lào nhân Tết cổ truyền Bunpimay; và những thông tin đáng chú ý khác. 

1. Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đón Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 8/4, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (9/4/2003-9/4/2023). Tại buổi lễ, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, trong suốt 20 năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, địa phương, trực tiếp là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã không ngừng phát triển và có nhiều đóng góp ý nghĩa, thiết thực cho công tác đối ngoại nhân dân, góp phần vào thành tựu chung của ngoại giao Việt Nam, triển khai thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong các giai đoạn phát triển đất nước. Phó Chủ tịch nước tin tưởng, trong thời gian tới, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam tiếp tục kế thừa truyền thống ngoại giao Việt Nam và tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh; bám sát đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho Quỹ thực hiện tốt sứ mệnh cao cả của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Cảm ơn các ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam Hà Hùng Cường bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch sáng lập và nay là Chủ tịch danh dự của Quỹ. Chủ tịch Hội đồng Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam nhấn mạnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và tinh thần hoạt động, phục vụ cao nhất cho sự nghiệp đối ngoại nhân dân nói riêng và sự nghiệp giữ gìn hòa bình, phát triển bền vững nói chung của đất nước.

2. Trao đổi thư kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ Việt Nam-Hà Lan

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hà Lan (9/4/1973-9/4/2023), ngày 8/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã trao đổi thư chúc mừng. Trải qua 50 năm kể từ Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hà Lan đã xây dựng được mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp. Quan hệ giữa hai nước được đánh giá là điển hình của mối quan hệ năng động và hiệu quả, phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế, giáo dục-đào tạo, quốc phòng-an ninh... và ngày càng đi vào chiều sâu. Hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược về Thích ứng với Biến đổi khí hậu và Quản lý nước (tháng 10/2010), Đối tác Chiến lược về Nông nghiệp Bền vững và An ninh Lương thực (tháng 6/2014). Đây là những lĩnh vực Hà Lan có thế mạnh và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng. Tháng 4/2019, Việt Nam và Hà Lan thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. 3. Chúc mừng lưu học sinh Lào nhân Tết cổ truyền Bunpimay

Ngày 8/4, tại Trường Đại học Tây Bắc, Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2023 đối với các lưu học sinh đang theo học trên địa bàn. Anh Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La cho biết, trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Sơn La mong muốn các bạn lưu học sinh Lào tiếp tục tin tưởng và tham gia học tập tại tỉnh, tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa - thể thao, hội nhập quốc tế do các đơn vị liên quan tổ chức. Ngoài ra, Ban đại diện lưu học sinh Lào các trường cần tích cực gặp gỡ, trao đổi về những tâm tư, nguyện vọng cũng như khó khăn, vướng mắc khi học tập tại tỉnh Sơn La để Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký hội Sinh viên tỉnh nắm bắt và hỗ trợ. Những năm qua, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La đã có nhiều hoạt động để gắn kết, đồng hành với lưu học sinh đang học tập, nghiên cứu tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt – Lào nói chung, giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào nói riêng.

4. Cảnh báo tình trạng giả mạo công chức ngành thuế để chiếm đoạt tài sản

Ngày 8/4, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng cảnh báo người nộp thuế cẩn trọng trước tình trạng một số đối tượng giả mạo công chức cơ quan thuế hướng dẫn và cung cấp đường dẫn cài đặt ứng dụng giả mạo nhằm mục đích lừa đảo. Theo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh , hiện nay, một số đối tượng giả danh công chức, viên chức nhà nước cung cấp đường dẫn và hướng dẫn người sử dụng cài đặt các ứng dụng giả mạo ứng dụng của cơ quan nhà nước nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoạị, thiết bị thông minh, lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản. Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các ứng dụng ngành thuế mà Cục Thuế đang triển khai trên thiết bị thông minh chỉ thông qua Google Play (đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android) và AppleStore (đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS). Cục Thuế TP Hồ Chí Minh cảnh giác người dân chỉ truy cập vào những ứng dụng do chính Cục Thuế phát triển, liên hệ số điện thoại được niêm yết trên trang web của Cục Thuế khi cần hỗ trợ về thông tin và đặc biệt không tải hoặc cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị thông minh qua các đường dẫn hoặc các hướng dẫn khác không chính thống. Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, ngành thuế đã niêm yết các hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cài đặt trên kênh Youtube, trang web, cổng thông tin điện tử của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ người dân.

5. Đồng Nai: Voi rừng tấn công làm người bị thương, phá nát nhiều hoa màu

Chiều 8/4, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng chức năng và người dân trong xã đã tổ chức xua đuổi thành công hai con voi rừng quay trở lại rừng sau khi tấn công người và gia súc ở địa phương. Vào khoảng 7 giờ ngày 8/4, anh Lê Văn Liêm (34 tuổi, ngụ ấp 3, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) dẫn bò ra chăn thả khu vực rẫy gần nhà thì bất ngờ gặp hai con voi, gồm một voi lớn và một voi nhỏ. Ngay khi phát hiện voi rừng, anh Liêm đã kêu gọi thêm một số người dân gần đó cùng nhau xua đuổi nhưng bất thành. Lúc này, voi lớn giận dữ quay lại tấn công khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy. Anh Liêm đã bị voi lớn tấn công gây ra thương tích nặng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bước đầu xác định anh Liêm bị chấn thương nặng, gãy chân, trầy xước cơ thể. Ngoài việc tấn công gây thương tích cho anh Liêm, con voi lớn còn tấn công một con bò đang ăn cỏ gần đó làm con bò bị chết. Sau đó, voi rừng tiếp tục phá một căn chòi và nhiều diện tích hoa màu của người dân địa phương trước khi bị xua đuổi, quay trở lại rừng. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn, từ đầu năm 2023 đến nay, đàn voi đã ra khỏi rừng, đi vào khu vực dân cư sinh sống nhiều lần, gây thiệt hại về hoa màu, tài sản của người dân địa phương. Việc anh Liêm bị voi rừng gây thương tích được ghi nhận là trường hợp đầu tiên voi rừng tấn công người, khiến người dân trong xã thêm lo lắng. Trước tình hình đó, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo vệ và ngăn chặn voi rừng như việc xây dựng tuyến hàng rào điện năm 2017 và triển khai thêm một dự án mới năm 2021. Trong khi việc thực hiện dự án chưa hoàn thành thì xảy ra việc voi rừng ra khỏi rừng tấn công người và gia súc ở địa phương.

Đọc thêm