Bản tin sáng 10/02: Sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

(PLVN) - Nhật Bản cấp phép lưu hành robot giao hàng; Thương mại Mỹ - Trung đạt kỷ lục hơn 690 tỷ bất chấp căng thẳng;... và những thông tin khác.

Đây là bản tin tổng hợp trên pháp luật radio, báo pháp luật Việt Nam sáng ngày 10/2, bản tin có những nội dung chính sau:

Sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Nhật Bản cấp phép lưu hành robot giao hàng

Thương mại Mỹ - Trung đạt kỷ lục hơn 690 tỷ bất chấp căng thẳng

Cô đồng bổ cau xem bói "đúng nhận sai cãi" bị phạt 7,5 triệu đồng

Chiều 9/2, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt đã trả lời một số câu hỏi liên quan đến công tác bảo hộ công dân.

Về thảm họa động đất kép tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, ông Đoàn Khắc Việt chia sẻ: "Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chính phủ và người dân của hai quốc gia này về những thiệt hại vô cùng to lớn mà thảm họa động đất gây ra. Trước đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có các hình thức chia buồn với Chính phủ và người dân hai nước".

Theo ông Đoàn Khắc Việt, những ngày qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng của hai nước sở tại và các đầu mối của cộng đồng người Việt Nam ở đây để tìm hiểu thông tin về khả năng có công dân Việt Nam gặp nạn. "Cho đến nay, công tác cứu nạn đang được triển khai tích cực; chưa có thông tin gì về việc có công dân Việt Nam bị thương vong tại hai nước trên", ông Đoàn Khắc Việt cho biết.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria sẽ tiếp tục chủ động tích cực theo dõi sát vụ việc và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Trả lời câu hỏi về việc Việt Nam hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cứu trợ thảm họa động đất, Phó Phát ngôn Đoàn Khắc Việt nhấn mạnh: "Quan hệ giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Syria rất tốt đẹp. Chắc chắn, việc hỗ trợ cứu trợ thảm họa cũng được phía Việt Nam suy nghĩ tích cực".

Các công ty công nghệ ở Nhật Bản đang chạy đua đáp ứng nhu cầu khi tháng 4 tới, Nhật Bản sẽ cho phép robot giao hàng hoạt động.

Nhật Bản hy vọng với việc cấp phép cho hoạt động giao hàng bằng robot, sẽ làm giảm bớt áp lực của tình trạng thiếu lao động và phục vụ tốt hơn cho khu vực nông thôn vắng người.

Tuy nhiên, chính những người ủng hộ sự có mặt của các robot giao hàng cũng cảnh báo ban đầu sẽ có một số lo ngại về sự an toàn, nhưng sẽ có người giám sát các robot này từ xa và sẽ can thiệp khi cần.

Các robot giao hàng chỉ được đi với vận tốc tối đa 6km/giờ. Để lấy cảm tình của xã hội, các robot này còn được thiết kế đặc biệt để thể hiện những hành vi 'khiêm tốn và đáng yêu', thậm chí có robot sẽ khóc nếu con người cản trở nó hoạt động.

Hiện một số nước khác đã đưa robot giao hàng vào hoạt động như Anh và Trung Quốc.

Bất chấp những căng thẳng gia tăng trong quan hệ song phương, thương mại hàng hóa giữa Mỹ và Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục gần 691 tỷ USD trong năm 2022.

Theo số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ, xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc trong năm 2022 đã tăng 2,4 tỷ USD lên gần 154 tỷ USD và nhập khẩu tăng 31,8 tỷ USD lên gần 537 tỷ USD.

Bất chấp các quyết định áp đặt thuế quan và kiểm soát xuất khẩu của Chính phủ Mỹ, cũng như xuất hiện nhiều quan điểm về đối đầu chính trị, tăng trưởng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn vẫn mạnh mẽ.

Quan hệ thương mại song phương đã xuống mức thấp nhất kể từ năm 2018, khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và đơn phương áp thuế lên hơn 300 tỷ USD giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden vẫn chưa đưa ra quyết định loại bỏ bất kỳ mức thuế nào được áp đặt từ thời ông Trump.

Theo giới chuyên gia kinh tế Mỹ, mối quan hệ kinh tế Mỹ - Trung vẫn sâu sắc và đang phát triển sâu sắc hơn trong nhiều lĩnh vực, việc tách rời sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh toàn cầu của Mỹ.

Người phụ nữ gây sốt mạng xã hội bằng trend “đúng nhận sai cãi” bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt hành chính số tiền hơn 7 triệu đồng.

Ngày 9/2, Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trương Thị Hương (SN 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc".

Trước đó, ngày 7/2, Công an thị xã Kinh Môn phát hiện tài khoản facebook “Trương Hương” đăng tải video có nội dung cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan lên mạng xã hội. Nội dung các video là các buổi xem bói của cô đồng tên Hương, hình thức xem của Hương là xem bằng lá trầu, quả cau.

Khi mọi người đến xem sẽ đưa cho Hương lá trầu và quả cau; sau đó Hương sẽ bổ quả cau, rồi nhìn vảo quả cau đó phán đoán về tình duyên, tài vận, sức khoẻ, vận hạn của mọi người ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Đáng chú ý, mỗi đoạn nói chuyện với "con nhang", "cô đồng" Hương thêm cụm từ "đúng nhận sai cãi". Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội Tiktok, những video này thu hút hàng triệu lượt xem. Câu nói "đúng nhận, sai cãi" của "cô đồng" này cũng "gây bão" mạng xã hội những ngày qua.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Công an thị xã Kinh Môn đã nhanh chóng vào cuộc. Qua rà soát, đã xác định tài khoản facebook "Trương Hương" là tài khoản facebook cá nhân của Trương Thị Hương.

Quá trình làm việc, Hương đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.Công an thị xã Kinh Môn đã tiến hành lập biên bản vụ việc, biên bản vi phạm hành chính, biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính đối với T.T.H; từ đó áp dụng hình thức phạt tiền là 7,5 triệu đồng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, cơ quan chức năng đã yêu cầu Hương buộc gỡ bỏ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan do hành vi vi phạm của đương sự gây ra.

Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của Pháp luật Radio, xin cám ơn quý vị thính giả đã lắng nghe

Đọc thêm