Bản tin sáng 10/12: Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau

(PLVN) - Thúc đẩy hợp tác mua bán than giữa Việt Nam và Lào; Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm 2024; và một số thông tin đáng chú ý khác. 

1. Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau

Chiều hôm qua 9/12 tại tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đến nay và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; giải quyết một số kiến nghị của tỉnh.

Thủ tướng đề nghị, tỉnh Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh. Bám sát vào quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để tổ chức thực hiện có hiệu quả và tạo bước đột phá cho phát triển toàn diện cho tỉnh Cà Mau.

Thủ tướng yêu cầu, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Về các kiến nghị của rỉnh Cà Mau trên cơ sở các ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng cơ bản nhất trí với việc giải quyết các kiến nghị của tỉnh, trên nguyên tắc đảm bảo đúng các quy định của pháp luật; tạo cơ chế khơi thông, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển. Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành để phối hợp, giải quyết theo thẩm quyền các đề xuất, kiến nghị của tỉnh.

2. Thúc đẩy hợp tác mua bán than giữa Việt Nam và Lào

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ hai nước về tăng cường thúc đẩy hợp tác phát triển trong lĩnh vực năng lượng, cụ thể là nhập khẩu điện và than từ Lào, ngày 9/12, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị thúc đẩy hợp tác mua bán than giữa Việt Nam và Lào.

Tại hội nghị, đại diện Lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hai nước đã báo cáo về tình hình cung ứng điện và nhập khẩu than trong năm 2023; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp, kiến nghị đối với Bộ Công Thương trong các hoạt động nhập khẩu điện và than từ Lào. Các kiến nghị đã được lãnh đạo Bộ lắng nghe, giải đáp; đồng thời các Cục, Vụ chức năng của Bộ đã đề xuất những giải pháp cụ thể, thực chất để tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ các doanh nghiệp.

Bộ trưởng đề nghị Bộ Năng lượng và Mỏ Lào, đại diện đại sứ quán Lào tại Việt Nam và các doanh nghiệp cung ứng than của Lào cần sớm báo cáo, đề xuất với Chính phủ Lào giảm thuế xuất khẩu than và các loại phí liên quan để giảm giá thành khi xuất sang Việt Nam; đầu tư, nâng cấp hoặc hỗ trợ doanh nghiệp hệ thống hạ tầng, kho bãi, vận chuyển than về Việt Nam.

Sau khi kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương giao Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo chủ trì, phối hợp với Vụ Dầu khí và Than, Cục Điều tiết điện lực, các Tập đoàn, Tổng công ty và các đơn vị liên quan khẩn trương đề xuất với các cấp có thẩm quyền về cơ chế đặc thù cho các dự án điện khí

3. Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm 2024

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3110/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo cung ứng điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Theo đó, bám sát mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2024 tại Nghị quyết số 103/2023/QH15 ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội, dự báo năm 2024, tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện và nhập khẩu của toàn quốc là 306,259 tỷ kWh; trong đó mùa khô là 148,489 tỷ kWh và mùa mưa là 157,769 tỷ kWh. Các nguồn điện than, thủy điện và nguồn điện tuabin khí vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia năm 2024.

Tại Quyết định số 3110/QĐ-BCT, Bộ Công Thương đã giao nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị; trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cùng các đơn vị liên quan trong việc đảm bảo cung cấp đủ nhiên liệu than, khí, dầu; đảm bảo độ sẵn sàng, khả dụng cao của các tổ máy phát điện.

Đồng thời tại Quyết định, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Cục, Vụ liên quan trong quản lý, giám sát, phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp theo chức năng nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao quản lý về năng lượng cũng như đảm bảo cung cấp điện năm 2024.

4. Triệt phá nhóm khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn tại Bình Thuận

Vào lúc 3 giờ 15 phút ngày 9/12/2023, Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động 150 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra điểm khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn tại khu vực ngách Đào Giữa (thuộc thôn Tà Mon, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang 28 đối tượng đang có hành vi phân loại, tuyển rửa, thu hồi kim loại nặng, khai thác khoáng sản trái phép với quy mô lớn. Công an tỉnh đã lập biên bản thu giữ nhiều máy móc và phương tiện liên quan gồm: xe múc, xe máy cày, máy xay đá, máy bơm, xe bán tải...; đồng thời, thu giữ nhiều mẫu vật kim loại màu vàng và một lượng lớn hóa chất phục vụ cho việc tuyển rửa kim loại nặng.

Việc khai thác khoáng sản trái phép ở khu vực thôn Tà Mon (xã Phan Sơn) đã diễn ra trong một thời gian dài. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, nằm sâu trong rừng, khó tiếp cận nên việc bắt quả tang rất khó khăn.

Hiện, Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

5. Tạm giữ hình sự các đối tượng dương tính với ma túy, mang nhiều vũ khí trên xe bán tải

khoảng 1 giờ ngày 9/12, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thành phố Vũng Tàu trong quá trình tuần tra phát hiện xe ô tô bán tải 70C - 035.17 (lưu thông hướng từ Bãi Sau đi Bãi Trước) có dấu hiệu bất thường nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tài xế xe ô tô là Nguyễn Nhật Hào (25 tuổi, quê Tây Ninh) xuống xuất trình giấy tờ xe. Phát hiện Hào có biểu hiện “phê” ma túy, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nhanh. Kết quả Hào dương tính với ma túy.

Lực lượng Công an thành phố Vũng Tàu đã đưa Hào cùng 6 thanh niên trên ô tô bán tải và phương tiện về Công an Phường 1 để lập biên bản vi phạm. Tại đây, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện trong ô tô bán tải có 4 khẩu súng, nhiều mã tấu, dao và ma túy dạng khay. Qua kiểm tra nhanh, 6 người đi trên ô tô bán tải đều dương tính với ma túy.

Công an thành phố Vũng Tàu đã lập biên bản niêm phong các tang vật để điều tra; đồng thời đã lấy lời khai nhóm thanh niên đi cùng Hào, đưa số súng đi giám định để xử lý theo quy định.

Đọc thêm