Bản tin sáng 11/08: Lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

(PLVN) - Lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Đã có kết luận nguyên nhân tử vong của học sinh lớp 4 ở Hải Dương; ... và các thông tin khác.
Việt Nam tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các hoạt động của Liên hợp quốc. Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản

Bản tin sáng 11/8

  1. Chủ tịch Quốc hội làm việc với Trung tâm Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Iran

  2. Lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

  3. Chọn nhà thầu xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất trong tháng 8

  4. Đã có kết luận nguyên nhân tử vong của học sinh lớp 4 ở Hải Dương

Đó là những nội dung sẽ có trong bản tin sáng nay.

Sau đây là nội dung chi tiết:

Ngày 9/8, tại Tehran, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thăm, làm việc tại Trung tâm Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Iran (IHIT).

Theo đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam, tiếp tục chuyến thăm chính thức Iran, ngày 9/8, tại Tehran, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thăm, làm việc tại Trung tâm Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Iran (IHIT).

Tại cuộc gặp, Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad Mokhber và lãnh đạo IHIT bày tỏ vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đến thăm Iran đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Iran tại khu vực; đồng thời bày tỏ mong muốn củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đặc biệt, theo các nhà lãnh đạo Iran, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ là lĩnh vực quan trọng ưu tiên bậc nhất trong tăng cường quan hệ hai nước.

Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Iran mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trao đổi với lãnh đạo trung tâm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh quan hệ giữa Việt Nam - Iran đang phát triển tốt đẹp, trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, hợp tác kinh tế ngày càng đa dạng và nhiều tiềm năng... Đây là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác.

Các nhà lãnh đạo Trung tâm Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Iran kỳ vọng Việt Nam và Iran có nhiều cơ hội, tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, công nghệ nano, công nghệ sinh học và cả lĩnh vực nghiên cứu vệ tinh, vi điện tử…

Chủ tịch Quốc hội cam kết Quốc hội và Chính phủ Việt Nam sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Iran, như IHIT hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả, vì lợi ích hai bên.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu, dự thảo các văn bản lập đề nghị xây dựng dự án Luật về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (GGHB LHQ).

Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội Khóa XV. Trong đó, giao Bộ Quốc phòng nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (GGHB LHQ).

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu, dự thảo các văn bản lập đề nghị xây dựng dự án Luật về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, gồm:

1. Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách trong lập đề nghị xây dựng Luật.

2. Dự thảo Tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng dự án Luật.

3. Đề cương dự thảo Luật về tham gia lực lượng GGHB LHQ.

Bộ Quốc phòng đang nhận ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân về dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật nêu trên.

Chiều ngày 10.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo các dự án giao thông trọng điểm. Báo cáo của Bộ GTVT cho biết, nhiều dự án đang được xúc tiến đẩy nhanh về công tác chuẩn bị đầu tư. Hiện, các địa phương Ninh Bình, Hải Phòng, Sơn La đang triển khai lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua Ninh Bình và Hải Phòng) và Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn qua Sơn La).

TP.HCM đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án TP.HCM - Mộc Bài và đang hoàn thiện các thủ tục thẩm định để phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong quý 3/2023.

Bình Phước và Thái Bình đã hoàn thành và trình Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Gia Nghĩa - Chơn Thành và Nam Định - Thái Bình.

Ngoài ra, các tỉnh Hòa Bình, Lạng Sơn và Cao Bằng cũng hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn qua Hòa Bình), Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, đang hoàn thiện các thủ tục thẩm định để phê duyệt dự án trong quý 3/2023.

Hà Nội đang hoàn thiện các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt đô thị tuyến Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Đặc biệt, theo Bộ GTVT, dù Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, nhưng việc triển khai vật liệu xây dựng tại dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 còn chậm. Đến tháng 7 mới hoàn thiện thủ tục xác nhận bản đăng ký khối lượng khai thác được thêm 14 mỏ, còn 27 mỏ đã trình các cơ quan nhưng chưa được chấp thuận.

Về thi công, các dự án cao tốc Bắc - Nam như QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và Mỹ Thuận - Cần Thơ thời tiết bắt đầu bước vào mùa mưa ảnh hưởng đến lớn đến việc thi công lớp mặt bê tông nhựa. Một số đoạn nền đất yếu cần rà soát, theo dõi, đánh giá trước khi thi công các lớp móng, mặt đường.

Bộ GTVT cũng cho biết, Hà Nội và TP.HCM đang chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các thủ tục để đưa vào khai thác đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội cuối năm 2023 và tuyến Bến Thành - Suối Tiên đầu năm 2024.

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã nhận bàn giao 100%mặt bằng khu vực Cảng HKQT Long Thành và 59/126 ha (47%) khu vực 2 tuyến giao thông kết nối. Dự kiến khởi công hạng mục đường cất hạ cánh trong tháng 8.

Đồng thời, ACV đang đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính của gói thầu nhà ga hành khách T3 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng trong tháng 8.

Liên quan đến vụ việc một học sinh lớp 4 tử vong không rõ nguyên nhân, ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Dương (Hải Dương) đã ra thông báo kết luận giám định.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Dương: Khoảng 15h20 ngày 18/4/2023, cháu N.S.T (SN 2013, trú tại phường Tứ Minh là học sinh lớp 4C trường tiểu học Thanh Bình thuộc P. Thanh Bình, TP. Hải Dương) đã được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại khu vực phía sau hệ thống màn hình led điện tử của sân khấu biểu diễn văn nghệ ở trường tiểu học Thanh Bình. Sau đó, cháu N.S.T được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh hải Dương cấp cứu rồi chuyển đến bệnh viện Nhi Trung Ương tiếp tục cấp cứu và điều trị. Đến ngày 07/5/2023, cháu S.T tử vong.

Bản kết luận giám định pháp y tử thi số 03/23/KLGĐTT-PYQG ngày 24/7/2023 của Viện pháp y quốc gia – bộ Y tế đối với tử thi của cháu N.S.T cho thấy: Nguyên nhân tử vong của N.S.T là suy hô hấp do viêm phổi đông đặc toàn bộ hai phổi trên người suy đa phủ tạng; Thương tích ở mu bàn tay trái và ngón I chân trái phù hợp với tổn thương do điện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Hải Dương thông báo cho những người tham gia tố tụng có liên quan về kết luận giám định.

Trước đó, Báo PLVN đã đưa tin, một học sinh lớp 4 ở Hải Dương tử vong chưa rõ nguyên nhân. Theo thông tin ban đầu, chiều 18/4/2023, trường tiểu học Thanh Bình (phường Thanh Bình, TP Hải Dương, Hải Dương) tổ chức ngày hội “Đọc và trải nghiệm” chào mừng ngày Sách và văn hoá đọc Việt Nam năm 2023.

Trong khuôn khổ chương trình, em N.S.T (SN 2013, học sinh khối lớp 4) tham gia biểu diễn văn nghệ trên sân khấu cùng các học sinh trong đội văn nghệ vào khoảng 15h-15h10.

Sau đó, khoảng 15h10-15h20, một giáo viên nhà trường đi qua khu vực sau sân khấu thì phát hiện S.T nằm bất tỉnh tại khu vực này. Cô giáo này cùng mọi người sơ cứu và gọi xe cấp cứu chuyển cháu đến bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.

Ngay sau đó, nhà trường đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo phòng Giáo dục & Đào tạo TP Hải Dương, UBND phường Thanh Bình, công an phường Thanh Bình và liên hệ với phụ huynh học sinh.

Sau khi được bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu, 17h20 cùng ngày, cháu bé đã được chuyển lên bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.

Sau 19 ngày được điều trị tại khoa điều trị tích cực bệnh viện Nhi Trung ương, ngày 7/5 cháu bé đã tử vong.

Đọc thêm