Bản tin sáng 13/10: Sự cố thủy điện Ia Glae 2: Gia Lai bị phê bình vì cung cấp thông tin sơ sài

(PLVN) - Khởi tố hiệu trưởng xâm hại trẻ em dưới 16 tuổi; 85 đề tài vào chung khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ sinh viên; và một số thông tin đáng chú ý khác. 

1. Sự cố thủy điện Ia Glae 2: Gia Lai bị phê bình vì cung cấp thông tin sơ sài

Ngày 12/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã có công văn hỏa tốc số 376/VT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai về việc khẩn trương báo cáo về sự cố Công trình thủy điện Ia Glae 2 (xã Ia Ga, huyện Chư Prông).

Công văn nêu rõ, tại Báo cáo nhanh số 330/BC-VPTT ngày 9/10/2023 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, các nội dung nêu sơ sài và không có thông tin về sự cố Công trình thủy điện Ia Glae 2.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai rút kinh nghiệm về việc báo cáo, đề nghị cung cấp thông tin phải kịp thời, đầy đủ nội dung; gửi về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, các đơn vị liên quan theo quy định.

Đồng thời, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá nguyên nhân xảy ra sự cố tại Công trình thủy điện Ia Glae 2 và có biện pháp xử lý đảm bảo an toàn; khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, sản xuất.

2. Khởi tố hiệu trưởng xâm hại trẻ em dưới 16 tuổi

Ngày 12/10, Công an thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Sỹ Huỳnh (42 tuổi, Hiệu trưởng một trường học ở huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) để điều tra hành vi giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi. Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê duyệt.

Theo cơ quan chức năng, ngày 3/10, cháu H.N.T.M. (15 tuổi, ngụ thành phố Bảo Lộc) có đơn tố giác đến Công an thành phố Bảo Lộc về việc bị người khác xâm hại tình dục. Sau khi tiếp nhận tố giác, Cơ quan điều tra đã nhanh chóng vào cuộc và xác định Trần Sỹ Huỳnh (Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm) là người liên quan vụ việc.

Cụ thể, vào cuối tháng 8/2023, ông Huỳnh gặp và quen với cháu M. khi cháu đang đi làm tại một quán ăn trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Sau đó, ông Huỳnh xin số điện thoại, thường xuyên liên lạc, nhắn tin với M. Sau đó, ông đã hẹn gặp và có hành vi giao cấu với cháu M. Khi cháu M có những biểu hiện lạ, người thân phát hiện và kiểm tra điện thoại thì phát hiện sự việc nên đã trình báo với Cơ quan công an.

Theo Cơ quan điều tra, hành vi của ông Huỳnh đủ yếu tố cấu thành tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” quy định tại Khoản 1, Điều 145, Bộ luật Hình sự. Do đó, Cơ quan công an đã củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Sỹ Huỳnh theo quy định của pháp luật.

3. 85 đề tài vào chung khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố danh sách 85 đề tài của các sinh viên đến từ 45 đại học, trường đại học, học viện trên cả nước được lựa chọn vào vòng chung khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2023.

Đây là những đề tài xuất sắc nhất được ban giám khảo lựa chọn từ 481 đề tài của các sinh viên/nhóm sinh viên đến từ 103 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước tham gia vòng sơ khảo. Vòng chung khảo và lễ trao giải sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến 10/11, tại Đà Nẵng.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Thanh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức đã thành lập 12 hội đồng đánh giá quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên có uy tín, trình độ cao trong các lĩnh vực bao gồm tham gia chấm từ vòng sơ khảo.

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học toàn quốc là giải thưởng uy tín, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức xét, trao giải thường niên dành cho sinh viên nỗ lực và say mê nghiên cứu khoa học, công nghệ thuộc các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước. Qua đó, Giải thưởng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, là động lực thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển tư duy, năng lực tự học, tự nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong sinh viên.

4. Hoàn tất kết luận điều tra vụ án nhà báo Hàn Ni phát ngôn về Nguyễn Phương Hằng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do Đặng Thị Hàn Ni (cựu nhà báo) và Trần Văn Sỹ (luật sư) thực hiện, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can.

Theo kết luận điều tra, bị can Đặng Thị Hàn Ni đã có những phát ngôn trên mạng có nội dung liên quan tới thông tin cá nhân, đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, đang thụ án) đăng trên tài khoản Youtube và Facebook "Nhà báo Hàn Ni" vào ngày 3/9/2021. Bị can Hàn Ni lý giải nguyên nhân do bà Phương Hằng xúc phạm bị can khi nói bị can tống tiền doanh nghiệp, là "bồ" ông Tất Thành Cang...

Tương tự, bị can Trần Văn Sỹ có những phát ngôn liên quan tới thông tin cá nhân, đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng) trong 8 clip đăng trên tài khoản Youtube "LS Trần Văn Sỹ". Bị can Sỹ nói nguyên nhân do bà Hằng nhục mạ nghệ sĩ, báo chí…

Ngày 24/2, Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam. Ngày 21/7, Cơ quan điều tra hoàn tất kết luận điều tra. Ngày 7/8, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tới nay, Cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung với nội dung như trên.

Đọc thêm