Bản tin sáng 16/04: Chủ tịch Quốc hội sẽ thăm chính thức Cuba, Argentina và Đông Uruguay

(PLVN) -  Chủ tịch Quốc hội sẽ thăm chính thức Cuba, Argentina và Đông Uruguay; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự kỷ niệm 85 năm thành lập môn phái Vovinam; Công bố chương trình Caravan 'Tuyên truyền phổ biến pháp luật, ATGT học đường, xúc tiến thương mại' tại Đắk Nông; ... và một số thông tin đáng chú ý khác. 

1. Chủ tịch Quốc hội sẽ thăm chính thức Cuba, Argentina và Đông Uruguay Theo Thông cáo của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay từ ngày 18-28/4. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez, Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau, Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Đông Uruguay Beatriz Argimon Cedeira.

2. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự kỷ niệm 85 năm thành lập môn phái Vovinam Chiều 15/4, tại tỉnh Bình Dương, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 85 năm thành lập môn phái Vovinam Việt Võ Đạo (1938-2023). Dự buổi lễ có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; lãnh đạo một số bộ, ngành địa phương cùng đông đảo các tổ chức thành viên, đại diện võ sinh Vovinam trong và ngoài nước. Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng lãnh đạo, các võ sư, võ sinh Vovninam trong nước và trên toàn thế giới về những nỗ lực và thành công trong luyện tập, quảng bá môn võ dân tộc Việt Nam lan tỏa trên toàn cầu. Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 85 năm thành lập môn phái Vovinam, Liên đoàn Vovinam Việt Nam phối hợp với tỉnh Bình Dương tổ chức Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 14 năm 2023, diễn ra từ ngày 10/4 đến 15/4. Đây là hoạt động chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 32 sắp tới. Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam (VVF) và thế giới (WVVF) cho biết, Vovinam đã trở lại là môn thi đấu tại SEA Games 31 tại Việt Nam, SEA Games 32 tại Campuchia và sắp tới có thể tiếp tục là môn thi đấu tại SEA Games 33. Hiện Liên đoàn Vovinam Việt Nam và thế giới đang dự kiến tổ chức Giải Vovinam thế giới 2023 và Đại hội Liên đoàn Vovinam thế giới tại TPHCM để điều chỉnh lại toàn bộ tài liệu các hoạt động, điều lệ, các văn bản hoạt động của các ủy ban theo chuẩn Olympic. Về dài hạn, Liên đoàn Vovinam Việt Nam có chiến lược giữ gìn, bảo vệ và phát triển Vovinam ở cả trong nước và thế giới. Dự kiến tháng 6/2023, Liên đoàn Vovinam Việt Nam sẽ hoàn tất hồ sơ đăng ký công nhận Vovinam là Di sản văn hoá phi vật thể.

3. Công bố chương trình Caravan 'Tuyên truyền phổ biến pháp luật, ATGT học đường, xúc tiến thương mại' tại Đắk Nông Ngày 15/4, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức lễ công bố chương trình Caravan “Tuyên truyền phổ biến pháp luật, ATGT học đường, thiện nguyện và xúc tiến thương mại tại tỉnh Đắk Nông”. Sự kiện diễn ra vào các ngày 19,20,21 tháng 5 với sự đồng hành của Uỷ ban ATGT Quốc gia và UBND tỉnh Đắk Nông. Tại lễ công bố, ông Trần Ngọc Hà – Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam cho biết, Báo Pháp luật Việt Nam là đơn vị chủ trì cùng Ủy Ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT tỉnh Đắk Nông tổ chức chương trình. Chương trình nhằm hưởng ứng kế hoạch số 506 của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia về việc triển khai thực hiện năm ATGT với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” với mục tiêu “giảm thương vong do tai nạn giao thông cho trẻ em”. Chương trình mong muốn mang đến những kiến thức bổ ích, giúp nâng cao ý thức tham gia giao thông cho trẻ em ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, hướng tới xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi Việt Nam, góp phần giảm thiểu tỷ lệ TNGT trong xã hội với mục tiêu “tính mạng con người là trên hết”. Chương trình cũng là dịp các doanh nghiệp, doanh nhân cùng với chính quyền và người dân chung tay xây dựng, đóng góp, hướng đến một tương lai không còn tổn thương vì TNGT. Đặc biệt, chương trình lần này sẽ tổ chức thi tìm hiểu luật và ATGT cho học sinh toàn quận, huyện, thành phố; biểu diễn 30 tình huống sa hình thực tế về vi phạm giao thông đường bộ. Chương trình trao tặng 2.000 học sinh và 1.000 người dân nhiều món quà thiết thực như: 3.000 nón bảo hiểm chất lượng cao; 2.000 ba lô học sinh; 30 suất học bổng cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị TNGT;và nhiều phần quà khác có giá trị…

4. Quảng Ngãi: Xử phạt hơn 600 triệu đồng với DN thi công dự án trái phép Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa ký ban hành Quyết định số 54 /QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển đô thị Quảng Ngãi, có trụ sở tại thành phố Quảng Ngãi, với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng. Trước đó, ngày 4/4, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Quảng Ngãi kiểm tra hiện trường dự án Khu dân cư phía bắc thành phố Quảng Ngãi, phát hiện Công ty Phát triển đô thị Quảng Ngãi có hành vi chiếm đất để thi công san lấp mặt bằng với tổng diện tích vi phạm hơn 31.700m2, đồng thời đã ra quyết định xử phạt vi phạm. Cụ thể, tại xã Tịnh Ấn Đông, Công ty Phát triển đô thị Quảng Ngãi lấn chiếm đất nông nghiệp trồng lúa hơn 388m2. Tại Phường Trương Quang Trọng, công ty này lấn chiếm hơn 31.300m 2; trong đó, đất nông nghiệp trồng lúa hơn 29.500m2, đất trồng cây hằng năm khác hơn 1.000m2 và đất phi nông nghiệp hơn 840m2. Với các vi phạm trên, Công ty Phát triển đô thị Quảng Ngãi bị phạt 420 triệu đồng đối với hành vi chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa tại khu vực đô thị; bị phạt 80 triệu đồng đối với hành vi chiếm đất nông nghiệp là đất trồng cây hằng năm khác tại khu vực đô thị; bị phạt 120 triệu đồng đối với hành vi chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị và bị phạt 12 triệu đồng đối với hành vi chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa tại khu vực nông thôn. Tổng số tiền phạt là hơn 600 triệu đồng

5. Bộ Y tế bãi bỏ thông tư liên quan tới đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 08/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Theo đó, tại Thông tư 08 có hiệu lực thi hành từ ngày 14/4/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ toàn bộ ba văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành: Thông tư số 03/2016/TT-BYT ngày 21/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kinh doanh dược liệu; Thông tư số 31/2019/TT-BYT ngày 5/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường; Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Đối với những gói thầu trang thiết bị y tế đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày Thông tư có hiệu lực, đơn vị được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập hoặc thực hiện thủ tục điều chỉnh các nội dung có liên quan theo quy định hiện hành về đấu thầu.

Đọc thêm