Bản tin sáng 18/09: Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường đến Mỹ

(PLVN) - Sẽ tăng mức xử phạt khi cưỡng ép người mua bảo hiểm; TP Hồ Chí Minh dự kiến thu phí sử dụng lòng đường, hè phố từ đầu năm 2024; ... và một số thông tin khác.
Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường đến Mỹ

Bản tin sáng 18/09


  1. Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường đến Mỹ

  2. Sẽ tăng mức xử phạt khi cưỡng ép người mua bảo hiểm

  3. TP Hồ Chí Minh dự kiến thu phí sử dụng lòng đường, hè phố từ đầu năm 2024

  4. Lập hàng loạt công ty "ma", lừa chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Đó là những nội dung sẽ có trong bản tin sáng nay.

Sau đây là nội dung chi tiết:

Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều nay rời sân bay Nội Bài, lên đường dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ.

Chuyến công du Mỹ của Thủ tướng diễn ra ngày 17-23/9. Tháp tùng Thủ tướng có các Bộ trưởng Công An, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Văn hóa Thể thao Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tài nguyên và Môi trường.

Người đứng đầu chính phủ sẽ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Hội nghị thượng đỉnh tham vọng khí hậu, Hội nghị cấp cao về sẵn sàng ứng phó và phòng chống đại dịch, hội kiến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Chủ tịchĐại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng dự kiến có các cuộc gặp gỡ, hội kiến với lãnh đạo chính quyền, quốc hội Mỹ và tham dự một số hoạt động liên quan đến kinh tế, thương mại giữa hai nước. Ông cũng gặp lãnh đạo một số nước tham gia hội nghị; dự diễn đàn kinh doanh Việt Nam - Mỹ trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo; thăm các công ty công nghệ tại Mỹ…

Bộ Tài chính đề xuất tăng mức phạt đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm như không giải thích rõ quyền và nghĩa vụ cho người mua, cưỡng ép người mua bảo hiểm.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số. Tại dự thảo này, Bộ Tài chính đề xuất tăng mức phạt đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm (BH).

Chẳng hạn, đối với việc bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và BH sức khỏe, một hành vi vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 90 triệu đồng - 100 triệu đồng thay cho mức phạt từ 40 - 50 triệu đồng như quy định hiện hành. Hoặc vi phạm quy định về sản phẩm BH, hoa hồng BH sẽ bị phạt từ 60 - 70 triệu đồng thay vì mức phạt hiện tại chỉ từ 10 - 20 triệu đồng. Phạt tiền từ 90 - 100 triệu đồng đối với doanh nghiệp BH, chi nhánh doanh nghiệp BH phi nhân thọ nước ngoài chi trả hoa hồng đại lý, hỗ trợ, thưởng và quyền lợi khác vượt quá mức tối đa quy định.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, các quy định về việc thực hiện biện pháp cải thiện, các quy định về việc thực hiện biện pháp can thiệp sớm, các quy định về việc thực hiện biện pháp kiểm soát, không thực hiện trách nhiệm khi bị áp dụng biện pháp cải thiện, can thiệp sớm, biện pháp kiểm soát.

TP Hồ Chí Minh dự kiến sẽ triển khai thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố từ ngày 1/1/2024. Toàn bộ số tiền phí thu được nộp vào ngân sách và được sử dụng có mục tiêu phục vụ hoạt động thu phí và công tác quản lý, bảo trì, khai thác lòng đường, hè phố.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải TP, khi được HĐND Thành phố thông qua, Sở cũng như UBND cấp quận, huyện sẽ ban hành danh mục các tuyến đường đủ điều kiện sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố đối với các tuyến đường được giao quản lý theo quy định của UBND Thành phố. Việc tổ chức thu phí phải được triển khai với thủ tục thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đóng phí, trong đó xem xét thu phí kết hợp cùng với công tác cấp phép hoặc chấp thuận phương án sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

Đối tượng nộp phí là các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng tạm thời lòng đường để tổ chức các hoạt động văn hóa và điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa; làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị; bố trí điểm, giữ xe máy, xe mô tô, xe đạp có thu tiền dịch vụ trông giữ xe.

Theo tính toán, dự kiến số phí thu được từ hoạt động này là 1.552 tỷ đồng mỗi năm. Thành phố sẽ không triển khai đồng loạt trên tất cả các tuyến đường, mà chỉ thực hiện ở các tuyến đường đủ điều kiện theo danh mục được ban hành. Cá nhân hoặc tổ chức nào có nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố sẽ được áp dụng mức giá trên./.

Ngày 17/9, Công an thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chí (33 tuổi), Đặng Ngọc Nam (34 tuổi) và Trần Ngọc Anh (33 tuổi), cùng trú huyện Anh Sơn, Nghệ Anvề tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, vào đầu năm 2023, Chí lên mạng nghiên cứu và nhận thấy nhu cầu mua vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp rất lớn.Chí sau đó rủ Nam và Ngọc Anh mua thông tin cá nhân, đăng ký hồ sơ thành lập 4 công ty "ma" chuyên phân phối tôn thép để lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng.Dưới danh nghĩa công ty, Chí mở tài khoản online tại rất nhiều ngân hàng để giao dịch. Để phục vụ hoạt động phạm tội, nhóm này cũng thành lập rất nhiều nhóm trên mạng xã hội mang tên phòng chăm sóc khách hàng, phòng kinh doanh và chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.

Khi có khách liên hệ, nhóm đối tượng thay nhau nhắn tin, giới thiệu là nhân viên các bộ phận của công ty để tư vấn khách hàng đặt cọc. Sau khi khách hàng chuyển tiền, nhóm này chặn hết liên lạc với họ.

Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện đường dây lừa đảo này khi một nạn nhân là chủ doanh nghiệp ở địa phương viết đơn tố cáo, mất oan số tiền đặt cọc hơn 260 triệu đồng.

Cuối tháng 8, cơ quan này cử tổ công tác vào TPHCM bắt giữ thành công 3 đối tượng nêu trên. Trong đường dây này, cảnh sát xác định Nguyễn Văn Chí cầm đầu, Nam và Ngọc Anh có vai trò giúp sức.

Đọc thêm