Bản tin sáng 18/12: Hà Nội sắp tăng giá nước sạch

(PLVN) - Bản tin sáng 18/12 gồm những thông tin đáng chú ý: Siết an toàn hàng không, nâng chất lượng phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán; Va chạm giao thông, tài xế ô tô tạt đầu, rút súng nhựa thị uy;... và những thông tin khác.

Quý vị và các bạn đang nghe bản tin sáng trên Radio Pháp Luật của báo Pháp Luật Việt Nam. Bản tin sáng ngày 18/12 sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau:

Hà Nội sắp tăng giá nước sạch

Siết an toàn hàng không, nâng chất lượng phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán

Chủ tịch địa ốc Alibaba: 'Công ty có đủ tiền trả lại khách hàng

Hà Nội: Va chạm giao thông, tài xế ô tô tạt đầu, rút súng nhựa thị uy

Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị

https://dantri.com.vn/xa-hoi/ha-noi-sap-tang-gia-nuoc-sach-20221217152847609.htm

Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Mai Công Quyền cho biết, đầu năm 2023 liên ngành của thành phố sẽ trình UBND TP Hà Nội xem xét, quyết định phương án điều chỉnh giá nước sạch.

Thông tin trên được lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội đưa ra tại cuộc họp báo định kỳ của UBND TP Hà Nội chiều 16/12. Liên ngành TP Hà Nội đang xây dựng phương án điều chỉnh giá nước sạch sau 7 năm không tăng.

Hà Nội hiện nay có 11 công ty nước sạch với tổng công suất từ các nhà máy tập trung đạt trên 1,5 triệu m3/ngày. Hà Nội còn 149 xã chưa có nước sạch, trong đó 121 xã đã giao nhà đầu tư nhưng chưa thực hiện và 28 xã chưa có nhà đầu tư đề xuất dự án.

Theo ông Mai Công Quyền, giai đoạn 2013 - 2015, giá nước trung bình tăng khoảng 20%/năm. Từ năm 2016 đến 2019, giá nước không tăng.

Đến nay, giá nước sinh hoạt tại Hà Nội đang áp dụng theo Quyết định 38 ngày 19/9/2013: 10 m3 nước đầu tiên là 5.973 đồng/m3; tối đa là 15.929 đồng/m3 khi dùng trên 30 m3 (áp dụng từ ngày 1/10/2015).

Ông Quyền thông tin, phương án điều chỉnh được liên ngành thành phố xây dựng từ năm 2019, có lộ trình 3 năm 2020 - 2022 với giá nước sạch tăng lần lượt là 7.466 đồng/m3; 8.960 đồng/m3 và 9.963 đồng/m3 cho 10 m3 đầu tiên

https://baotintuc.vn/xa-hoi/siet-an-toan-hang-khong-nang-chat-luong-phuc-vu-hanh-khach-dip-tet-nguyen-dan-20221217183620512.htm

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các cảng hàng không, các hãng hàng không và các đơn vị liên quan yêu cầu các cơ quan này căn cứ lịch bay đã được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép để xây dựng phương án nhân sự (bao gồm cả nhân sự dự phòng), sẵn sàng phục vụ hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2023.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đặc biệt lưu ý các đơn vị khi triển khai việc phục vụ các chuyến bay đêm tại các cảng hàng không /cần lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu hàng/ không phục vụ khai thác ban đêm.

Ngoài ra, cần phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không để bảo đảm an ninh an toàn và chất lượng lượng dịch vụ trong quá trình phục vụ hành khách, bao gồm trường hợp xảy ra tình huống chậm chuyến, hủy chuyến.

Các hãng hàng không được Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu chủ động phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời, liên tục cho các cảng hàng không, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và các đơn vị phục vụ mặt đất để hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường hàng không thông suốt, không bị gián đoạn và bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ trong quá trình vận chuyển hành khách bằng đường hàng không.

Trong trường hợp có các chuyến bay bị chậm, hủy chuyến, các hãng hàng không cần khẩn trương thông báo cho các cảng hàng không, sân bay và các đơn vị có liên quan để xem xét điều chỉnh kịp thời công tác phục vụ khai thác, tránh lãng phí các nguồn lực.

Cảng vụ hàng không tăng cường kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh tại các cảng hàng không, sân bay.

https://vnexpress.net/chu-tich-dia-oc-alibaba-cong-ty-co-du-tien-tra-lai-khach-hang-4549436.html

Ngày 17/12, phiên xử Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền tiếp tục với phần xét hỏi.

Trả lời HĐXX, bà Thanh Huyền (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết đã đầu tư tổng cộng hơn 3 tỷ đồng mua 36 nền đất thuộc nhiều dự án của Alibaba. Thời điểm ký hợp đồng bà không nhận nền đất và ký thêm các hợp đồng dưới hình thức bán lại đất cho công ty để nhận 30% lãi suất trên số vốn. Nhưng tháng 9/2019, chỉ còn vài ngày nữa đến thời điểm nhận lãi thì Luyện bị bắt.

Theo bà Huyền, quá trình Công an TP HCM điều tra vụ án, bà có lên trình báo và nộp hồ sơ giấy tờ 36 nền đất nhưng chờ mãi không thấy có thông báo giải quyết. Cho đến khi TAND TP HCM xét xử vụ án /bà vẫn không nhận được thông tin gì nên phải lên tòa để được trình bày yêu cầu.

Tuy nhiên, chủ tọa Trần Minh Châu cho biết, trường hợp bà Huyền chưa có trong danh sách bị hại của vụ án nên yêu cầu bà đến làm việc với tổ thư ký để cập nhật thông tin.

Ngay sau phần trình bày của bà Huyền, Luyện xin HĐXX được phát biểu và cam kết, đối với những khách hàng như bà Huyền thì Alibaba sẽ trả toàn bộ số tiền gốc và lãi theo hợp đồng. Ngoài ra, công ty sẽ khắc phục số tiền mà khách hàng phải bỏ ra để đóng lãi ngân hàng trong thời gian qua.

"Tôi đảm bảo với quý vị, với phần tài sản mà công ty đang có thì đủ để trả toàn bộ gốc và lãi theo mức đã cam kết. Mong khách hàng bình tĩnh chờ tòa xem xét, nếu đầy đủ hồ sơ giấy tờ thì sẽ được nhận lại toàn bộ tiền... Quý vị cứ đối chiếu để giữ quyền lợi cho mình theo đúng giao dịch dân sự công ty đã cam kết", Luyện nói.

Trong buổi làm việc hôm nay có tổng cộng gần 300 bị hại và những khách hàng khác của Alibaba đã trình bày yêu cầu, trong đó nhiều người mong muốn được nhận lại đất và xin tòa giảm án cho Luyện cùng đồng phạm.

https://laodong.vn/phap-luat/ha-noi-va-cham-giao-thong-tai-xe-o-to-tat-dau-rut-sung-nhua-thi-uy-1128340.ldo

Mới đây, mạng xã hội đồn đoán thông tin vụ việc xảy ra trên phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội) là cướp có "súng", song cơ quan chức năng phủ nhận, cho biết chỉ do va chạm giao thông nhỏ.

Khoảng hơn 12h ngày 17.12, nam thanh niên điều khiển xe ôtô hiệu Mazda bất ngờ va chạm với một xe ôtô nhãn hiệu Ford từ nhà hát Chèo (Ba Đình, Hà Nội).

Sau khi va chạm giao thông, người điều khiển xe Mazda đã phóng xe đuổi theo tạt đầu, đến số nhà 154 Nguyễn Thái Học (Ba Đình) thì 2 xe dừng lại. Khi dừng lại, nam thanh niên điều khiển xe Mazda bất ngờ /rút vật giống súng doạ bắn tài xế xe Ford.

Tuy nhiên, 2 người trên ôtô nhãn hiệu Ford đã vật ngã khống chế nam thanh niên này, đồng thời gọi cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Ba Đình đã có mặt khống chế nam thanh niên trên. Đồng thời mời những người liên quan về làm việc.

Được biết, chiếc xe Ford mang biển trắng, của một ngân hàng. Một số nhân chứng cho biết, đây là chiếc xe đang chuyển tiền.

Trên một số trang mạng xã hội lan truyền về vụ việc trên và cho rằng đó là vụ cướp xe chở tiền.

Theo một cán bộ Công an quận Ba Đình, vụ việc trên ban đầu xác định là do va chạm giao thông, không phải vụ cướp.

Cán bộ này cũng cho hay, khẩu súng trong clip được người dân ghi lại, lực lượng chức năng kiểm tra xác định là súng nhựa.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng trên radio Pháp luật của báo Pháp luật Việt Nam. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Bản tin/ được thực hiện bởi Ngọc Chi

https://www.vietnamplus.vn/lao-cai-triet-pha-thanh-cong-chuyen-an-mua-ban-tai-khoan-ngan-hang/836452.vnp

Chiều 17/12, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Công an thành phố Lào Cai phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Trước đó, các trinh sát đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng thực hiện hành vi thu mua tài khoản ngân hàng số lượng lớn của một số học sinh trên địa bàn thành phố và các huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Qua công tác xác minh, phát hiện đối tượng Ninh Ngọc Khánh, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú ở thôn Soi Chát, tỉnh Lào Cai là người đã đứng ra thu mua với giá từ 200.000- 500.000 đồng, sau đó bán cho đối tượng khác với mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đăng tuyển việc làm online trên mạng xã hội, tham gia giao dịch gói đầu tư tiền ảo.

Sau khi bị hại tham gia nhóm, đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã mua. Lúc đầu với số tiền người chơi thắng ít sẽ được rút tiền về tài khoản để tạo lòng tin.

Sau đó khi người chơi thắng được số tiền lớn muốn rút được tiền thì nhóm đối tượng yêu cầu bị hại nạp thêm tiền mới rút được. Tuy nhiên, sau khi nạp tiền xong nhóm đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền và chặn liên hệ với các bị hại.

Sau khi có được thông tin điều tra ban đầu, Công an tỉnh Lào Cai đã quyết định xác lập chuyên án Bí số 122K nhằm đấu tranh bắt giữ đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng xảy ra trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Cùng với đó, chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự làm chủ công, phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai và Công an các tỉnh các địa phương khác để nhanh chóng điều tra, phá án.

Do tính chất phức tạp của chuyên án và di biến động của nhóm đối tượng, đặc biệt là nghi vấn liên quan đến các đối tượng ở nước ngoài, Công an thành phố Lào Cai phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cử 3 tổ trinh sát đi đến nhiều tỉnh từ Bắc vào Nam để truy vết các đối tượng có liên quan.

Ngày 6/12, tổ công tác Công an thành phố Lào Cai phối hợp cùng Công an thành phố Nam Định vây bắt thành công đối tượng Ninh Ngọc Khánh tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Khánh đã cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng: Ninh Ngọc Khánh tại số nhà 004 Nguyễn An Ninh, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai và Nguyễn Thị Ngà, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại tổ 2, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai.

Công an thanh phố Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Ninh Ngọc Khánh để tiếp tục điều tra làm rõ. Được biết, trong quá trình hoạt động, Ngà cũng là đối tượng đã giúp Khánh thu mua tài khoản ngân hàng của các học sinh trên địa bàn.

Qua xác minh ban đầu, một số tài khoản Ngân hàng mà các đối tượng đã thu mua để bán cho nhóm đối tượng bên Campuchia thì tổng số tiền mà các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng khoảng 81 tỷ 816 triệu đồng.

Hiện nay, Công an thành phố Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của luật./.

Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tối trên radio Pháp luật của báo Pháp luật Việt Nam. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Bản tin/ được thực hiện bởi Ngọc Chi

Đọc thêm