Bản tin sáng 19/08: Quy định mới của Bộ Chính trị về xin lỗi, phục hồi quyền lợi tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan

(PLVN) - Hội nghị sản phụ khoa quốc tế ở TP.HCM thu hút 2.700 đại biểu; Giảm lần thứ 17 liên tiếp, giá thép xuống mức thấp nhất gần 3 năm; ... và các thông tin khác.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai. Ảnh: Hoàng Giám

Bản tin sáng 19/8

  1. Quy định mới của Bộ Chính trị về xin lỗi, phục hồi quyền lợi tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan

  2. Hội nghị sản phụ khoa quốc tế ở TP.HCM thu hút 2.700 đại biểu

  3. Giảm lần thứ 17 liên tiếp, giá thép xuống mức thấp nhất gần 3 năm

  4. Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 50 tỷ đồng trên không gian mạng

Đó là những nội dung sẽ có trong bản tin sáng nay.

Sau đây là nội dung chi tiết:

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã thay mặt Bộ Chính trị ký quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.

Nguyên tắc thực hiện xin lỗi

Quy định của Bộ Chính trị nêu rõ nguyên tắc thực hiện xin lỗi và phục hồi quyền lợi đối với tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan phải kịp thời, công khai, khách quan. Tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật oan chịu trách nhiệm tổ chức xin lỗi và phục hồi quyền lợi.

Chỉ thực hiện xin lỗi, phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan một lần khi có kết luận hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền xác định kỷ luật oan.

Đảng viên bị kỷ luật oan đã qua đời, tòa án tuyên bố mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì tổ chức đảng quyết định kỷ luật oan tổ chức xin lỗi đối với thân nhân đảng viên.

Khi tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự hoặc tuyên bố mất tích thì tổ chức đảng kỷ luật oan xem xét phục hồi quyền lợi cho đảng viên theo quy định.

Việc bồi thường về vật chất và các lợi ích hợp pháp cho tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan thực hiện theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước…

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của tổ chức đảng quyết định kỷ luật oan thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện phục hồi quyền lợi của tổ chức, đảng viên theo quy định.

Sáng 18-8, Bệnh viện Từ Dũ tổ chức phiên toàn thể Hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp - châu Á - Thái Bình Dương, với sự tham gia của hơn 73 báo cáo viên và 2.700 đại biểu trong và ngoài nước.

Chương trình hội nghị bao gồm 10 phiên với hơn 100 bài báo cáo liên quan đến nhiều quan điểm y học hiện đại kỹ thuật mới và kinh nghiệm thực hành về sản phụ khoa của các giáo sư, bác sĩ đầu ngành.

Đại biểu tham dự hội nghị được cập nhật những kiến thức tiêu biểu như: tiến bộ mới trong siêu âm tiền sản phát hiện dị tật thai nhi sớm 11-14 tuần, tối ưu hóa quản lý sức khỏe cho đối tượng phụ nữ mãn kinh, người bệnh lạc nội mạc tử cung, quản lý ung thư trong sản phụ khoa, những thành tựu trong cấp cứu sản khoa nặng... cùng nhiều đề tài hấp dẫn khác.

Giá thép xây dựng trong nước lại được điều chỉnh giảm lần thứ 17 liên tiếp, đưa giá bán về quanh mức 13-14 triệu đồng/tấn, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020.

Đà giảm của giá thép xây dựng trong nước vẫn tiếp diễn. Một số doanh nghiệp thép trong nước vừa thông báo giảm 100.000 đồng/tấn đối với sản phẩm thép cuộn CB240, còn giá thép D10 CB300 vẫn giữ nguyên.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), nguyên nhân giá thép trong nước liên tục giảm là do nhu cầu tiêu thụ chậm, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu hồi phục. Bên cạnh đó, giá thép trong nước giảm còn do các doanh nghiệp thép phải cạnh tranh với thép giá rẻ của Trung Quốc khi nước này liên tục hạ giá thép xuất khẩu.

Trên thị trường thế giới, giá thép hôm nay giao kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 15 Nhân dân tệ, xuống mức 3.627 Nhân dân tệ/tấn.

Ngày 18/8, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay, Công an tỉnh này vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, bước đầu xác định số tiền lừa đảo trên 52 tỷ đồng.

Theo đó, vào khoảng tháng 2/2023, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Vi Văn Tùng (30 tuổi, quê Lạng Sơn) cùng khoảng 10 thanh niên thuê trọ tại khu chung cư APEC (thuộc xã Mai Pha, TP Lạng Sơn) sinh sống và làm việc cả ngày đêm, lắp nhiều camera giám sát, đường truyền Internet tốc độ cao.

Qua đấu tranh chuyên án đã xác định Hoàng Phi Long (26 tuổi, quê Lạng Sơn) cư trú và làm việc bên Campuchia là đối tượng chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo Vi Văn Tùng cùng 16 người khác thuê nhà, tuyển nhân viên làm việc tại Lạng Sơn.

Đồng thời, Long còn chỉ đạo, điều hành nhóm đối tượng tại nhiều địa phương trên cả nước hoạt động với thủ đoạn như giả danh nhân viên Tập đoàn Panasonic hướng dẫn khách hàng nạp tiền, thực hiện nhiệm vụ trên trang web giả mạo do các đối tượng lập ra để hưởng % hoa hồng cao.

Khi khách nạp tiền các đối tượng dùng nhiều lý do khác nhau buộc khách hàng nạp thêm số tiền lớn hơn vào các tài khoản do chúng cung cấp để thực hiện nhiệm vụ.

Đến khi khách hàng không còn khả năng thanh toán nhóm của Long sẽ chặn tài khoản, cắt mọi liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã chuyển.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Phi Long và 1 đối tượng trong đường dây về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng nay của radio pháp luật báo plvn. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Bản tin được thực hiện bởi Tâm Anh.

Đọc thêm