Bản tin sáng 19/11: Quảng trường Tháp Nghinh Phong - Phú Yên đạt giải "Cảnh quan đô thị châu Á" năm 2023

(PLVN) -  Cảnh báo hành vi đăng ảnh người khác lên mạng xã hội để đòi nợ; Cảnh báo nguy cơ triều cường tại khu vực ven biển Đông Nam Bộ; và một số thông tin đáng chú ý khác. 

1. Quảng trường Tháp Nghinh Phong Phú Yên đạt giải Cảnh quan đô thị châu Á năm 2023

Quảng trường Tháp Nghinh Phong tại bờ biển thành phố Tuy Hòa vừa được trao giải Cảnh quan đô thị châu Á năm 2023 tại Hàn Quốc. Công trình này là đại diện duy nhất của Đông Nam Á được vinh danh năm nay.

Giải thưởng Cảnh quan đô thị châu Á (gọi tắt là ATA) là giải thưởng quốc tế được thành lập năm 2010 bởi sự phối hợp của 4 tổ chức liên quan về kiến trúc, quy hoạch đô thị, định cư con người khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Quảng trường Tháp Nghinh Phong được hội đồng chuyên môn của giải đánh giá cao bởi không gian cộng đồng gắn kết mọi người dân và ý tưởng xây dựng hoàn thiện công trình linh hoạt, thích ứng với điều kiện thời tiết biển khắc nghiệt.

Đây là một cơ hội để công nhận những nỗ lực của các đô thị trong việc tạo ra môi trường sống và làm việc tốt đẹp, khích lệ phát triển bền vững và sự hài hòa với thiên nhiên. Đây là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của tỉnh và quốc gia, được xem là biểu tượng mới của du lịch Phú Yên.

Các địa phương Việt Nam đã tham gia và đạt giải gần đây là các công trình: Chợ nổi Cần Thơ, Phố cổ Hội An, Đô thị Đà Nẵng, Phố bích họa Hà Nội, Quảng trường Nguyễn Tất Thành-Tuyên Quang.

2. Cảnh báo hành vi đăng ảnh người khác lên mạng xã hội để đòi nợ

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng với nội dung đòi nợ kèm hình ảnh của người vay, nhằm gây sức ép, “khủng bố” tinh thần người vay nợ.

Nhiều nạn nhân trong trường hợp này thậm chí không phải người vay mà là người thân, bạn bè, đồng nghiệp... của người vay. Khi vay tiền qua app hoặc qua công ty tài chính, nhiều người vay phải cung cấp số điện thoại, thông tin của người thân, bạn bè... để tham chiếu. Đến khi người vay không trả được nợ, các app hoặc công ty tài chính sẽ đòi nợ từ người thân của những người vay. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều người không vay nhưng liên tục bị gọi điện đòi nợ, thậm chí là đăng ảnh, chế ảnh... lên mạng xã hội để ép người thân phải trả nợ thay.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi gặp phải những trường hợp này, có thể thực hiện các biện pháp tố cáo với Cơ quan công an hoặc gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân nơi người tự ý đăng ảnh cư trú, làm việc. Nạn nhân bị đăng ảnh lên mạng xã hội cần ghi nhận lại bằng cách chụp ảnh màn hình, quay video những bài viết đó để lưu lại bằng chứng, ngăn ngừa các đối tượng chỉnh sửa, gỡ bài, xoá bài và cũng để cơ quan có thẩm quyền có căn cứ giải quyết vụ việc.

Tại Điểm e, Khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính từ 10 - 20 triệu đồng với hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. Như vậy nếu chủ nợ tự ý đăng ảnh người vay lên Facebook để bôi nhọ và đòi tiền có thể bị phạt hành chính từ 10 - 20 triệu đồng.

Ngoài ra, nếu người nào sửa chữa, ghép ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm xâm phạm uy tín, nhân phẩm của cá nhân thì có thể bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng theo quy định tại Điểm c, Khoản 5, Điều 18 Nghị định 38/2021/NĐ-CP.

2. Cảnh báo nguy cơ triều cường tại khu vực ven biển Đông Nam Bộ

Đánh giá tình hình triều cường ven biển Đông Nam Bộ, các chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, triều cường khu vực này có nguy cơ gia tăng vào sáng sớm và buổi chiều.

Theo đó, vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam Bộ đang có sóng với độ cao phổ biến 2 - 3 m; gió nhẹ. Dự báo, ngày 19/11, sóng trên vùng biển ven bờ phía Đông Nam Bộ có độ cao phổ biến 2 - 3 m. Mực nước tại vùng ven biển phía Đông Nam Bộ có xu hướng tăng, độ cao lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,1- 4,2 m. Trong 1 đến 2 ngày tới, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,05 - 4,15 m.

Các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía Đông Nam Bộ.

Ngày và đêm 19/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động. Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

3. Xử lý nghiêm cơ sở thẩm mỹ mở niêm phong, phẫu thuật thẩm mỹ trái phép

Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an Thành phố), Phòng Y tế Thành phố Thủ Đức và UBND phường An Phú, thành phố Thủ Đức kiểm tra đột xuất căn nhà có gắn bảng hiệu “Mr. Lee” tại số 15 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, thành phố Thủ Đức.

Tại đây, Đoàn kiểm tra phát hiện ông Trương Thanh Tịnh và bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Tịnh) đang phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi, tiêm filler…trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn ghi nhận, căn nhà có 1 phòng được trang bị giường phẫu thuật, thủ thuật; trên bàn và các kệ tủ trong phòng có các trang thiết bị y tế còn mới, đã được sử dụng (các hộp sụn mũi, kim tiêm đã qua sử dụng, đang chờ tiêu hủy).

Trước đó, vào tháng 9 và tháng 10/2023, ông Trương Thanh Tịnh đã bị Thanh tra Sở Y tế kiểm tra và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi “Khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh”.

Ông Tịnh đã đóng tiền phạt 115.558.000 đồng vào ngày 16/10/2023. Mặc dù đã bị phát hiện sai phạm 2 lần nhưng ông Tịnh có thái độ thách thức cơ quan chức năng, bị đình chỉ hoạt động nhưng mở niêm phong và nhận khách tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ trái phép.

Đoàn kiểm tra yêu cầu ông Trương Thanh Tịnh và bà Nguyễn Thị Thương ngưng ngay các hành vi vi phạm pháp luật Thanh tra Sở Y tế đang tổng hợp hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

4. Xử lý các đối tượng buôn lậu, chia sẻ thông tin sai sự thật

Linh kiện 1:

Thông tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, vào lúc 5 giờ 20 phút sáng 18/11, trên Quốc lộ 1 (đoạn qua ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng), Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công an huyện Châu Thành đã bắt quả tang đối tượng Huỳnh Nhật Trường Quân (sinh năm 1997, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đang vận chuyển số lượng lớn thuốc lá lậu.

Sau khi phát hiện xe có biểu hiện nghi vấn, lực lượng Công an đã ra tín hiệu dừng xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 75E-001.68 do Quân điều khiển. Qua kiểm tra, Công an tỉnh phát hiện bên trong ô tô có 15.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại. Quân khai nhận vận chuyển số thuốc lá trên từ huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) xuống tỉnh Sóc Trăng để tiêu thụ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Linh kiện 2:

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai đối tượng là: N.T.P.T (sinh năm 1999, ngụ thành phố Sóc Trăng) và T.B.V (sinh năm 2003, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng; đồng thời buộc các cá nhân gỡ bỏ nội dung chia sẻ thông tin và bình luận sai sự thật.

Trước đó, ngày 2/10/2023, T và V sử dụng tài khoản facebook cá nhân của mình chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan Công an. Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã mời hai đối tượng đến làm việc, làm rõ hành vi chia sẻ nội dung trên. Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Đọc thêm