Bản tin sáng 20/11: Gần 1 triệu người được hưởng lợi khi giảm điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí

(PLVN) - Giá khám bệnh bảo hiểm y tế mới cao hơn khoảng 10%; Thủ tướng yêu cầu Lai Châu quy hoạch và khai thác tiềm năng đất hiếm; ... và một số thông tin đáng chú ý khác.
Phấn đấu năm 2030, 60% người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hưu trí (Ảnh: XC).

Bản tin sáng 20/11

  1. Gần 1 triệu người được hưởng lợi khi giảm điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí

  2. Giá khám bệnh bảo hiểm y tế mới cao hơn khoảng 10%

  3. Thủ tướng yêu cầu Lai Châu quy hoạch và khai thác tiềm năng đất hiếm

  4. 50.000 người dân tại TP.HCM được khám, tầm soát phổi miễn phí

Đó là những nội dung sẽ có trong bản tin sáng nay.

Sau đây là nội dung chi tiết:

Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất giảm 5 tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội so với hiện hành.

Theo đó, dự thảo quy định công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và trợ cấp xã hội hằng tháng khác thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Quy định này thể chế hóa chủ trương Nghị quyết 28, nhằm phấn đấu đạt mục tiêu Trung ương giao đến năm 2030 khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.

Bên cạnh đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, một điểm mới nữa trong dự thảo Luật phải kể đến bổ sung tầng hưởng trợ cấp hàng tháng do Quỹ BHXH chi trả.

Theo đó, dự thảo Luật bổ sung quy định người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu (chưa đủ 15 năm đóng) và cũng chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (chưa đủ 75 tuổi) thì được lựa chọn hưởng trợ cấp hằng tháng cho thời gian trước khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tùy thuộc vào thời gian đóng, tiền lương, thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động; đồng thời trong thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng thì được hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 22/2023 ngày 17-11-2023 quy định giá dịch vụkhám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc, hướng dẫn áp dụng thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.

Theo đó, giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I là 42.100 đồng; bệnh viện hạng II 37.500 đồng; bệnh viện hạng III 33.200 đồng; bệnh viện hạng IV và trạm y tế xã 30.100 đồng.

So với mức cũ, giá khám bệnh mới cao hơn khoảng 10%. Theo các bệnh viện, như vậy sẽ tăng thêm nguồn thu từ bảo hiểm y tế để nâng chất lượng dịch vụ.

Ngày 19-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các kiến nghị của tỉnh nhằm thúc đẩy Lai Châu phát triển nhanh, bền vững.

Tỉnh Lai Châu đề xuất Thủ tướng, các bộ, ngành trung ương xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với việc cấp phép khai thác khoáng sản, nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ chứa nước, thủy điện, quản lý, cấp phép khai thác nước nóng phục vụ phát triển du lịch và một số chính sách liên quan phát triển rừng.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lai Châu, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Bên cạnh những kết quả, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số hạn chế, thách thức của Lai Châu, như quy mô kinh tế còn nhỏ, những nút thắt về hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực, thu ngân sách khó khăn.

Định hướng thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh Lai Châu phải phát huy mạnh mẽ những tiềm năng, thế mạnh, biến tiềm lực thành nguồn lực và vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, mảnh đất, cửa khẩu của mình, không trông chờ, ỷ lại.

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 19-11, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM ra mắt "Mạng lưới Đổi mới sáng tạo y tế".

Hoạt động đầu tiên của mạng lưới là chương trình “Chuyển đổi số vì sức khỏephổi”, phối hợp tổ chức khám sàng lọc các bệnh lý về phổi, ung thư phổi cũng như các bệnh khác liên quan đến tim mạch, tiểu đường... cho 3.000 người tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Hoạt động "Chuyển đổi số vì sức khỏe phổi" còn hướng tới mục tiêu tới đây là tăng cường năng lực y tế số cho hơn 3.000 y, bác sĩ; ứng dụng công nghệ kỹ thuật số khám sàng lọc miễn phí các bệnh lý về phổi và ung thư phổi cùng các nguy cơ bệnh nền cho 50.000 người dân trên địa bàn TP.HCM.

Hơn 15 bệnh viện, cơ sở y tế của TP sẽ tham gia hoạt động này. Ngoài được tham gia khám, sàng lọc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, dịp này người dân có thể đăng ký tại 15 bệnh viện, cơ sở y tế trên để được thăm khám, sàng lọc kể từ ngày 19-11-2023 đến hết 15-1-2024.

Đồng thời, hoạt động "Chuyển đổi số vì sức khỏe phổi"dự kiến cũng sẽ được mở rộng tại các TP khác như Hà Nội, Cần Thơ và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đọc thêm