Bản tin sáng 21/03: Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu, bãi nhiệm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

(PLVN) - Chính phủ đề xuất nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù cho TP. Hồ Chí Minh; Không niêm yết giá, nhiều phòng khám tại TP.HCM bị xử phạt;... và những thông tin khác.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu, bãi nhiệm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Chính phủ đề xuất nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù cho TP. Hồ Chí Minh

Không niêm yết giá, nhiều phòng khám tại TP.HCM bị xử phạt

Dự kiến thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 có 4 môn bắt buộc, 2 môn tự chọn

1.Kết quả bầu, bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Thủ tướng phê chuẩn vào hôm nay 20/3.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tại Quyết định 269/QĐ-TTg ngày 20/3/2023, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội. Trước đó, sáng 10/3, tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội đã bầu bà Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Vũ Thu Hà sinh ngày 02/12/1972. Bà là Chủ tịch UBND quận Long Biên, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Từ tháng 4/2019 đến nay, bà Vũ Thu Hà làm Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội.

Tại Quyết định 268/QĐ-TTg ngày 20/3/2023, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Chử Xuân Dũng, do Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

Ban Bí thư kết luận, ông Chử Xuân Dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nhận hối lộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ông Dũng còn thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra vi phạm, khuyết điểm, tiêu cực, tham nhũng, gây thất thoát ngân sách Nhà nước; vi phạm quy chế làm việc, không thực hiện chỉ đạo của Thành ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

2.Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 38/NQ-CP về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Hồ Chí Minh.

Ngày 20/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 38/NQ-CP về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 theo trình tự, thủ tục rút gọn tại một kỳ họp Quốc hội.

Chính phủ cũng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh và các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, gửi Bộ Tư pháp thẩm định, hoàn thiện trình Chính phủ cho ý kiến và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XV.

3.Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính các cá nhân, đơn vị vi phạm về khám chữa bệnh từ ngày 10 đến 20/3.

Trong đó, cơ sở Thẩm mỹ Quốc tế JONGJIN tại 122 Bàn Cờ, phường 3, quận 3, vi phạm 2 nội dung: Cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh; quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh hoặc chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Công ty TNHH JONGJIN Việt Nam bị đình chỉ hoạt động 18 tháng, xử phạt 160 triệu đồng và buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo do vi phạm.

Y sĩ Bùi Thị Thu Hằng tại địa chỉ 179 Nguyễn Văn Thương, phường 25, quận Bình Thạnh, bị xử phạt hơn 73 triệu đồng. Các vi phạm gồm không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận; cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động; người hành nghề không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh theo quy định.

Cơ sở này cũng bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong 3 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn trong 2 tháng.

Cơ sở này vi phạm 6 nội dung: Không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh; không lập sổ khám chữa bệnh theo quy định; Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung; cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh; hoạt động có biển hiệu không đủ thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật.

Cũng trong danh sách, Bệnh viện chuyên khoa Mắt tại số 355-365 Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh, bị xử phạt 4 triệu đồng.

4.Với những dự tính phương án thi mới, cách đánh giá mới, phần nào giúp học sinh và giáo viên yên tâm và có sự chuẩn bị học tập tốt hơn trong giai đoạn tới. Các giáo viên bày tỏ mong muốn về việc cần tổ chức một kỳ thi thật nhẹ nhàng, phù hợp với mục tiêu của kỳ thi là xét công nhận tốt nghiệp bậc THPT.

Theo dự thảo, học sinh sẽ thi 4 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn. Đề thi cũng sẽ chú trọng đánh giá năng lực người học. Lo lắng của nhiều học sinh khi được hỏi vẫn nằm ở môn Lịch sử. Các em mong muốn có sự cải tiến cách ra đề thi để không phải học thuộc lòng sự kiện.

Năm học này, các trường trung học phổ thông cũng đang có sự chuyển hướng khi cho học sinh làm quen dần với các hình thức kiểm tra mới. Như môn ngữ văn, các em đã làm quen với các ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Khâu đòi hỏi nhiều thời gian và công sức chính là làm mới ngân hàng đề thi hoàn toàn theo định hướng đánh giá năng lực. Chỉ còn 2 năm để chuẩn bị một khối lượng câu hỏi rất lớn cho 17 môn, trong đó có 3 môn là hoàn toàn mới. Trong khi giai đoạn này, giáo viên vừa mới đi tập huấn sách giáo khoa lớp 11, còn sách giáo khoa lớp 12 thì phải chờ thêm một năm nữa.

Theo chuyên gia giáo dục và tuyển sinh, mong muốn kỳ thi tốt nghiệp thực sự là một kỳ thi nhẹ nhàng, đánh giá những kiến thức cơ bản phổ thông. Còn việc tuyển sinh sau tốt nghiệp THPT nên do các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng tự chủ với các cách tuyển sinh khác nhau.

Đọc thêm