Bản tin sáng 21/04: Chủ tịch nước tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào

(PLVN) - Tổng Thư ký NATO bất ngờ tới Ukraine; Điểm sáng thị trường ô tô Việt Nam trong bối cảnh kinh tế ảm đạm... và những tin tức khác.

Đây là bản tin tổng hợp trên pháp luật radio, báo pháp luật Việt Nam sáng 21/4,bản tin có những nội dung chính sau:

Chủ tịch nước tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào

Tổng Thư ký NATO bất ngờ tới Ukraine

Điểm sáng thị trường ô tô Việt Nam trong bối cảnh kinh tế ảm đạm

Hà Nội: Bệnh viện sẵn sàng đáp ứng điều trị COVID-19

Chiều 20/4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane.

Qua đồng chí Thongsavanh Phomvihane, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và nhân dân Lào đã dành cho Chủ tịch nước sự đón tiếp nồng hậu, những tình cảm chân thành trong chuyến thăm chính thức Lào mới đây. Chủ tịch nước khẳng định trong mỗi thành tựu mà Việt Nam đạt được đều có sự cổ vũ, ủng hộ và đóng góp của Lào, và những thành tựu đất nước Lào anh em đạt được cũng là niềm động viên, khích lệ đối với Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, trước tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, hai Đảng, hai Nhà nước càng phải đoàn kết, gắn bó, chia sẻ những vấn đề mang tính chiến lược, cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức.

Chủ tịch nước nhấn mạnh vai trò quan trọng của Ban Đối ngoại hai nước, nhất là trong tham mưu, rà soát, nghiên cứu và hình thành thêm những cơ chế hợp tác mới để thúc đẩy quan hệ hai nước mà Chủ tịch nước và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã thống nhất trong cuộc hội đàm mới đây. Chủ tịch nước đề nghị 2 Ban Đối ngoại tăng cường phối hợp để theo dõi, đôn đốc thực hiện thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước theo tinh thần những gì đã được thống nhất, được ký kết thì phải được triển khai đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Thongsavanh Phomvihane khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để làm tốt công tác tham mưu, góp phần thúc đẩy và thực hiện thành công thỏa thuận hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày (20/4) đã có chuyến công du không báo trước tới Kiev, Ukraine.

Đây là chuyến thăm Ukraine đầu tiên của Tổng Thư ký NATO kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2/2022.

mục đích từ chuyến đi này của ông Jens Stoltenberg là nhằm khích lệ quân đội Ukraine khi lực lượng này được cho là đang chuẩn bị cho chiến dịch phản công giành lại lãnh thổ.

.

Tổng Thư ký NATO Stoltenberg sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tại đây, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những biện pháp NATO có thể làm để hỗ trợ Ukraine tốt hơn trong xung đột với Nga. Khả năng gia nhập NATO của Ukraine cũng có thể được đề cập.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, Ukraine có thể phải chờ nhiều năm để được kết nạp làm thành viên chính thức, ngay cả khi chiến sự khép lại và các nước NATO khác phê duyệt đơn xin gia nhập của Kiev.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan vừa công bố, tháng 3/2023, cả nước nhập khẩu 15.228 ô tô nguyên chiếc các loại, kim ngạch đạt 355,4 triệu USD, tăng 23,2% về lượng, tăng 36,8% về kim ngạch so với tháng trước.

Tính chung cả Quý I/2023, cả nước nhập khẩu 42.00 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch 925,5 triệu USD, tăng 76,9% về lượng và tăng 64,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhận định về đà tăng trưởng của thị trường ô tô năm 2023, PGS. TS Đinh Trọng Thịnh, giảng viên Học viện Tài chính, chuyên gia kinh tế cho biết, năm 2022 nhiều mẫu xe mới ở các phân khúc được ra mắt đã thúc đẩy sự bứt phá về doanh số và ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ, điều này cho thấy thị trường ô tô năm 2022 phát triển tương đối tốt. "Sang năm 2023, thị trường ô tô trong nước sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh hơn năm 2022, khoảng từ 7 - 8%", theo chuyên gia.

Trong khi đó, kết quả bán hàng tháng 3/2023 tại Việt Nam do các hãng ô tô công bố cho thấy, hầu hết các mẫu xe thực dụng, chú trọng vào công năng, tính năng đều ghi nhận doanh số đột phá. Điều này cho thấy rõ nhu cầu thực tế của người tiêu dùng.

Trong 3 ngày qua, số ca mắc COVID-19 mới trên cả nước lần lượt tăng từ hơn 1.000 ca đến hơn 2.400 ca. Hà Nội là một trong những nơi ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao nhất trên cả nước.

Theo đó, số ca nhập viện cũng tăng. Với kinh nghiệm trải qua đợt dịch gần 3 năm qua, các bệnh viện đều đã sẵn sàng phương án điều trị COVID-19, đáp ứng kịp thời các tình huống dịch.

Vẫn duy trì phân luồng ngay từ cổng, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã tăng cường nhân lực tại khu vực khám sàng lọc kể từ khi số người đến khám COVID-19 tăng. 1 tuần nay, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 10 đến 20 trường hợp. Hầu hết có biểu hiện nhẹ, được chỉ định về nhà cách ly và điều trị triệu chứng.

Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của Pháp luật Radio, xin cám ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Bản tin được thực hiện bởi Việt Tùng

Đọc thêm