Bản tin sáng 21/05: Lập Ban Chỉ Đạo xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện hội nhập quốc tế

(PLVN) - Lập BCĐ xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện hội nhập quốc tế; Nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc 2023; và một số thông tin đáng chú ý khác. 

1. Lập BCĐ xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện hội nhập quốc tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 534/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế"

Theo Quyết định, Trưởng ban Chỉ đạo là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban; làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể thảo luận, Trưởng ban kết luận và chỉ đạo thực hiện. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm phối hợp với các thành viên khác trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban; đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng ban trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức tổng kết, xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và các văn bản có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22.

Bên cạnh đó, tổ chức hội nghị, hội thảo; khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết tại một số bộ, cơ quan ngang bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu cần thiết; xây dựng dự thảo Tờ trình Bộ Chính trị về kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 và các văn bản khác có liên quan.

2. Nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ngày 20/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 535/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Đề án nhằm nâng cao hiểu biết và kỹ năng ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho cộng đồng; tăng cường tính chuyên nghiệp cho lực lượng chuyên trách và tính chủ động cho lực lượng tại chỗ; từng bước nâng cao hiệu quả ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu tổn thất về người và vật chất, góp phần ổn định kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh.

Đề án phấn đấu đến năm 2030 phổ cập kiến thức, kỹ năng cơ bản về ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai cho cộng đồng phù hợp với điều kiện vùng miền, chú trọng các loại hình sự cố, thiên tai thường xuyên xảy ra; hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, điều hành và ứng phó bảo đảm linh hoạt, hiệu quả, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

Sau năm 2030, định hướng đến năm 2045, Đề án phấn đấu xây dựng lực lượng chuyên trách có trình độ chuyên môn cao, trang bị phương tiện hiện đại, đủ khả năng xử trí mọi tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong nước và tham gia hoạt động cứu hộ, cứu nạn quốc tế; hoàn thiện cơ chế chính sách xã hội hóa hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

3. Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc 2023

Tối 20/5, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hà Nam, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam tổ chức khai mạc Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc 2023.

Liên hoan thu hút sự tham gia của hơn 2.000 nghệ sỹ, diễn viên, nhạc công, trình diễn 130 trích đoạn tiêu biểu, đặc sắc của các loại hình nghệ thuật thuộc thể loại sân khấu như: tuồng, chèo, cải lương, dân ca kịch, kịch nói, xiếc…

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy cho biết, thời gian qua, tỉnh Hà Nam đã đăng cai tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao quy mô toàn quốc và quốc tế, góp phần phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của nhân dân, đồng thời quảng bá văn hóa, du lịch của tỉnh. Liên hoan là dịp để khán giả và những người yêu nghệ thuật truyền thống được gặp gỡ, giao lưu, thưởng thức các tiết mục đặc sắc đến từ các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của cả nước và các nghệ sỹ ở các loại hình nghệ thuật khác nhau.

Liên hoan cũng là cơ hội để Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam và các nhà quản lý nghệ thuật đánh giá thực trạng đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên từ đó có những giải pháp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

4. Thành lập Câu lạc bộ Bảo tàng-Di tích khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 20/5, Bảo tàng tỉnh Cà Mau đăng cai tổ chức Hội nghị ký kết biên bản ghi nhớ thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Bảo tàng-Di tích Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự hội nghị có ông Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo Bảo tàng, Ban Quản lý Di tích, Ban Quản lý Khu lưu niệm các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, việc thành lập Câu lạc bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đẩy mạnh thực hiện hành trình kết nối di sản văn hóa, bảo tồn di sản văn hóa, gắn kết với phát triển du lịch.

Câu lạc bộ Bảo tàng-Di tích Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tạo điều kiện, môi trường thuận lợi trong việc giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, điều hành giữa lãnh đạo các đơn vị, viên chức, người lao động.

Tại hội nghị, Đại diện lãnh đạo Bảo tàng - Di tích các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long đã thảo luận, trao đổi đi đến thống nhất chung về nội dung quy chế, kế hoạch phối hợp họat động của câu lạc bộ, xã hội hóa nguồn kinh phí duy trì hoạt động, quy định đăng cai tổ chức sinh hoạt.

5. Bình Thuận: Bốn nữ sinh lớp 5 tử vong vì đuối nước khi tắm ở kênh

Tối 20/5, ông Võ Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 4 học sinh lớp 5 tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 20/5, một nhóm học sinh rủ nhau đi hái sen và tắm kênh tại khu vực thôn Phú Sơn, xã Hàm Phú, không may bị nước cuốn trôi, đuối nước.

Đến tối 20/5, thi thể của 4 em được tìm thấy và đưa về gia đình lo hậu sự. Bốn học sinh đuối nước đều là học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Hàm Phú 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hàm Phú cho biết thêm ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình tìm kiếm và động viên, chia sẻ với gia đình 4 học sinh tử vong do đuối nước.

Đọc thêm