Bản tin sáng 21/11: Đề nghị giảm thuế VAT 2% cho cả năm 2024

(PLVN) - Ca bệnh uốn ván tăng bất thường, Hà Nội có 3 ca tử vong; Đề xuất đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng xây cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; ... và một số thông tin đáng chú ý khác.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, việc giảm thuế VAT chỉ là một trong nhiều biện pháp tạo điều kiện cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Ảnh: QH

Bản tin sáng 21/11

  1. Đề nghị giảm thuế VAT 2% cho cả năm 2024

  2. Ca bệnh uốn ván tăng bất thường, Hà Nội có 3 ca tử vong

  3. Đề xuất đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng xây cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

  4. Bắt thanh niên đem hơn 16.000 viên ma tuý giấu ở nhà bạn

Đó là những nội dung sẽ có trong bản tin sáng nay.

Sau đây là nội dung chi tiết:

Chiều 20/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT). Trình bày tờ trình về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, để kịp thời ứng phó với diễn biến tình hình KT-XH, Chính phủ đề xuất cần tiếp tục xem xét giảm thuế VAT 2%, đồng thời xem xét giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu như đã áp dụng của năm 2023.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được của giải pháp giảm thuế VAT 2% theo Nghị quyết số 101/2023/QH15, việc tiếp tục thực hiện giảm thuế VAT trong 6 tháng đầu năm 2024 (từ 1/1 đến 30/6) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân là cần thiết”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nói.

Cụ thể, Chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%. Một số nhóm hàng, dịch vụ như viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản… không được áp dụng mức giảm này.

Từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố Hà Nội đã có 24 trường hợp mắc uốn ván (tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2022), trong đó có 3 trường hợp tử vong (trong khi cùng kỳ năm ngoái không có ca tử vong).

Ngày 20.11, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, thành phố vừa ghi nhận thêm trường hợp thứ 24 mắc uốn ván trong năm 2023. Bệnh nhân là cụ bà 84 tuổi ở huyện Phú Xuyên.

Các triệu chứng của bệnh uốn ván được biểu hiện là những cơn co cứng cơ kèm theo đau. Trước tiên là các cơ nhai, cơ mặt, cơ gáy và sau đó là cơ thân mình như ngực, cổ, lưng, bụng và mông.

Việc co cơ mạnh, đột ngột, kéo dài gây đau cơ, có thể rách cả cơ và gãy xương. Các triệu chứng khác bao gồm sốt, nhức đầu, bồn chồn, khó chịu, bí tiểu, nóng rát khi đi tiểu và đại tiện mất kiểm soát.

Thời gian ủ bệnh thường trong khoảng 3-10 ngày nhưng cũng có thể tới 3 tuần. Thời gian ủ bệnh càng ngắn thì nguy cơ tử vong càng cao.

Nếu không được điều trị kịp thời, uốn ván sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như: Gãy xương, gây khó thở, ngạt thở, suy hô hấp, động kinh, viêm phổi, thuyên tắc phổi, suy thận…

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành dài 129 km, đi qua hai tỉnh Đăk Nông và Bình Phước được đề xuất đầu tư giai đoạn một với tổng vốn 25.540 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bình Phước vừa hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành trên cơ sở ý kiến thẩm định của các bộ ngành, địa phương có tuyến cao tốc đi qua. Theo phương án mới nhất, tuyến cao tốc đi qua tỉnh Đăk Nông gần 28 km và Bình Phước 101 km.

Nếu được cấp có thẩm quyền thông qua, các địa phương sẽ giải phóng mặt bằng trong năm 2024, thi công từ cuối năm 2024, hoàn thành năm 2026. Công tác giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện một lần theo quy mô 6 làn xe cao tốc, bề rộng nền đường 32,25 m.

Tỉnh Bình Phước đề xuất chia thành 5 dự án, trong đó 2 dự án thành phần giải phóng mặt bằng và 2 dự án xây dựng đường gom, cầu vượt ngang cao tốc do hai tỉnh Đăk Nông và Bình Phước làm chủ đầu tư bằng vốn ngân sách. Dự án thành phần xây đường chính tuyến với chi phí hơn 19.610 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách nhà nước là 6.840 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư là 12.770 tỷ đồng.

Ngày 20/11, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang Lê Anh Thắng (29 tuổi, trú xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình) tàng trữ trái phép 16.181 viên ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến.

Lúc đó, Thắng đang ở nhà bạn là H.N.T. (38 tuổi) tại thôn Lệ Kỳ 2, xã Vĩnh Ninh. Y bị bắt quả tang khi Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Quảng Ninh đang phối hợp với chính quyền, Công an xã Vĩnh Ninh tuần tra tại khu vực thôn Lệ Kỳ 2.

Bước đầu, Thắng khai, toàn bộ số viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến được y đưa về cất giấu tại nhà của T. để sử dụng và bán kiếm lời. Công an huyện Quảng Ninh sau đó lập hồ sơ, bắt người phạm tội quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật.

Đọc thêm