Bản tin sáng 22/07: Phát hiện người trục lợi bảo hiểm qua xác thực vân tay

(PLVN) - Đề nghị Bộ Công thương làm rõ hơn tình trạng thiếu hụt xăng dầu, điện; Phát hiện người trục lợi bảo hiểm qua xác thực vân tay; Đường sắt cao tốc TP HCM - Cần Thơ dự tính xong trước năm 2035; ...và một số thông tin khác.
Xác thực vân tay và thông tin cá nhân trên căn cước gắn chip. Ảnh: Bá Đô

Bản tin sáng 22/7

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên radio pháp luật báo plvn, bản tin sáng ngày 22/7 sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau:

Thủ tướng Malaysia coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam

Bộ TT&TT biệt phái cán bộ hỗ trợ chuyển đổi số Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Đề nghị Bộ Công thương làm rõ hơn tình trạng thiếu hụt xăng dầu, điện

Phát hiện người trục lợi bảo hiểm qua xác thực vân tay

Đường sắt cao tốc TP HCM - Cần Thơ dự tính xong trước năm 2035

Đó là những nội dung sẽ có trong bản tin sáng nay.

Sau đây là nội dung chi tiết:

Chiều 21/7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh và chào mừng ông Anwar Ibrahim lần đầu tiên thăm Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Malaysia. Các nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, giúp tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Malaysia đã trân trọng chuyển lời mời của Quốc vương Malaysia mời Chủ tịch nước sang thăm Malaysia vào thời gian phù hợp trong năm 2023 - năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông nhấn mạnh, mong đợi đón Chủ tịch nước và sẽ chỉ đạo các cơ quan của Malaysia phối hợp với phía Việt Nam chuẩn bị chu đáo chuyến thăm.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim mong muốn tiếp tục lặp lại thông điệp khẳng định vai trò của Việt Nam. Việt Nam là một trong những thành viên hiếm hoi trong ASEAN mà Malaysia thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược. Điều này cho thấy sự coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam của Malaysia.

Ngày 21/7, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định công tác cán bộ cho ông Hoàng Minh Tiến.

Buổi lễ có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng; Phó Viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương Tạ Quang Khải.

Theo quyết định được Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí ký ngày 20/7, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT Hoàng Minh Tiến được tiếp nhận đến công tác tại Viện theo chế độ biệt phái và đảm nhận chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và CNTT. Thời gian biệt phái không quá 2 năm kể từ ngày 20/7.

Sáng 21.7, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021 (Đoàn giám sát) làm việc với Bộ Công thương.

Tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ - Môi trường Lê Quang Huy, Phó trưởng đoàn thường trực Đoàn giám sát, đề nghị các đại biểu tập trung báo cáo, trao đổi, làm rõ về các vấn đề như đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; cơ sở hạ tầng ngành năng lượng; thị trường năng lượng cạnh tranh, đặc biệt là giá điện, bình ổn giá xăng dầu…

Với mỗi vấn đề nêu trên, ông Huy đề nghị tập trung vào việc đánh giá, làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, nguyên nhân cũng như trách nhiệm của những người liên quan, nhất là người đứng đầu cùng giải pháp, kiến nghị.

Tại hội nghị sơ kết Đề án 06 ngày 21/7, bà Lê Minh Lý, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương, cho biết tổng số tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) suýt bị trục lợi khoảng 200 triệu đồng. Cơ quan này đã báo cáo công an xử lý, đồng thời phát cảnh báo tới các đơn vị về tình trạng giả mạo giấy tờ trong giải quyết chế độ BHXH, đặc biệt là căn cước gắn chip.

Theo Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, thống kê dữ liệu do ngành quản lý tới ngày 15/7 mới có 91% người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được cập nhật số định danh cá nhân, căn cước và được xác thực lẫn đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Còn 9% chưa được xác thực đúng (khoảng 7,5 triệu người).

Ông Mạnh kiến nghị các bộ ngành, địa phương thời gian tới kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu bởi chỉ ngành bảo hiểm xã hội không thể đảm đương. Bộ Y tế chỉ đạo toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh dùng căn cước thay thẻ bảo hiểm y tế giúp người dân tạo thói quen dùng công nghệ khi đi khám bệnh; liên thông đẩy dữ liệu khám chữa bệnh để sớm hoàn thiện hồ sơ Sổ sức khỏe điện tử. Bộ Công an sớm rà soát, xác minh để xác thực thông tin công dân nhằm sớm hoàn thành việc đồng bộ.

Tuyến đường sắt cao tốc TP HCM nối miền Tây dài gần 175 km, vốn đầu tư 220.000 tỷ đồng, dự kiến xây trước năm 2030 hoàn hoàn sau 5 năm, theo đơn vị tư vấn dự án.

Thông tin được đại diện liên danh tư vấn trong buổi tọa đàm về các dự án kết nối TP HCM và miền Tây, tại Cần Thơ, ngày 21/7.

Tuyến được xây theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1,435 m, tốc độ tối đa 200 km/h, tàu hàng 120 km/h; dự kiến chạy từ TP HCM đến Cần Thơ mất 45 phút.

Hiện dự án đã xong báo cáo cuối kỳ, Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến các địa phương, hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự kiến trong năm nay. Sau đó dự án sẽ được trình cấp thẩm quyền quyết định trong năm 2024, hoàn thiện trình Thủ tướng, Quốc hội năm 2025; xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án, khởi công trước năm 2030; hoàn thành trước năm 2035

Đọc thêm