Bản tin sáng 23/04: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại Quân khu 9

(PLVN) -  Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại Quân khu 9; Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về tín dụng, ngân hàng; Trao giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022-CUP TOTA;... và một số thông tin đáng chú ý khác 

1. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại Quân khu 9

Chiều 22/4, tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm và làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Cùng dự buổi làm việc có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Báo cáo với Chủ tịch nước tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 nêu rõ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ với nhiều kết quả nổi bật.

Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm và làm việc với một đơn vị quân khu trên cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhắc lại truyền thống trung dũng, anh hùng của quân và dân Quân khu 9 trong chiến tranh, vừa dũng cảm chiến đấu bảo vệ quê hương, lập nhiều chiến công oanh liệt, vừa tích cực chi viện sức người, sức của cho các chiến trường giành thắng lợi; đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế vẻ vang đối với cách mạng Campuchia anh em.

Chủ tịch nước đánh giá, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tích trên mọi lĩnh vực: Công tác quân sự quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, công tác tài chính, kỹ thuật và đối ngoại quốc phòng…

Đề cập đến một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 quán triệt tốt quan điểm, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường nắm tình hình, nghiên cứu, đánh giá, dự báo các tình huống phức tạp xảy ra, kịp thời phát hiện mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động để có các phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đặc biệt, cần chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, phối hợp cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn giải quyết tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Đi liền với đó là chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng trong quân đội.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Với tinh thần đó, Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng lực lượng vũ trang Quân khu 9 sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách; phát huy hơn nữa kết quả đạt được, tiếp tục giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa trong thời gian tới

2. Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về tín dụng, ngân hàng

Chiều 22/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính họp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để rà soát, thúc đẩy việc ban hành ngay hai Thông tư quan trọng liên quan lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Tham dự cuộc làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; lãnh đạo một số bộ, ngành và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về dự thảo Thông tư liên quan đến hướng dẫn cơ cấu lại nợ, hoãn giãn nợ, không chuyển nhóm nợ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo hướng cân nhắc mở rộng đối tượng và kéo dài thời gian áp dụng phù hợp; đồng thời thiết kế công cụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát và đẩy mạnh phân cấp để tăng cường trách nhiệm của các tổ chức và phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải thiết kế hỗ trợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp để tăng cường niềm tin thị trường và theo hướng cho phép tổ chức tín dụng mua lại ngay trái phiếu doanh nghiệp; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức tín dụng đầu tư, cho vay đối với trái phiếu doanh nghiệp nhằm tăng nguồn cung, tính thanh khoản, phát triển thị trường trên cơ sở an toàn, hiệu quả.

Cũng tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại hạ lãi suất phù hợp để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; khẩn trương trình phương án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém, phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai hiệu quả gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, đáp ứng mong mỏi của người dân và doanh nghiệp; sớm hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để tháo gỡ vướng mắc hiện nay, phù hợp với tình hình thực tế, trên cơ sở khả thi, hiệu quả.

3. Trao giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022-CUP TOTA

Ngày 22/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ trao giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA. Theo đó, giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Bắc Giang, giải nhì thuộc về đoàn Hải Phòng và đoàn Hà Nội đoạt giải ba.

Cup vô địch cấp Tiểu học được trao cho Trường Tiểu học Vinschool (đoàn Hà Nội), vị trí thứ nhì là Trường Tiểu học Cương Sơn (đoàn Bắc Giang), hạng ba thuộc về Trường Tiểu học Phan Thiết (đoàn Tuyên Quang).

Ở bậc trung học cơ sở, cup vô địch được trao cho Trường Trung học cơ sở Trần Phú (đoàn Hải Phòng), hạng nhì là Trường Trung học cơ sở Nham Biền số 1 (đoàn Bắc Giang) và hạng ba thuộc về Trường Trung học cơ sở Hàn Thuyên (đoàn Bắc Ninh).

Ban tổ chức cũng trao 9 bộ huy chương vàng, bạc, đồng cho các cá nhân đoạt giải nhất, nhì, ba của 9 khối lớp.

Đây là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc theo hình thức trực tuyến. Giải thưởng nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong công tác tổ chức hoạt động thể thao trường học,tạo tiền đề hình thành, phát triển các câu lạc bộ cờ vua tại trường học trong thời gian tới.

Giải đấu đã diễn ra với quy mô toàn quốc ở cấp tiểu học và trung học cơ sở. Vòng chung kết cấp Bộ được tổ chức qua hình thức trực tuyến giữa 26 câu lạc bộ cờ vua của 13 trường tiểu học và 13 trường trung học cơ sở đại diện cho 13 sở giáo dục và đào tạo, gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cần Thơ, Đắk Lắk, Gia Lai, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Lai Châu, Thái Nguyên, Trà Vinh và Tuyên Quang

4. Triệt xóa đường dây buôn lậu máy phục vụ sản xuất nông nghiệp

Ngày 22/4, theo nguồn tin từ Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng ngụ xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu gồm: Ngô Thanh Xuân (45 tuổi); Nguyễn Văn Phan (42 tuổi); Trần Minh Lễ (29 tuổi); Cao Anh Kiệt (24 tuổi) và đối tượng Huỳnh Văn Năm (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi buôn lậu nhiều máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp từ Campuchia về Việt Nam.

Cụ thể, ngày 14/4, Công an huyện Bến Cầu đã huy động lực lượng chốt chặn các tuyến đường ở biên giới. Theo đó, đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Trần Minh Lễ đang giao máy gặt đập liên hợp cho đối tượng Huỳnh Văn Năm tại khu vực thuộc xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu.

Công an huyện Bến Cầu tiến hành bắt giữ các đối tượng có liên quan và tang vật là 2 máy gặt đập liên hợp, 1 máy cày có rơ mooc, 1 ôtô tải chuyên dụng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Lợi dụng việc người dân sinh sống ở khu vực biên giới tiếp giáp Việt Nam và Campuchia được qua lại sản xuất nông nghiệp, nên các đối tượng kể trên đã kết nối với đối tượng Trần Hoàng Hầu (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) mua nhiều máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp từ Campuchia đem về các tỉnh miền Tây (Việt Nam) để tiêu thụ.

Tính đến thời điểm bị bắt, nhóm đối tượng kể trên đã vận chuyển trót lọt 16 máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp các loại từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, với tổng giá trị khoảng 2 tỷ đồng.

Hiện Công an huyện Bến Cầu đang tiếp tục truy bắt đối tượng Trần Hoàng Hầu và mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

5. Bộ đội Biên phòng Cà Mau tịch thu 25.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Ngày 22/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau thông tin về kết quả xử lý vụ việc hai tàu vận chuyển trái phép dầu DO trên vùng biển Tây Nam đã bị lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng Cà Mau phát hiện, bắt giữ ngày 13/4 vừa qua.

Thượng tá Phùng Đức Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, Bộ đội Biên phòng Cà Mau quyết định tịch thu toàn bộ 25.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Đồng thời áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Đổi là thuyền trưởng tàu BT 99795 TS và ông Trần Văn Cường là thuyền trưởng tàu TG 91414 TS về hành vi mua bán hàng hóa không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp, quy định tại Điểm e, Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 23/2017/NĐ - CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ- CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cụ thể, ông Đổi và ông Cường bị phạt hành chính với số tiền là 27,5 triệu đồng. Riêng ông Cường bị phát thêm 7,5 triệu đồng, vì không có văn bằng hoặc chứng chỉ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 38, Nghị định số 42/2019/NĐ - CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thủy sản.

Đọc thêm