Bản tin sáng 24/03: Nhật Bản mời Việt Nam dự Hội nghị cấp cao G7 mở rộng

(PLVN) - Việt Nam hi vọng các doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục; Bùng nổ nhu cầu vàng tại Trung Quốc;... và những tin tức khác.

Đây là bản tin tổng hợp trên pháp luật radio, báo pháp luật Việt Nam sáng ngày 24/3,bản tin có những nội dung chính sau: Nhật Bản mời Việt Nam dự Hội nghị cấp cao G7 mở rộng

Việt Nam hi vọng các DN Hoa Kỳ hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục

Bùng nổ nhu cầu vàng tại Trung Quốc

Vụ cô giáo cắt tóc nữ sinh ngay trên lớp: Cô trò ôm nhau nhận lỗi

Chiều 23/3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 20/3 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản công bố việc mời lãnh đạo Việt Nam dự Hội nghị cấp cao G7 mở rộng tại Hiroshima, dự kiến diễn ra từ ngày 20-21/5/2023.

Về việc truyền thông nước ngoài phân tích, Nhật Bản muốn mời Việt Nam và Indonesia dự G7 cho thấy Nhật Bản coi trọng quan hệ với ASEAN và muốn nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện, bà Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam đánh giá cao những tiến triển mạnh mẽ, thực chất trong quan hệ ASEAN - Nhật Bản, đóng góp tích cực cho mục tiêu chung là hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng.

Ngày 22/3, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tiếp Đoàn Doanh nghiệp Cấp cao Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN.

Chương trình nằm trong khuôn khổ hoạt động thường niên của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, làm việc với các cơ quan Chính phủ Việt Nam.

Đoàn doanh nghiệp cấp cao của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN do ông Vũ Tú Thành, Phó giám đốc điều hành dẫn đầu cùng nhiều đại diện từ các doanh nghiệp như Meta, Amazon Web, Samtec, Saleforce...

Vui mừng được tiếp đoàn doanh nghiệp cấp cao, Hội đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cảm ơn Đoàn đã đến thăm và làm việc tại Bộ GDĐT.

Thứ trưởng cho biết quan hệ hợp sâu rộng tác giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tốt. Trong đó, giáo dục là một trong những ví dụ điển hình nhất về mối quan hệ giao lưu nhân dân ngày càng phát triển mạnh mẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc bày tỏ hy vọng các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Bộ GDĐT nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp,...

Tại buổi làm việc, hai bên đã dành nhiều thời gian trao đổi cụ thể về các cơ hội hợp tác hai bên trong việc nâng cao kỹ năng kỹ thuật số cho các sinh viên đại học và các chuyên gia; cung cấp mạng internet tốc độ cao cho các trường học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, ứng dụng điện toán đám mây cho các trường học, cơ sở giáo dục; nâng cao trình độ tiếng Anh cho học sinh, sinh viên,...

Việc giá vàng liên tục tăng cao đã thúc đẩy đáng kể nhu cầu mua vàng của người tiêu dùng Trung Quốc.

Kể từ đầu tháng đến nay, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 7%. Giá kim loại quý được dự báo có thể còn tăng cao hơn nữa trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ chậm lại và Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) có quan điểm chính sách ôn hòa hơn.

Việc giá vàng liên tục tăng cao đã thúc đẩy đáng kể nhu cầu mua vàng của người tiêu dùng Trung Quốc. Thị trường vàng tại nước này hiện đang ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ, với khối lượng giao dịch tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022, dù đây không được coi là mùa giao dịch cao điểm trong năm.

Nhiều người tiêu dùng đã tìm đến các cửa hàng vàng tại Trung Quốc trong những ngày gần đây, để mua vàng để làm quà tặng hoặc đầu tư. Diễn biến giá trong thời gian qua khiến nhiều người tiêu dùng cảm thấy nên mua vào, trước khi giá vàng còn tăng lên nữa.

Các số liệu thống kê cho thấy, trong tháng 2, nhu cầu mạnh mẽ của thị trường khiến lượng vàng được rút khỏi sàn giao dịch tại Thượng Hải đạt mức 169 tấn - tăng khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2022 và là tháng tăng mạnh nhất kể từ năm 2014. Việc đà phục hồi này tiếp tục duy trì trong năm 2023 được dự báo sẽ thúc đẩy đáng kể nhu cầu vàng trên thị trường toàn cầu.

Liên quan đến video cô giáo cắt tóc học sinh chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, giáo viên trong vụ việc chia sẻ đây là hành động bột phát trong lúc nóng giận.

Theo sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, vào tối 22/3, Sở đã nhận được bản tường trình của cô giáo L.T.H.L và báo cáo của trường THPT Đội Cấn (huyện Vĩnh Tường).

Cô giáo L đã cắt tóc nữ sinh.P do tóc em có màu không đúng với nội quy nhà trường. Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhận thấy hành động của mình là nóng nảy và sai trái, 15h chiều 22/3, cô đã đến gia đình em P, gặp ông bà nội và bố em để nói chuyện và xin lỗi gia đình. Về phía em P. sau khi video cô giáo cắt tóc chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội tối qua, nhận được nhiều ý kiến đa chiều, em P đã khóc, buồn và chia sẻ với bố mẹ, không muốn đến lớp nữa.

Sáng 23/3, trường THPT Đội Cấn đã triệu tập cuộc gặp, lắng nghe, trao đổi trực tiếp giữa cô giáo chủ nhiệm, học sinh P và cha mẹ của em, cùng các thầy cô trong Ban Giám hiệu nhà trường. Buổi làm việc còn có sự chứng kiến, tham gia của Trưởng ban đại diện Cha mẹ học sinh của trường, của lớp 10A10, tổ công tác của Sở GD&ĐT và một số báo đài của tỉnh.

Tại đây, cô giáo và cha mẹ em L.N.L.P đã chia sẻ, trao đổi trên tinh thần cởi mở, lắng nghe và cầu thị. Hai bên đều nhìn nhận ra những phần sai của mình, dẫn đến sự việc không mong muốn bị đẩy đi quá xa, gây nhiều ảnh hưởng, hệ lụy về mặt tâm lý, tinh thần cho không chỉ cô và trò. Các bên đều bày tỏ nguyện vọng, mong muốn sự việc được cảm thông; tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục, quản lý học sinh, làm tốt hơn công tác liên lạc giữa cô giáo và phụ huynh học sinh; áp dụng các biện pháp giáo dục tích cực, không để xảy ra những sự việc tương tự.

Sau buổi làm việc, cô L.T.H.L và em L.N.L.P đã lên lớp học, trước sự chứng kiến của các bạn, của phụ huynh học sinh và một số thầy cô, hai cô trò đã nhận lỗi, rút kinh nghiệm và trao nhau cái ôm khép lại sự việc.

Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của Pháp luật Radio, xin cám ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.

Đọc thêm