Bản tin sáng 24/06: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Liên đoàn giới Chủ các doanh nghiệp Hàn Quốc

(PLVN) - Triển lãm 180 bức ảnh về các Di sản Thế giới của Việt Nam và Lào; Bắt giữ 3 đối tượng sử dụng thiết bị BTS giả lập phát tán tin nhắn rác; và một số thông tin đáng chú ý khác. 

1. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Liên đoàn giới Chủ các doanh nghiệp Hàn Quốc

Chiều 23/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Liên đoàn giới Chủ các doanh nghiệp Hàn Quốc, Chủ tịch Tập đoàn CJ, ông Sohn Kyung Shik.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Việt Nam ủng hộ CJ và các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong những lĩnh vực là thế mạnh của Hàn Quốc và Việt Nam có nhu cầu.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hoan nghênh ông Sohn Kyung Shik cùng đoàn doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trọng tâm hợp tác song phương Việt Nam - Hàn Quốc là kinh tế, thương mại, đầu tư, việc có đông đảo doanh nghiệp Hàn Quốc tới Việt Nam là chỉ dấu cho thấy tiềm năng hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước trong lĩnh vực này.

Chủ tịch Liên đoàn giới Chủ các doanh nghiệp Hàn Quốc, Chủ tịch Tập đoàn CJ, ông Sohn Kyung Shik cho biết có hơn 200 tập đoàn, doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc trong chuyến thăm Việt Nam lần này để tìm cơ hội đầu tư và mở rộng đầu tư. Ông Sohn Kyung Shik cho rằng, trên cơ sở có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, xã hội, Việt Nam là điểm đến rất tiềm năng cho các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Qua ông Sohn Kyung Shik, Chủ tịch nước mong muốn giới Chủ các doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến hợp tác thương mại để ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam trong tương lai.

2. Triển lãm 180 bức ảnh về các Di sản Thế giới của Việt Nam và Lào

Ngày 23/6, Triển lãm ảnh “Các Di sản Thế giới của Việt Nam và Lào” đã diễn ra tại thủ đô Vientiane.

Đây là lần đầu tiên một triển lãm ảnh giới thiệu đầy đủ các Di sản Văn hóa, Thiên nhiên Thế giới của Việt Nam và các Di sản Văn hóa Thế giới của Lào được tổ chức tại Lào.

Triển lãm giới thiệu 180 ảnh, trong đó có 160 ảnh chụp về 26 di sản của Việt Nam như Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Hoàng thành Thăng Long, Vịnh Hạ Long, Nhã nhạc Cung đình Huế... và 4 di sản của Lào gồm Cố đô Luang Prabang, Khu di sản Wat Phou, Cánh đồng Chum Xiengkhouang và Khen Lào.

Triển lãm ảnh do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức, nhằm tăng cường hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Triển lãm mở cửa tự do từ nay đến hết tháng 7/2023. Sau đó, các bức ảnh tại triển lãm sẽ được trưng bày ở một số địa phương của Lào.

3. Bắt giữ 3 đối tượng sử dụng thiết bị BTS giả lập phát tán tin nhắn rác

Chiều 23/6, Thanh tra Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Thông tin và Truyền thông) thông tin đơn vị này đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng sử dụng thiết bị giả lập BTS để phát tán tin nhắn, trong đó có kèm đường dẫn tới các trang web có nội dung không lành mạnh…

Qua điều tra, 3 đối tượng khai tên là H.V.H, L.V.X (trú tại tỉnh Lạng Sơn) và N.V.T (trú tại tỉnh Bắc Giang). Cuối tháng 4-2023, thông qua một người quen, H.V.H đã được một người đàn ông Trung Quốc thuê chở thiết bị BTS giả đi phát tán tin nhắn với số tiền công là 10 triệu đồng/ngày. Đối tượng người Trung Quốc đã chuyển thiết bị BTS giả đến tận nhà và chuyển 720USD qua tài khoản cho các đối tượng. Sau khi nhận tiền, các đối tượng thuê xe ôtô với giá 400 ngàn đồng/ngày để thực hiện phát tán tin nhắn rác.

Người dân khi nhận được các ứng dụng, tin nhắn, đường link lạ… nên cảnh giác, tuyệt đối không truy cập, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu để đề phòng bị đối tượng xấu đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, người dân cần thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

4. Tài xế dùng dao sát hại 3 người rồi tự tử

Ngày 23/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra nghi án một tài xế đâm chết ba người rồi tự tử.

Các nạn nhân được xác định là ông N.C.Đ. (63 tuổi, chủ nhà xe Đ.H.), chị P.T.H. (32 tuổi, con dâu ông Đ.) cùng ngụ tại ấp 2, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai và chị N.T.Q. (43 tuổi, ngụ phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai).

Sáng ngày 23/6, Bùi Văn Phú Hiệp (35 tuổi, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) đi xe máy tới nhà anh Nguyễn Công Đạt (ngụ xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu). Tại đây, Hiệp dùng dao tấn công ông Đ. (bố anh Đạt) và chị H. (vợ anh Đạt). Hậu quả, ông Đ. chết tại chỗ, chị H. bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Hiệp tiếp tục chạy xe máy đến một nhà xe khác ở khu phố 8 (phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa). Đến nơi, Hiệp vào phòng chị Q. mượn điện thoại rồi bất ngờ dùng dao tấn công khiến chị Q. bị thương nặng và tử vong.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bao vây, bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, Hiệp đã dùng dao tự đâm vào người với ý định tự tử nhưng đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Công an huyện Vĩnh Cửu phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Công an xác định, đối tượng là tài xế của gia đình nhưng đã nghỉ việc, chuyển đi nơi khác sinh sống, rồi quay lại gây án, còn chị Q được cho rằng bị sát hại do mâu thuẫn từ trước.

5. Quản lý kho lĩnh án 7 năm tù vì "rút ruột" hàng hóa công ty

Ngày 23/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Mạnh Hưng (sinh năm 1995, ở xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) 7 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản."

Trước đó, giữa tháng 2/2022, Công ty Cổ phần ETON kiểm kê định kỳ tài sản lưu kho, đã phát hiện thất thoát 83 tài sản gồm điện thoại di động, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh. Đầu tháng 3/2022, Công ty Cổ phần ETON có đơn trình báo về việc kho hàng bị mất trộm.

Khi bộ phận an ninh xuống kho làm việc, Hưng thừa nhận đã lấy trộm các tài sản trên. Kết luận định giá tài sản thể hiện số tài sản trên có giá trị gần 2 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai nhận, trước khi lấy hàng ra kho, bị cáo xác định số lượng hàng và thông tin hàng hóa sẽ lấy thông qua thông tin quản lý trên hệ thống theo dõi nội bộ của Công ty.

Sau đó, Hưng lên mạng Internet để liên hệ, trao đổi với người mua hàng để thống nhất số lượng, giá tiền, địa điểm giao dịch... Tuy nhiên, Hưng khai không nhớ các trang web mua bán, thông tin người mua và thời gian liên hệ.

Hưng khai bán số hàng trên thu lời bất chính hơn 1,2 tỷ đồng. Số tiền này bị cáo sử dụng chi tiêu cá nhân. Hưng đã nộp lại gần 2 tỷ đồng vào tài khoản Công ty Cổ phần ETON để khắc phục hậu quả.

Đọc thêm