Bản tin sáng 25/07: Việt Nam có Khu du lịch tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương đầu tiên

(PLVN) - Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Cộng hòa Áo; Tiền công đức chùa Ba Vàng: Thành phố Uông Bí từng có văn bản yêu cầu chùa báo cáo; Việt Nam có Khu du lịch tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương đầu tiên; ... và các thông tin khác.
Một góc Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm.

Bản tin sáng 25/7

  1. Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Cộng hòa Áo

  2. Bộ GD&ĐT mở lại hệ thống đăng ký tài khoản cho thí sinh tự do

  3. Tiền công đức chùa Ba Vàng: TP Uông Bí từng có văn bản yêu cầu chùa báo cáo

  4. Việt Nam có Khu du lịch tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương đầu tiên

  5. Tạm giam, khởi tố đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước

Đó là những nội dung sẽ có trong bản tin sáng nay.

Sau đây là nội dung chi tiết:

Lúc 10h30 ngày 24/7 (giờ địa phương), Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân thăm chính thức CH Áo đã diễn ra trang trọng tại đại sảnh Cung điện Hofburg, thành phố Vienna, thủ đô nước Áo.

Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen và Phu nhân chủ trì lễ đón.

Lễ đón có sự phục vụ, diễu hành của Đội danh dự, tiêu binh và quân nhạc gồm hàng trăm quân nhân trong quân phục chỉnh tề, nghiêm trang đứng dọc thảm đỏ, nghinh đón hai nhà lãnh đạo theo nghi lễ dành cho nguyên thủ quốc gia. Lễ đón thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Áo trong thúc đẩy tình hữu nghị, quan hệ hợp tác truyền thống hơn 50 năm với Việt Nam.

Đánh giá tổng quan về quan hệ song phương, Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên cho rằng quan hệ giữa Việt Nam và Áo là một trong những mối quan hệ quan trọng của Việt Nam tại châu Âu. Từ nhiều năm nay, Áo luôn đứng trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU).

Chia sẻ quan điểm về chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Đại sứ CH Áo tại Việt Nam Hans-Peter Glanzer cho rằng, các chuyến thăm cấp cao đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương hai nước, nhất là thời điểm sau đại dịch COVID-19. Đại sứ cho biết, Áo mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế và giáo dục. Việt Nam cũng có nhiều dư địa cho các nhà đầu tư từ Áo. Việt Nam có nền kinh tế phát triển năng động, dân số trẻ và tầng lớp trung lưu ngày mở rộng và đang trở thành một điểm đầu tư hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Áo.

Theo chương trình, sau hội đàm cấp cao, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Alexander Van der Bellen sẽ cùng họp báo chung và chứng kiến Lễ ký kết văn bản hợp tác giữa hai nước.

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), từ ngày 15/6 đến 20/7, thí sinh tự do có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sẽ phải đến các Điểm tiếp nhận (theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo) để tạo tài khoản đăng ký xét tuyển trên hệ thống.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT nhận được phản ánh của các Sở GD&ĐT, các trường và các thí sinh về việc do chưa tạo tài khoản trên hệ thống nên thí sinh không đăng ký được nguyện vọng xét tuyển.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho những thí sinh này, hệ thống sẽ được mở lại từ 9h ngày 26/7 đến 17h ngày 28/7 để các Điểm tiếp nhận tiếp tục mở tài khoản đăng ký xét tuyển cho thí sinh.

Bộ đề nghị, các Sở GD&ĐT chỉ đạo các Điểm tiếp nhận rà soát, tạo tài khoản cho thí sinh (tuyệt đối không để sót phiếu đăng ký); Các cơ sở giáo dục đại học có thí sinh xét tuyển sớm rà soát thông báo cho thí sinh biết để tạo tài khoản và đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Đồng thời cần thông báo rộng rãi thông tin này để thí sinh biết và thực hiện trong thời gian quy định. Thí sinh lưu ý để hoàn thiện việc đăng ký tài khoản và các nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo đúng quy định.

Hôm nay 24/7 cũng là hạn cuối cùng để Hiệu trưởng các trường phổ thông cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; trả học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh.

Bộ Tài chính hôm 21/7 có báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết quả thí điểm kiểm tra quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa ở Quảng Ninh năm 2022. Trong đó, báo cáo của Bộ này đề cập đến việc chùa Ba Vàng không có báo cáo tiền công đức.

Sáng 23/7, đại diện Chùa Ba Vàng khẳng định việc báo chí đưa tin chùa Ba Vàng không báo cáo thu chi tiền công đức là chưa đúng. Đơn vị này phản hồi không nhận được bất kỳ văn bản nào yêu cầu nhà chùa phải nộp báo cáo thu chi tiền công đức.

Tuy nhiên, chiều ngày 23/7, Bộ Tài chính đã công bố văn bản của UBND TP Uông Bí gửi Ban Trị sự Chùa Ba Vàng đề nghị báo cáo nội dung quản lý tiền công đức tại chùa.

Văn bản này được gửi tới Chùa Ba Vàng từ ngày 23/5. Như vậy, theo thông tin từ Bộ Tài chính, việc Chùa Ba Vàng nói không được yêu cầu báo cáo thu, chi tiền công đức là không đúng.

Qua kiểm tra thông tin thì UBND TP Uông Bí được chùa Ba Vàng phản hồi chưa nhận được văn bản ngày 23/5 của đơn vị này, nên chùa chưa thực hiện các nội dung báo cáo gửi về UBND TP Uông Bí. Vì vậy, UBND TP Uông Bí đã chỉ đạo các phòng, ban đơn vị liên quan kiểm tra quy trình việc chuyển nhận văn bản giữa các đơn vị.

Đồng thời, ngày 24/7, UBND TP Uông Bí đã ban hành công văn đề nghị chùa Ba Vàng báo cáo bổ sung công tác quản lý tiền công đức tại chùa theo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Sau khi nhận được báo cáo của chùa Ba Vàng, UBND TP Uông Bí sẽ tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

Chiều 24/7, ông Nguyễn Quốc Tuyến, Giám đốc Ban quản lý khu du lịch (KDL) Quốc gia Hồ Tuyền Lâm thông tin với phóng viên báo Pháp luật Việt Nam nội dung trên, ngay khi nhận được thông báo cùng ngày từ Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam.

Theo thông báo, KDL Quốc gia Hồ Tuyền Lâm được ban tổ chức đánh giá đã đạt đầy đủ các tiêu chí của UNESCO, góp phần cho sự phát triển kinh tế bền vững và lan toả giá trị văn hoá quốc gia, xứng đáng được vinh danh ở hạng mục danh mục: Khu du lịch tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương.

Lễ vinh danh nằm trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn “Giao lưu văn hoá và kinh tế Việt Nam - Ấn Độ” và lễ biểu dương “Các Nhà trí thức, Nhà quản lý, Nhà khoa học, Nhà hoạt động xã hội, Nhà Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương; Thương hiệu bản sắc Việt Nam định vị giá trị toàn cầu” được sự bảo trợ, chứng nhận của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Thương mại & Công nghệ toàn cầu của Ấn Độ sẽ được tổ chức vào ngày 3/8 tới đây tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Theo ông Nguyễn Quốc Tuyến, KDL Quốc gia Hồ Tuyền Lâm là địa điểm đầu tiên của Việt Nam được vinh danh khu du lịch tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương; đồng thời là đại diện duy nhất của châu Á được vinh danh lần này.

Bên cạnh đó, TP Đà Lạt cũng đang được Bộ VHTT&DL lựa chọn là 1 trong 8 thành phố tham gia xây dựng Đề án phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo nằm trong hệ thống thành phố sáng tạo UNESCO. Sự vinh danh dành cho KDL tới đây sẽ góp phần khẳng định thương hiệu đối với ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng nói chung và KDL nói riêng, xứng đáng là điểm đến hấp dẫn du khách toàn cầu.

Ngày 24/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dương Tuấn Ngọc (SN 1985, hộ khẩu thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; tạm trú tại thôn Hoàn Kiếm 3, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo điều tra ban đầu, thời gian qua, Dương Tuấn Ngọc thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video clip trên ứng dụng mạng xã hội Facebook, Youtube có nội dung bóp méo tình hình thực tế, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền Nhân dân, nói xấu chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, xúc phạm Lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ liên quan, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Dương Tuấn Ngọc để điều tra.

Tất cả các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.

Đọc thêm