Bản tin sáng 25/08: Chính phủ yêu cầu không để tăng giá dồn dập cuối năm

(PLVN) - Cấp cứu kịp thời bé trai bị dây rốn quấn cổ đến 5 vòng; Ôtô chở 22 người cháy trơ khung trên đèo Khánh Lê; ... và các thông tin khác.
Chính phủ yêu cầu tránh tăng giá dồn dập vào tháng cuối năm, hoặc vào cùng một thời điểm để hạn chế tác động cộng hưởng, giảm bớt áp lực cho công tác điều hành giá, kiểm soát lạm phát các năm tiếp theo. (Ảnh minh hoạ).

Bản tin sáng 25/8


  1. Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật

  2. Chính phủ yêu cầu không để tăng giá dồn dập cuối năm

  3. Cấp cứu kịp thời bé trai bị dây rốn quấn cổ đến 5 vòng

  4. Ôtô chở 22 người cháy trơ khung trên đèo Khánh Lê

Đó là những nội dung sẽ có trong bản tin sáng nay.

Sau đây là nội dung chi tiết:

Chiều 24/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2023.

Dự phiên họp có Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Theo Thủ tướng, trước phiên họp này, Thường trực Chính phủ đã có các cuộc họp để thảo luận, lắng nghe cơ quan chủ trì báo cáo; lắng nghe ý kiến của các nhà quản lý, nhà khoa học và các chủ thể liên quan về 4 dự án Luật kể trên. Tại phiên họp này, Chính phủ tiếp tục thảo luận để hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội xem xét.

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận xây dựng các luật theo hướng: Tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh; giảm thủ tục hành chính; tháo gỡ các vướng mắc mà thực tiễn đặt ra; xử lý những vấn đề mới xuất hiện, cần hoàn thiện, bổ sung; tăng cường trách nhiệm của mỗi cơ quan và sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cơ quan…

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là những nội dung quan trọng, khó, có tác động đến nhiều đối tượng; cần triển khai gấp. Do đó cần tập trung trí tuệ, thảo luận về các vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tiến độ, chất lượng của phiên họp.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá về kết quả công tác quản lý, điều hành giá 7 tháng đầu năm 2023 và các tháng cuối năm. Theo Chính phủ, dư địa lạm phát tương đối rộng để các cơ quan nhà nước điều chỉnh giá các mặt hàng Nhà nước quản lý, trên cơ sở Quốc hội phê duyệt chỉ tiêu lạm phát cả năm 2023 là 4,5%. Chính phủ yêu cầu các bộ ngành cần chủ động xây dựng phương án, lộ trình điều chỉnh giá đồng bộ, cụ thể gắn với mức độ, thời điểm phù hợp điều chỉnh các mặt hàng Nhà nước quản lý.

Tránh tăng giá dồn vào tháng cuối năm, hoặc dồn vào cùng một thời điểm để hạn chế tác động cộng hưởng, giảm bớt áp lực cho công tác điều hành giá, kiểm soát lạm phát các năm tiếp theo.

Đồng thời, cần có phương án giảm thiểu những tác động tiêu cực đối với người nghèo và những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước những tác động từ việc điều chỉnh giá các mặt hàng thiết yếu.

Bộ Công thương khẩn trương hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, báo cáo Chính phủ trong tháng 8. Sửa đổi quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, báo cáo Chính phủ trong tháng 9; chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng phương án điều chỉnh giá điện và đề xuất thời điểm điều chỉnh phù hợp.

Ngày 24-8, thông tin từ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cho hay đã cấp cứu kịp thời trường hợp thai nhi bị suy thai cấp trong chuyển dạ, do dây rốn quấn cổ đến 5 vòng.

Thai nhi là con của chị N.T.C.N. (25 tuổi, ngụ ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ). Trước đó, sản phụ N. nhập viện trong tình trạng chuyển dạ và được chỉ định theo dõi tim thai liên tục trong chuyển dạ bằng Monitoring sản khoa.

Trong quá trình theo dõi, ê kíp hộ sinh và bác sĩ phát hiện tim thai của sản phụ giảm đột ngột nên nhanh chóng tiến hành hồi sức tim thai nhưng không thấy có dấu hiệu hồi phục.

Ngay lập tức ê kíp tiến hành hội chẩn viện, chỉ định mổ lấy thai cấp cứu cho sản phụ, lúc này thai được 39 tuần 4 ngày, chuyển dạ bị suy thai cấp.

Ca cấp cứu huy động phối hợp 3 ê kíp sản khoa, gây mê hồi sức và hồi sức sơ sinh, sau đó tiến hành phẫu thuật khẩn trương và bé trai cân nặng hơn 3,5kg đã chào đời an toàn.

Các bác sĩ cho biết tình trạng suy thai, tim thai giảm đột ngột là bé trai bị dây rốn quấn quanh cổ đến 5 vòng, dây siết khá chặt. Theo bác sĩ Vũ Đăng Khoa - trưởng khoa sản bệnh, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, dây rốn quấn cổ là hiện tượng sinh lý thường gặp trong 3 tháng cuối của thai kỳ, phần lớn sẽ không ảnh hưởng gì tới thai.

Tuy nhiên nếu dây rốn quấn cổ quá nhiều vòng hoặc quá chặt, quá trình vận chuyển máu và dinh dưỡng nuôi thai nhi sẽ bị cản trở, nguy cơ thai nhi sinh nhẹ cân, thiếu máu, thậm chí là tử vong trong bụng mẹ…

Vào khoảng 18h ngày 24/8, ôtô khách chở 22 người chạy trên đèo Khánh Lê, hướng từ Đà Lạt xuống Nha Trang. Đến đoạn qua thôn Bố Lang, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tài xế phát hiện khói bốc trong xe nên hô hoán để mọi người thoát ra ngoài.

Lái xe và người dân tìm cách chữa cháy, song bất thành. Ít phút sau, ngọn lửa bao trùm toàn bộ xe, cột khói bốc lên hàng chục mét. Sức nóng của ngọn lửa làm nhiều xe đi trên đường phải dừng lại từ xa.

Lực lượng cứu hộ và xe chuyên dụng được điều đến hiện trường dập lửa. Hỏa hoạn không gây thương vong, song thiêu rụi ôtô, kính chắn gió văng ra mặt đường. Nhiều hàng hóa trên xe bị lửa làm hư hại. Giao thông khu vực ùn tắc.

Theo cảnh sát, xe cháy do quá trình đổ dốc quanh co, tài xế rà phanh nhiều phát ra tia lửa.

Đọc thêm