Bản tin sáng 25/11: Dự báo tình hình sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp

(PLVN) - Bắt trùm ma túy xuyên quốc gia tại Thanh Hóa; Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn - chuyện thơm còn mãi;... Đó là những thông tin đáng chú ý trong bản tin sáng 25/11.

Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị đang nghe bản tin radio tổng hợp trên pháp luật Radio, báo pháp luật Việt Nam

Sau đây là những tin chính Thanh Hóa: Bắt trùm ma túy xuyên quốc gia

Khởi tố 4 đối tượng sản xuất, tiêu thụ nước hoa giả tại Thái Bình

Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn - chuyện thơm còn mãi

Dự báo tình hình sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng đã phá Chuyên án 124T, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Cầm đầu đường dây này là Tống Thị Bích (sinh năm 1972, ở số nhà 333 phố Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa).

Trước đó, qua nắm bắt thông tin, lực lượng Công an phát hiện dưới vỏ bọc là chủ hiệu cầm đồ, cho vay nặng lãi, Tống Thị Bích đã câu kết với một số đối tượng (có nhiều tiền án về tội mua bán, vận chuyển ma túy trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và huyện Mường Lát) hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy khép kín từ Lào qua các đường tiểu ngạch trên tuyến biên giới huyện Mường Lát; sau đó vận chuyển về thành phố Thanh Hóa tiêu thụ.

Sau thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an thành phố Thanh Hóa và Công an huyện Mường Lát (Công an tỉnh Thanh Hóa) bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Nhật Lệ (sinh năm 1977, ở phố Phú Thọ 1, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa) đang mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, lực lượng Công an đã bắt giữ 5 đối tượng khác gồm: Tống Thị Bích (sinh năm 1972) và Trần Quang Tiến (sinh năm 1973) đều ở 333 Lê Lai, phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa; Hà Thị Hồng (sinh năm 1996, ở 129 Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa); Hà Thị Pớt (sinh năm 1979) và chồng là Hà Văn Khôi (sinh năm 1972) đều ở khu phố Buốn, thị trấn Mường Lát. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 khẩu súng, 1 bình xịt hơi cay và 20.000 USD.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Công an thành phố Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố 4 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Các đối tượng thu mua, sản xuất nước hoa giả số lượng lớn để tung ra thị thường tiêu thụ.

Cơ quan điều tra xác định người cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ nước hoa giả là Nguyễn Duy Khánh, sinh năm 1995, trú tại xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình.

Phương thức các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là thu mua nước hoa trôi nổi qua mạng, trên thị trường sau đó đóng chai và dán tem nước hoa Pháp. Sản phẩm mua giá gốc chỉ 6.500 đồng nhưng giá bán ra đã được thổi lên đến 99.000 đồng. Tổng giá trị hàng hóa cơ quan điều tra thu giữ có trị giá lên đến gần 8 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nhóm này hoạt động hết sức tinh vi, móc nối với các nghi can ở địa bàn các huyện và các tỉnh, thành khác như Hà Nội, Điện Biên,... lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán thông tin dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Hôm qua, tính theo lịch âm - ngày 1/11, là ngày Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn. Ngài như một đóa sen vàng vĩnh cửu tỏa hương trong lòng phật tử.

Lịch sử ghi lại, Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông là một lãnh tụ thiên tài, vị vua anh minh, anh hùng dân tộc. Ngài đã lãnh đạo nhân dân Đại Việt đẩy lùi các cuộc chiến tranh xâm lăng của Nguyên - Mông (năm 1285, 1288), bảo vệ nền độc lập. Đất nước thanh bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, ngài đã củng cố triều đình, phủ dụ đoàn kết toàn dân, xây dựng và phát triển đất nước trong thời hậu chiến.

Phật hoàng Trần Nhân Tông là vị vua thứ 3 của nhà Trần, và là một trong 14 anh hùng dân tộc Việt Nam.

Năm 1293, sau khi nhường ngôi cho con là vua Trần Anh Tông, Ngài lui về phủ Thiên Trường (Nam Định) làm Thái Thượng Hoàng để dìu dắt, giúp vua làm quen với việc quản lý và điều hành đất nước.

Tháng 9 năm 1299, khi vua Trần Anh Tông đã đủ trưởng thành, Thượng hoàng Trần Nhân Tông chính thức xuất gia tu hành khổ hạnh tại Yên Tử, lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Khi lên tu tại am Tử Tiêu trên ngọn núi Tử Tiêu, Ngài xưng là Trúc Lâm Đại Sĩ.

Tại đây, Ngài đã sáng lập thiền phái Trúc Lâm, dòng thiền Phật giáo mang đậm bản sắc Việt Nam.

Sau thời gian tu hành khổ hạnh tại Yên Tử, Ngài xuống núi, đi khắp xóm làng, dậy dân chúng phá bỏ dâm từ, thực hành thập thiện và ban thuốc chữa bệnh cho dân nghèo.

Tháng 5 năm 1307, Trúc Lâm Đại sĩ lên tu tại một am nhỏ trên đỉnh Ngọa Vân - một đỉnh cao quanh năm mây phủ nằm trên núi Bảo Đài.

Ngài nhập diệt vào ngày 1-11-Mậu Thân (1308), trụ thế 51 năm, tại am Ngọa Vân - Đông Triều (Quảng Ninh). Xá-lợi của ngài thờ ở Lăng Quý Đức phủ Long Hưng (Thái Bình) và chùa Vân Yên - Yên Tử (Quảng Ninh), lấy hiệu là Huệ Quang kim tháp, sau đó được hậu thế dâng thánh hiệu là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tịnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Phật Tổ.

Sau khi Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn và hóa Phật, đệ tử đã hỏa thiêu nhục thể của Ngài tại Ngọa Vân.

Theo truyền thuyết kể rằng, khi hỏa thiêu, mây ngũ sắc phủ trên giàn hỏa, Pháp Loa đã tưới nước thơm lên giàn hỏa thiêu, thu được ngọc cốt và hàng nghìn viên xá lỵ của Ngài.

Quần thể am, chùa Ngọa Vân tọa lạc trên dãy Bảo Đài, được bao bọc bởi những ngọn núi xanh mướt, trùng điệp - nơi Phật hoàng Trần nhân tông nhập niết bàn - là nơi tín đồ Phật tử, nhân dân hướng về chiêm bái vùng đất Phật, "thánh địa" Phật giáo Trúc Lâm.

Điều kiện thời tiết hiện nay thuận lợi cho lăng quăng, muỗi truyền bệnh phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh và gia tăng sự giao lưu, đi lại của người dân sau dịch COVID-19. Bên cạnh đó, còn nhiều ổ bọ gậy, lăng quăng trong hộ gia đình, khu dân cư.

Bộ Y tế ngày 24/11 có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

Theo số liệu từ các địa phương, hiện là những tháng cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết. Tích lũy từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước đã ghi nhận 314.271 trường hợp mắc, 115 trường hợp tử vong.

Bộ Y tế nêu rõ, mặc dù với sự vào cuộc quyết liệt của ngành Y tế, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành từ Trung ương đến địa phương, tuy nhiên những tháng gần đây số ca mắc sốt xuất huyết vẫn tiếp tục gia tăng trên cả nước, đặc biệt tại khu vực miền Bắc và khu vực miền Trung, trong đó các địa phương ghi nhận số mắc liên tục tăng cao trong các tuần gần đây là Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Bình, Bình Thuận.

Bộ Y tế dự báo trong thời gian tới tình hình sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Để tăng cường công tác phòng chống dịch, kiên quyết không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài, Bộ Y tế điện và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp chính quyền có nhiệm vụ chỉ đạo và huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế triển khai ngay chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy, đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt bọ gậy.

Ngành y tế triển khai giám sát chặt chẽ việc xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết tại địa phương. Tổ chức phun hóa chất 100% các hộ gia đình thuộc khu vực ổ dịch. Đảm bảo phun hóa chất đúng kỹ thuật, đánh giá chỉ số véc tơ trước và sau phun để có chỉ định phun cụ thể. Xác định khu vực có nguy cơ cao để tổ chức phun hóa chất diệt muỗi chủ động.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch, hỗ trợ tuyến dưới trong công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Thông tin trên đã kết thúc bản tin của pháp luật radio, xin cám ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Bản tin được thực hiện bởi Việt Tùng

Đọc thêm