Bản tin sáng 25/12: Hà Nội xem xét thu phí vỉa hè trong tháng 1/2024

(PLVN) - Công an Lạng Sơn phá vụ buôn bán hơn 1.100 kg pháo lậu; Chìm tàu cá trên vùng biển Trà Vinh, 3 thuyền viên mất tích; ... và một số thông tin khác.
Phố Hàng Đào, Hoàn Kiếm thông thoáng sau khi thành phố ra quân lập lại trật tự đô thị. Ảnh: Ngọc Thành

Bản tin sáng 25/12

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên radio pháp luật báo plvn, bản tin sáng ngày 25/12 sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau:

  1. Hà Nội xem xét thu phí vỉa hè trong tháng 1/2024

  2. TPHCM: Đã khởi tố 229 bị can liên quan đến sai phạm hoạt động đăng kiểm

  3. Công an Lạng Sơn phá vụ buôn bán hơn 1.100 kg pháo lậu

  4. Chìm tàu cá trên vùng biển Trà Vinh, 3 thuyền viên mất tích

Đó là những nội dung sẽ có trong bản tin sáng nay.

Sau đây là nội dung chi tiết:

Dự kiến UBND TP sẽ xem xét đề án quản lý lòng đường, vỉa hè vào tháng 1/2024, các tuyến phố đủ điều kiện có thể cho thuê khai thác thương mại, dịch vụ.

Tại phiên họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội mới đây, trả lời chất vấn của cử tri, Phó chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cho hay, các đơn vị chuyên môn đang xây dựng đề án quản lý lòng đường, vỉa hè.

"Dự kiến việc quản lý lòng đường, vỉa hè gắn với nghiên cứu định hướng thiết kế đô thị. Trong đó sẽ phân thành các khu vực nội đô lịch sử, trung tâm nội thành, vành đai 1, 2, 3 hay các vành đai 2, 5, 3 để ra từng khu vực, từng quận huyện", ông Tuấn nói.

Dẫn thực tế ở TP HCM đã có quy định thu phí vỉa hè, ông Tuấn cho biết Hà Nội định hướng những vỉa hè đủ điều kiện ở các khu phát triển du lịch, văn hóa có thể được cho thuê khai thác thương mại, dịch vụ du lịch.

Hiện một số quận ở Hà Nội đã đề xuất các tuyến phố có đủ điều kiện hạ tầng để thí điểm cho thuê vỉa hè. Trong đó, quận Hoàn Kiếm đề xuất thí điểm giai đoạn 1 cho thuê kinh doanh ở 10 tuyến phố với 36 vị trí.

Sau thời gian thí điểm, quận Hoàn Kiếm dự kiến đề xuất bổ sung thêm một số tuyến phố giáp chợ, không phải trục giao thông chính và có hè rộng từ 3m trở lên tại khu vực phố cổ. Các hộ kinh doanh mặt phố được thuê bề rộng 1m, ngang bằng mặt nhà và phải đảm bảo lối đi cho người đi bộ. Đối với những nơi chưa có cửa hàng kinh doanh thì chưa cho thuê vỉa hè.

Ngày 24/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, liên quan đến sai phạm trong hoạt động đăng kiểm trên cả nước, đến nay, đơn vị này đã khởi tố 7 vụ với 229 bị can.

Các bị can bị khởi tố về tội: Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Giả mạo trong công tác; Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; Xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra mở rộng các hành vi liên quan đến lĩnh vực Đăng kiểm Thủy nội địa, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định: Cục đăng kiểm Việt Nam có chức năng cấp đánh giá năng lực cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa.

Quá trình kiểm tra, đánh giá năng lực xưởng, một số cá nhân có liên quan đã có hành vi tiêu cực, nhận tiền để bỏ qua các lỗi, tiêu chuẩn, điều kiện cần thiết để đánh giá năng lực xưởng: mặt bằng nhà xưởng, khả năng cung ứng vật liệu trang thiết bị phục vụ quá trình sản xuất, quy trình công nghệ, về năng lực thi công, nhân lực không đảm bảo…

Trong quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án. Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo đại diện Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an thành phố Lạng Sơn vừa phát hiện hoạt động mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Trung Quốc qua địa bàn Lạng Sơn để vận chuyển về các tỉnh phía sau tiêu thụ với số lượng lớn.

Cụ thể, sau một thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vào hồi 18h30 ngày 22/12/2023, tại thôn Làng Hạ, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Công an thành phố Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Công an huyện Chi Lăng tiến hành bắt giữ đối tượng Vi Thị Huệ, sinh năm 1985 (trú tại địa chỉ trên), thu giữ trên xe ô tô của đối tượng và trong kho 72 bao tải dứa, được bọc kín bằng túi nilon, bên trong chứa 767 giàn pháo hoa nổ, loại 36 quả/ giàn, tổng trọng lượng 1.101,3kg, loại pháo do Trung Quốc sản xuất.

Tại cơ quan công an, Vi Thị Huệ khai nhận, vào khoảng đầu năm 2023, đối tượng mua số pháo trên với nhiều người, với nhiều lần khác nhau tại khu vực đường biên gần cửa khẩu Na Hình, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn bằng xe khách hoặc xe cá nhân, sau đó đem về cất giấu tại kho, sau đó đem đi tiêu thụ khi khách có yêu cầu.

​Đây là vụ pháo có số lượng lớn nhất từ đầu năm 2023 đến nay do Công an Lạng Sơn phát hiện, thu giữ.

Chiều 24.12, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, cho biết một tàu cá của tỉnh này hoạt động trên vùng biển Trà Vinh bị sóng to, gió lớn đánh chìm khiến 3 thuyền viên mất tích.

Theo đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bạc Liêu nhận được thông tin tàu cá BL-91719TS do ông Trần Văn Dũng (71 tuổi) làm chủ bị chìm trên vùng biển tỉnh Trà Vinh. Trên tàu có 9 thuyền viên, do anh Phạm Văn Nhiều (33 tuổi, cùng ngụ P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu) làm thuyền trưởng.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 23.12, khi tàu đang hoạt động đánh bắt hải sản cách cửa biển Cung Hầu (Trà Vinh) khoảng 14 hải lý thì bị sóng to, gió lớn đánh chìm. Sau tai nạn, có 6 thuyền viên được tàu cá của tỉnh Trà Vinh cứu, 3 thuyền viên mất tích, gồm: L.V.N (21 tuổi, ngụ P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu); P.V.B (39 tuổi, ngụ P.Hộ Phòng, TX.Giá Rai, Bạc Liêu) và L.T.Đ (18 tuổi, ngụ H.Hòa Bình, Bạc Liêu).

Ông Lai Thanh Ẩn cho biết đã đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bạc Liêu phối hợp biên phòng các tỉnh ven biển từ Bến Tre đến Cà Mau thông báo cho các tàu cá hoạt động gần khu vực tàu cá bị nạn để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực III chỉ đạo các lực lượng trực thuộc đang làm nhiệm vụ trên biển hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đồng thời, liên hệ Bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh để tiếp nhận, hỗ trợ thăm khám sức khỏe 6 thuyền viên khi vào đến bờ.

Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng nay của radio pháp luật báo plvn. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Bản tin được thực hiện bởi Thục Khuê.

Đọc thêm