Bản tin sáng 25/12: Thực hiện giao dịch thế nào khi không sử dụng sổ hộ khẩu từ ngày 1/1/2023

(PLVN) - Chủ tịch AIC bị đề nghị 30 năm tù; Học sinh Việt Nam thắng lớn trong các kỳ thi Olympic quốc tế;... và những thông tin khác.

Quý vị và các bạn đang nghe bản tin sáng trên Radio Pháp Luật của báo Pháp Luật Việt Nam. Thưa quý vị, Giáng Sinh năm nay trùng với ngày nghỉ cuối tuần/ người dân Hà Nội đã đổ xô ra đường để chào đón dịp lễ này với niềm hân hoan. Đây là lễ giáng sinh sau hơn 3 năm bị gián đoạn bởi các biện pháp phòng dịch Covid-19. Nhân dịp Lễ giáng sinh, Báo Pháp Luật vn xin kính chúc các quý vị và các bạn có một kì giáng sinh an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân.

Thưa quý vị, bản tin sáng ngày 25/12 sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau:

Thực hiện giao dịch thế nào khi không sử dụng sổ hộ khẩu từ ngày 1.1.2023?

Chủ tịch AIC bị đề nghị 30 năm tù

Năm 2022, học sinh Việt Nam thắng lớn trong các kỳ thi Olympic quốc tế

Nấm linh chi, đu đủ thành bonsai chơi Tết

Sau đây là nội dung chi tiết.

https://laodong.vn/thoi-su/thuc-hien-giao-dich-the-nao-khi-khong-su-dung-so-ho-khau-tu-ngay-112023-1130132.ldo

Thưa quý vị, Theo quy định của Luật Cư trú, đến ngày 1.1.2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp sẽ không còn giá trị, người dân không cần xác nhận bằng giấy, thay vào đó xác nhận trên môi trường điện tử, không cần sử dụng giấy tờ như trước đây.

Bộ Công an cũng triển khai 7 phương thức để trong thời gian quá độ/người dân có thể có nhiều công cụ khác nhau thực hiện các thủ tục hành chính, thay vì thực hiện trên môi trường điện tử.

Liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cho hay, pháp luật về hộ tịch đã đi trước và sẵn sàng cho việc kết nối, chia sẻ các dữ liệu.

Cụ thể, thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu của Nhà nước để tạo thuận lợi cho người dân khi đi làm các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, kể cả việc không yêu cầu xuất trình các giấy tờ chứng minh nơi cư trú.

Ông nói, Bộ đã chủ động xây dựng và hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố tái cấu trúc quy trình thực hiện trực tuyến 3 dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch gồm đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử.

Đồng thời cho phép sử dụng dữ liệu công dân, bao gồm dữ liệu về cư trú trong cơ sở dữ liệu về quốc gia về dân cư, thay thế việc nộp/xuất trình thành phần hồ sơ là giấy tờ chứng minh nơi cư trú (không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú, mà cần khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư).

Với các thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân nêu rõ, Bộ đã có phương án xử lý.

Trong đó, với trường hợp nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận mà có yêu cầu thành phần là bản sao giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hoặc sổ hộ khẩu, hoặc giấy tờ khác thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu/ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư /mà không yêu cầu người nộp hồ sơ/ phải nộp các giấy tờ này.

https://dantri.com.vn/phap-luat/chu-tich-aic-bi-de-nghi-30-nam-tu-20221224144728591.htm

Sáng 24/12, phiên tòa xét xử vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị liên quan, kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận.

Trước HĐXX, đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội. Theo cơ quan tố tụng, vụ án này là minh họa điển hình của lợi ích nhóm, nhóm lợi ích, thể hiện sự thông đồng giữa doanh nghiệp với các bị cáo thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng một số sở, ngành tại tỉnh Đồng Nai.

Từ những căn cứ, tài liệu, kết hợp với diễn biến phiên tòa, những tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo, VKSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn 14 - 15 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu /gây hậu quả nghiêm trọng", 16 - 17 năm tù về tội "Đưa hối lộ", tổng hình phạt chung là 30 năm tù.

Bị cáo Trần Mạnh Hà (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty AIC) bị đề nghị xử phạt 12 - 13 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", 13 - 14 năm về tội "Đưa hối lộ", tổng hình phạt chung là 25-27 năm tù.

Cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành bị đề nghị tuyên 10 - 11 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Cùng tội danh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành bị đề nghị 9 - 10 năm tù.

VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Phan Huy Anh Vũ, (cựu Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai), 9 - 10 năm tù về tội "nhận hối lộ", 10 - 11 năm về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hình phạt chung là 19 - 21 năm. Bị cáo Bồ Ngọc Thu (cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai) bị đề nghị 4 -5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị cáo còn lại bị đề nghị nhiều mức án khác nhau về các tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà và Hoàng Thị Thúy Nga bị đề nghị bồi thường cho UBND tỉnh Đồng Nai số tiền hơn 152 tỷ đồng. Trong đó, bà Nhàn chịu trách nhiệm bồi thường 2/3 mức tiền trên, Hà và Nga phải khắc phục 1/3.

Đối với số tiền các bị cáo nhận hối lộ và hưởng lợi bất chính, VKS đề nghị tịch thu, tổng là 57 tỷ đồng.

https://tienphong.vn/nam-2022-hoc-sinh-viet-nam-thang-lon-trong-cac-ky-thi-olympic-quoc-te-post1497899.tpo

Theo Bộ GD&ĐT, năm 2022, đơn vị cử 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam tham gia Olympic quốc tế/ và các em đã nỗ lực giành nhiều huy chương, giải thưởng. Đơn vị sẽ tổ chức lễ tuyên dương thành tích học sinh trong ngày 25-26/12 tới.

Cụ thể, 100% học sinh Việt Nam dự thi đều đoạt giải, gồm 13 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng và 5 Bằng khen (giải Khuyến khích).

Các đoàn Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất với nhiều học sinh đạt điểm số cao.

Trong đó, đoàn học sinh Việt Nam xếp thứ 4/104 quốc gia tại Olympic Toán học quốc tế lần thứ 63.close

Điều đáng nói, sau 19 năm kể từ năm 2003/ Việt Nam mới lại có học sinh giành điểm tuyệt đối tại một kỳ Olympic Toán học quốc tế. Đó là em Ngô Quý Đăng, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đạt điểm tuyệt đối 42/42.

Đoàn Việt Nam xếp thứ 5 toàn đoàn tại Olympic Vật lí quốc tế. Đội tuyển Olympic Hoá học quốc tế cũng xếp thứ 2 sau Trung Quốc với thành tích 4 Huy chương Vàng. Đây là lần thứ hai, tất cả học sinh trong đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Hoá học quốc tế đều giành Huy chương Vàng.

Tại Olympic Sinh học quốc tế, đoàn Việt Nam gồm 4 thành viên đoạt 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng.

Đội tuyển Việt Nam đoạt 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, đứng trong top 9 nước và vùng lãnh thổ tại Olympic Tin học quốc tế lần thứ 34 năm 2022.

Tại Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương, đoàn Việt Nam đứng thứ 3 sau Trung Quốc, Nga,

Tại Olympic Vật lí Châu Á, đoàn Việt Nam đứng thứ 8

https://vietnamnet.vn/nhung-loai-bonsai-doc-la-choi-tet-2093858.html

Thị trường cây cảnh Tết năm nay có xuất hiện của nhiều loại cây bonsai độc đáo. Có thể kể tới nấm linh chi bonsai, đu đủ bonsai, bưởi bonsai.

Nấm linh chi được biết đến là thực phẩm tốt cho sức khỏe, có thể dùng uống trà, ngâm rượu. Tuy nhiên, vài năm gần đây, nấm linh chi còn được tạo dáng thành bonsai và rất hút khách trên thị trường cây cảnh dịp Tết.

Nhiều người chơi cho biết, họ chọn nấm linh chi bonsai vì nấm linh chi có mệnh mộc, sắc đỏ nên đặt trong nhà vào năm mới sẽ mang đến cho chủ nhân sự may mắn, trường tồn.

Ưu điểm của loại nấm linh chi bonsai này là được phối tạo tiểu cảnh mang lại sự độc đáo riêng biệt. Tuổi thọ của cây từ 3-5 tháng. Sau khi cây chết chúng sẽ khô dần nhưng vẫn giữ được dáng bonsai như cũ.

Trên thị trường, nấm linh chi bonsai có giá phổ biến từ 200.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/chậu. Đặc biệt, một số chậu nấm linh chi được tạo dáng độc lạ, nuôi trồng công phu còn có giá tới vài triệu đồng.

Đu đủ bonsai

Vài năm gần đây, một số người dân huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã trồng thành công cây đu đủ bonsai. Được trồng trong chậu nhưng dòng đu đủ này đặc biệt sai quả. Có những chậu cây, người chơi mua về có thể thu hoạch được hơn 100kg quả.

Theo các nhà vườn, giống đu đủ bonsai là giống Đài Loan quả tròn hoặc giống Thái Lan có dáng quả thon dài. Đặc trưng của những giống đu đủ này là sai quả, trọng lượng lớn. Quả đạt trọng lượng cao nhất có thể lên tới 4-6 kg.

Điểm độc đáo của dòng đu đủ bon sai này là nhà vườn không thể sử dụng bất cứ loại thuốc trừ sâu hay thuốc bảo vệ thực vật, kích thích sinh trưởng nào trong quá trình chăm sóc. Đu đủ bonsai có mức giá phổ biến từ 2-5 triệu đồng/cây. Những chậu cây đạt chất lượng xuất sắc có giá bán từ 15-20 triệu đồng. Dù giá khá cao nhưng đu đủ bonsai vẫn hút khách trên thị trường Tết.

Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng trên radio Pháp luật của báo Pháp luật Việt Nam. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Bản tin/ được thực hiện bởi Ngọc Chi

Đọc thêm