Bản tin sáng 27/12: Đổi mới và đầu tư nhiều hơn nữa cho công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế

(PLVN) - Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc lần thứ X; Bàn giao 100 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách; và một số thông tin đáng chú ý khác. 

1. Đổi mới và đầu tư nhiều hơn nữa cho công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế

Ngày 26/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12/2023.

Tại phiên họp, Chính phủ thảo luận, xem xét 7 đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh gồm: Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Dẫn độ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; Luật Quản lý phát triển đô thị; Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Chính phủ cũng tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Cùng với cho ý kiến và kết luận đối với từng nội dung của các dự án Luật, pháp lệnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao các Phó Thủ tướng chỉ đạo và giao việc cụ thể cho các Bộ, ngành chủ trì, phối hợp tổng hợp, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội theo quy định, nhất là đối với Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành, theo hướng đổi mới, đơn giản hóa quy trình xây dựng pháp luật

2. Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc lần thứ X

Tối 26/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc lần thứ X, năm 2023.

Lễ tuyên dương là dịp để học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tạo ra động lực để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện để trở thành những tài năng trẻ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, qua thành tích học tập của các em học sinh, sinh viên, thanh niên được tuyên dương hôm nay cho thấy hiệu quả của chính sách đầu tư phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS, miền núi. Đồng thời, cũng thể hiện khả năng, nghị lực ý chí và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ người DTTS để trở thành những người có đủ tâm, đủ tầm và tài để góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững vùng DTTS nói riêng và cả nước nói chung.

Buổi lễ có sự tham dự của 143 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu thuộc 51 dân tộc, đến từ 50 tỉnh, thành phố vùng đồng bào DTTS và miền núi. Hầu hết các địa phương thuộc vùng đồng bào DTTS đều có học sinh, sinh viên, thanh niên được tuyên dương.

3. Bàn giao 100 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Chiều 26/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt tổ chức lễ bàn giao 100 căn nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng và gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn xem công tác “Đền ơn, đáp nghĩa", chăm sóc gia đình chính sách, người có công với cách mạng là nhiệm vụ quan trọng.

Trong năm 2023, thành phố đã vận động nguồn lực xây dựng 170 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền 11,76 tỉ đồng; trong đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ hỗ trợ 100 căn nhà với tổng số tiền 6,76 tỉ đồng.

Đến nay, 100 căn nhà tình nghĩa đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng. Mỗi căn nhà được xây dựng có diện tích từ 40 - 70 m2, có kết cấu bê tông cốt thép kiên cố. Ðây là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

4. Lừa đảo xin việc, một phụ nữ ở Thanh Hóa chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Ngày 26/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của hơn 200 người với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa, đối tượng Nguyễn Thị Thanh không có công ăn việc làm ổn định, thường thuê các chung cư trên địa bàn thành phố Thanh Hóa để sống.

Tuy nhiên, Thanh luôn giới thiệu mình có mối quan hệ thân quen với nhiều người, có thể xin được vào làm việc tại các công ty lớn với mức thu nhập ổn định từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng/tháng.

Thủ đoạn lừa đảo của Thanh là yêu cầu mỗi người đưa cho Thanh 5-10 triệu đồng để đặt cọc cho công ty, sau 3 tháng đi làm, công ty sẽ trả lại tiền đặt cọc. Riêng đối với những người có nhu cầu đặt lốt xe chở khách, Thanh yêu cầu đặt cọc từ 10-30 triệu đồng, sau 2 năm đi làm nếu người lao động không tự ý bỏ việc thì công ty sẽ hoàn trả lại số tiền đặt cọc.

Tin lời, nhiều người đã chuyển tiền vào tài khoản của Thanh để đặt cọc với mong muốn có được vị trí việc làm ổn định. Tính đến cuối tháng 12 này, đã có khoảng 200 người bị Thanh lừa đảo bằng hình thức này với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đọc thêm