Bản tin sáng 27/8: Đoàn cán bộ Bộ TT&TT dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ ở khu di tích ATK Định Hoá

(PLVN) - Việt Nam chính thức vô địch giải bóng đá U23 Đông Nam Á 2023; Phát hiện thi thể 3 cháu bé tại hồ trữ nước.... và một số thông tin khác.
Đoàn cán bộ Bộ TT&TT dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ ở khu di tích ATK Định Hoá

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên Radio Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam. Bản tin sáng ngày 27 tháng 8 sẽ có một số nội dung đáng chú ý như sau:

  1. Đoàn cán bộ Bộ TT&TT dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ ở khu di tích ATK Định Hoá

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (28/8/1945 - 28/8/2023), ngày 26-8, Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông, do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm làm Trưởng đoàn, về nguồn tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Đoàn đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình (Định Hóa).

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo, cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông đã bày tỏ lòng thành kính và báo công với Bác về những thành tựu các thế hệ trong Ngành đạt được trong 78 năm qua. Đặc biệt là những kết quả trong công tác thông tin tuyên truyền, chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đây hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Thông tin và Truyền thông. Từ đó giáo dục các thế hệ nỗ lực phấn đấu phát huy truyền thống của Ngành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước...

  1. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nêu 4 nhiệm vụ trọng tâm đột phá giáo dục đại học

Chiều ngày 26-8, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 giáo dục đại học.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, khối giáo dục đại học đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm học. Đây là một năm học thành công, nhiều khởi sắc của giáo dục đại học. Và đây là kết quả của một quá trình kiên trì, bền bỉ phấn đấu, đổi mới. Ông nêu ra những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm học mới như sau:

Một là, tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, nâng cao năng lực quản trị đại học, tháo gỡ các điểm nghẽn, khai thông các nguồn lực, đẩy mạnh triển khai tự chủ đại học đi vào chiều sâu và thực chất, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học;

Hai là, xây dựng văn hóa chất lượng trong giáo dục đại học, lấy chất lượng làm nền tảng, là yêu cầu xuyên suốt trong mọi hoạt động giáo dục đại học; triển khai toàn diện các giải pháp bảo đảm chất lượng trong tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ba là, nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các cơ chế, chính sách huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính cho đào tạo và nghiên cứu; tăng cường hợp tác, khai thác các nguồn lực từ bên ngoài cho giáo dục đại học.

Bốn là, tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động giáo dục đại học, từ hệ thống quản lý, tuyển sinh, đào tạo, gắn với cải cách hành chính, đổi mới phương pháp dạy và học, lấy tiến bộ của người học làm thước đo cho chất lượng, hiệu quả giảng dạy.

  1. Việt Nam xếp thứ nhất tại Giải vô địch Đá cầu châu Á

Ngày 26.8, tại nhà thi đấu Ma On Shan ở Hong Kong (Trung Quốc) đã diễn ra lễ bế mạc Giải vô địch Đá cầu châu Á và Giải vô địch Đá cầu trẻ châu Á lần thứ nhất. Việt Nam nhất toàn đoàn ở cả hai nội dung. Giải vô địch Đá cầu châu Á và Giải vô địch Đá cầu trẻ châu Á diễn ra từ 21 - 26.8 tại Hong Kong (Trung Quốc). Tham dự giải có 260 vận động viên đến từ 8 đoàn, gồm: Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Ma Cau (Trung Quốc), Thái Lan, Mông Cổ, Ấn Độ và Việt Nam.

Các vận động viên tranh chấp 14 bộ huy chương ở 2 nhóm tuổi, Vô địch và Trẻ, gồm các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đội ba nam và đội ba nữ

Kết quả, Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn với 11 HCV và 3 HCB. Xếp thứ hai và Trung Quốc và Hong Kong (Trung Quốc). Như vậy, đội tuyển đá cầu Việt Nam đã tiếp tục khẳng định ngôi vị số 1 châu Á cũng như luôn đứng thứ nhất trong 10 giải vô địch thế giới từng tham gia.

  1. Lào Cai: Phát hiện thi thể 3 cháu bé tại hồ trữ nước

3 cháu bé 7 tuổi (ở xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát) xuống hồ trữ nước trồng chuối để tắm đã bị đuối nưới, tử vong.

Theo ông Lừ A Hoà- Chủ tịch UBND xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng cùng ngày. Vào thời điểm trên, người dân phát hiện thi thể 3 cháu bé tại hồ trữ nước khu vực Nậm Cáng.

"Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các cháu đi chăn trâu, tắm tại hố trữ nước trồng chuối của doanh nghiệp trên địa bàn dẫn đến đuối nước tử vong", ông Hoà thông tin thêm.

  1. Việt Nam chính thức vô địch giải bóng đá U23 Đông Nam Á 2023

20h ngày 26/8 đã diễn ra trận Chung kết U23 Đông Nam Á 2023, đội tuyển U23 Việt Nam đã đối mặt với thử thách cuối cùng trong hành trình chinh phục ngôi vương giải U23 Đông Nam Á 2023 mang tên U23 Indonesia. Ngay từ những phút đầu, tốc độ trận đấu đã được đẩy lên rất cao khi cả hai đội bóng đều tỏ rõ ý muốn chơi tấn công, tìm kiếm cơ hội ghi bàn tạo lợi thế.Trải qua 90 phút thi đấu chính thức và 30 hiệp phụ, U23 Việt Nam và U23 Indonesia cầm hòa nhảy với tỷ số 0-0. Với kết quả đá luân lưu 6- 5, U23 Việt Nam chính thức đăng quang ngôi vương U23 Đông Nam Á 2023.

Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng ngày 27/8 của Radio Pháp Luật, Báo Pháp luật Việt Nam. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo, bản tin được thực hiện bởi Nguyễn Linh

Đọc thêm