Bản tin sáng 28/05: Nhiều khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội tại Sơn La

(PLVN) - Bộ Thông tin và Truyền thông: Làm 'sạch' nội dung trên không gian mạng; Hơn 2.600 cơ hội việc làm dành cho lao động trẻ ở Hà Nội; và một số thông tin đáng chú ý. 

1. Sơn La: Nhiều khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 27/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm hợp tác xã Quyết Thanh, xã Tân Lập và trao quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Mộc Châu, Sơn La.

Cùng đi có: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K’đăm; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Nguyễn Hữu Đông.

Đến thăm Hợp tác xã trồng cây ăn quả Quyết Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương những kết quả nổi bật trong hoạt động của Hợp tác xã. Ban Chủ nhiệm Hợp tác xã và nhân dân các dân tộc nơi đây có nhiều đổi mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật để không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, giải quyết nhiều việc làm.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, nhân dân các dân tộc của tỉnh Sơn La, huyện Mộc Châu phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp; tập trung cao cho công tác lập quy hoạch; tìm kiếm, mở rộng thị trường cho sản phẩm nông nghiệp.

Tại xã Tân Lập, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng tỉnh Sơn La số tiền 1 tỷ đồng để xây 20 căn nhà đại đoàn kết, tặng quà cho 30 hộ nghèo trên địa bàn huyện Mộc Châu.

2. Bộ TT&TT: Làm 'sạch' nội dung trên không gian mạng

Ngày 27/5, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo kết nối với mạng lưới quản lý đa kênh (MCN), các công ty truyền thông và nhà sáng tạo nội dung trên mạng.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh, thời gian tới Bộ sẽ quyết liệt, mạnh tay hơn trong công tác quản lý để làm “sạch” nội dung trên mạng. Bộ đang trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Nghị định mới này sẽ bổ sung nhiều quy định nhằm tăng trách nhiệm của các chủ kênh, tài khoản trên các nền tảng xuyên biên giới; chỉ cho phép các kênh, tài khoản có đăng ký thông báo với Bộ được tham gia hoạt động có phát sinh doanh thu; các quy định khóa kênh, khóa tài khoản rõ ràng hơn trước đây.

Đặc biệt, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và đăng tải công khai Danh sách nội dung “đã được xác thực” trên mạng (gọi tắt là “White list”), để khuyến nghị các doanh nghiệp quảng cáo, nhãn hàng tại Việt Nam ưu tiên lựa chọn quảng cáo. Đây là những kênh, tài khoản đã đăng ký và cam kết phát triển nội dung “sạch”. Bộ cũng đã xây dựng "Black list" gồm danh sách các kênh, tài khoản xấu, độc gửi các nhãn hàng, đại lý quảng cáo không đặt quảng cáo.

Bộ khuyến khích các công ty quản lý đa kênh, công ty truyền thông, tài khoản, kênh, trang mạng xã hội có danh tính xác thực đăng ký với Bộ tham gia "White list" để được hỗ trợ kết nối và phát triển.

Bộ Thông tin và Truyền thông quyết liệt triển khai các giải pháp để làm “sạch” nội dung trên mạng, không cho phép các hành vi vi phạm, gian lận tiếp tục có điều kiện phát triển.

3. Hơn 2.600 cơ hội việc làm dành cho lao động trẻ ở Hà Nội

Ngày 27/5, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội và quận Đống Đa đã tổ chức Phiên Giao dịch việc làm quận Đống Đa năm 2023 với hơn 2.600 chỉ tiêu tuyển dụng.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Thanh Tùng, xác định rõ tầm quan trọng của công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, Quận ủy - HĐND - UBND quận đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, ngành chức năng, UBND các phường tăng cường thông tin tuyên truyền.

Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho rằng, phiên giao dịch việc làm tổ chức tại Đống Đa là cơ hội thuận lợi dành cho người lao động nói chung và lao động nghỉ việc, giãn việc do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng nói riêng tìm việc. Đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên được tiếp cận và tham gia vào thị trường lao động, tiếp xúc trực tiếp với các nhà tuyển dụng để lựa chọn những công việc phù hợp với trình độ, khả năng của bản thân, cũng như được tư vấn việc làm, hướng nghiệp, chính sách pháp luật và cung cấp về thông tin thị trường lao động. Về phía các doanh nghiệp tuyển dụng được nguồn lao động tốt nhất, đáp ứng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cũng theo ông Nguyễn Tây Nam, trong 5 tháng qua, các giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm của Hà Nội đã đem lại kết quả tích cực trong điều kiện tình hình lao động, việc làm gặp nhiều khó khăn. Toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 85.784 lao động, đạt 52,9% so với kế hoạch năm 2023.

Nhân dịp này, Ban tổ chức tuyên dương các công nhân giỏi quận Đống Đa năm 2023.

4. Doanh nghiệp Liên bang Nga tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Cần Thơ

Ngày 27/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ - Trần Việt Trường và đại diện các sở, ngành liên quan đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp đến từ Liên bang Nga. Hai bên cùng trao đổi về cơ hội đầu tư ở các lĩnh vực: chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu hàng hóa, hạ tầng kỹ thuật, logistics.

Theo ông Shigabutdinov Ruslan - Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn TAIF (Liên bang Nga), đến với Cần Thơ, các doanh nghiệp muốn tìm hiểu về các lĩnh vực dịch vụ cảng biển, logistics và lọc hóa dầu.

Đại điện ngành chức năng thành phố Cần Thơ giới thiệu đến các nhà đầu tư Liên bang Nga những tiềm năng, định hướng và các chính sách kêu gọi đầu tư của thành phố Cần Thơ; trong đó, nhấn mạnh một số dự án hạ tầng khu công nghiệp và trung tâm logistics theo chủ trương của Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường kỳ vọng sau buổi làm việc sẽ có nhiều dự án được các nhà đầu tư Liên bang Nga quan tâm và đầu tư như: Dự án Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Dự án logistics cảng biển và khai thác, nạo vét luồng Định An; Dự án Hàng không phục vụ nông nghiệp.

Ngoài ra, Cần Thơ cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại, xuất khẩu các sản phẩm có thế mạnh của Cần Thơ như: gạo, nông thủy sản chế biến sang thị trường Liên bang Nga. Đại diện các nhà đầu tư Liên bang Nga cho biết sẽ nghiên cứu, phân tích các tài liệu được cung cấp để hiểu thấu đáo hơn cơ hội, khía cạnh các dự án.

5. Tưng bừng khai mạc Tuần lễ du lịch “Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An”

Ngày 27/5, tại Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, xã Ninh Hải (huyện Hoa Lư), Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ du lịch “Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An” năm 2023.

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cho biết Tuần lễ du lịch “Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An” là một trong những sự kiện quan trọng diễn ra hàng năm của tỉnh Ninh Bình.

Đây cũng là chương trình của tỉnh để cụ thể hóa Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững và khai thác hiệu quả giá trị, bản sắc du lịch riêng có của Tam Cốc; đồng thời là cơ hội để Ninh Bình quảng bá, trao đổi, hợp tác về văn hóa, du lịch với các địa phương trong nước và quốc tế.

Ngay sau lễ khai mạc là một loạt các sự kiện được tổ chức như phố đi bộ và chợ quê ẩm thực; các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các trò chơi dân gian; trình diễn, trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, sản phẩm OCOP của tỉnh; tour du lịch chụp ảnh "Mùa vàng Tam Cốc"; triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Mùa vàng Tam Cốc-Tràng An”...

Tuần du lịch năm 2023 diễn ra từ 27/5 đến 4/6, tại Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, Khu du lịch sinh thái Tràng An và một số khu, điểm du lịch khác trên địa bàn.

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, hiện nay, mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo thêm nhiều sản phẩm mới mang nét đặc trưng riêng có của vùng đất Cố đô Hoa Lư đang là một trong những chiến lược phát triển của du lịch địa phương trong những năm tiếp theo.

Đọc thêm