Bản tin sáng 29/9: Mưa lũ khiến nhiều người mất tích, gây thiệt hại nặng nề về tài sản

(PLVN) - Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng phải trực tiếp chịu trách nhiệm trong xây dựng luật; Chính phủ đề xuất giảm tổng mức đầu tư, diện tích đất thu hồi sân bay Long Thành;... và một số thông tin khác.
Mưa lũ gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại xã Liên Minh. Ảnh: Anh Ngọc.

Bản tin sáng 29/09

  1. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng phải trực tiếp chịu trách nhiệm trong xây dựng luật

  2. Mưa lũ khiến nhiều người mất tích, gây thiệt hại nặng nề về tài sản

  3. Chính phủ đề xuất giảm tổng mức đầu tư, diện tích đất thu hồi sân bay Long Thành

  4. TP HCM tiêu hủy 1,6 tấn ma túy

Đó là những nội dung sẽ có trong bản tin sáng nay.

Sau đây là nội dung chi tiết:

Sáng 28/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 để xem xét, cho ý kiến đối với 3 nội dung gồm: Đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kết luận chung, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao các bộ đã tích cực chuẩn bị, trình đề nghị xây dựng luật, báo cáo; nghiêm túc tiếp thu, giải trình cặn kẽ, có cơ sở.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của thể chế với việc giải phóng, huy động nguồn lực cho phát triển đất nước, Thủ tướng lưu ý phản ứng chính sách, ban hành văn bản kịp thời, nâng cao chất lượng các quy định; phân cấp phân quyền nhiều hơn nữa, cá thể hóa trách nhiệm. Thủ tướng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí, thời gian của người dân và doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm tiếp xúc trực tiếp; chống tiêu cực, tham nhũng, "cài cắm" lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, cục bộ.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu bộ, cơ quan nào chưa giao bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp phụ trách, chịu trách nhiệm về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì trong tháng 9 phải phân công lại và báo cáo lại Thủ tướng.

Đối với văn bản cần ban hành trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đúng thời hạn, chất lượng; không để tiếp tục xảy ra tình trạng nợ đọng, chậm ban hành.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền của bộ trưởng thì bộ trưởng quyết định, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Thủ tướng, Phó Thủ tướng thì Thủ tướng, Phó Thủ tướng quyết định, những gì thuộc thẩm quyền Chính phủ thì Chính phủ quyết định theo nguyên tắc đa số.

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phù Yên (Sơn La) cho biết: mưa lớn, sạt lở đất đã cuốn trôi 3 người mất tích tại bản Đung, xã Mường Lang, huyện Phù Yên; 4 hộ dân bị sạt lở đất vào nhà, 3 hộ khác phải di dời khẩn cấp do đất, đá phía ta luy dương sạt xuống, nguy cơ vùi lấp nhà ở.

Mưa lũ cũng cuốn trôi 1 cột điện cáp quang, 1 xe máy của người dân; nước lớn còn làm ngập nhiều tuyến đường giao thông và ruộng lúa tại các xã Tân Lang, Mường Thải, Huy Tân, Huy Thượng, Quang Huy, Huy Hạ...

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phù Yên đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện phương châm “4 tại chỗ”; khẩn trương tìm kiếm người mất tích và bị cuốn trôi; chỉ đạo các trường, điểm trường nằm trong vùng không an toàn tạm thời cho học sinh nghỉ học và bố trí học bù sau; các địa phương có phương án cùng với nhà trường sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra đối với học sinh, đặc biệt là học sinh bán trú hiện đang ở tại trường.

Hiện trời đã ngớt mưa, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phù Yên cũng đang chỉ đạo UBND các xã xác minh, tổng hợp tình hình thiệt hại, di chuyển khấn cấp những nhà trong vùng nguy cơ sạt lở, lũ cuốn đến địa điểm an toàn; đồng thời, lập hồ sơ gửi về cơ quan Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện tổng hợp để triển khai công tác hỗ trợ theo quy định.

Chiều 28-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết 53/2017 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn cho hay Chính phủ đề nghị điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư dự án từ 22.938 tỉ đồng xuống hơn 19.207 tỉ đồng. Đồng thời điều chỉnh diện tích đất thu hồi hơn 5.317ha (giảm 82ha).

Trong đó, diện tích đất của dự án sân bay Long Thành là 5.000ha, diện tích đất khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn hơn 284ha (tăng 2,35ha).

Tăng diện tích đất tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không 32,65ha. Giảm không thực hiện đầu tư đối với diện tích đất phân khu III - khu dân cư, tái định cư Bình Sơn 97ha và giảm diện tích đất khu nghĩa trang 20ha.

Bổ sung nội dung bố trí tái định cư các hộ dân thuộc 2 tuyến giao thông kết nối T1, T2 vào khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Cùng với đó, gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 để đảm bảo thời gian thực hiện hoàn thành dự án.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho hay thường trực ủy ban cho rằng công tác lập dự toán ngân sách và rà soát nội dung của dự án thành phần chưa sát với thực tiễn, có sự điều chỉnh vốn đầu tư tương đối nhiều (giảm trên 15% so với tổng mức đầu tư ban đầu, trong đó có 3 hạng mục đề nghị điều chỉnh tăng).

Kết luận phiên họp, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến thảo luận, hoàn thiện hồ sơ gửi lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo Quốc hội.

Ngày 28/9, Hội đồng tiêu hủy vật chứng gồm Cục Thi hành án dân sự TP HCM, VKSND, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an TP HCM, Sở Y tế, Sở Tài chính cùng giám sát việc mở niêm phong vật chứng và xếp vào lò để đốt cháy toàn bộ số ma tuý trên.

Trong suốt quá trình thực hiện, hội đồng sẽ kiểm tra, xác định đã đốt ma túy thành tro, không còn giá trị sử dụng. Cuối cùng, hội đồng sẽ kiểm tra lại một lần nữa, sau đó ký biên bản tiêu hủy và tổ chức rút kinh nghiệm.

Theo Cục Thi hành án dân sự TP HCM, tang vật trong các vụ án liên quan ma túy rất nhiều nên không thể tiêu hủy theo hình thức thủ công. Cơ quan này đã đề xuất phương pháp đốt trong lò thiêu, nhằm tiêu hủy triệt để lượng ma túy, bảo vệ môi trường và không làm ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Đây là lượng ma túy tiêu hủy nhiều nhất từ trước đến này. Tháng 3 năm ngoái, lần đầu tiên TP HCM tổ chức tiêu hủy ma túy tang vật trong các vụ án hình sự bằng phương pháp đốt trong lò với khối lượng 310 kg.

Đọc thêm