Bản tin sáng 30/11: Tháng 11 đón lượng khách quốc tế cao nhất từ đầu năm 2023

(PLVN) - Tháng khuyến mại tập trung quốc gia: Hàng hóa giảm giá đến 100%; Hà Nội sẽ hoàn thành thêm hơn 5.660 căn chung cư và thấp tầng;... và những tin tức khác.

Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp sáng của báo pháp luật VN. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau:

Tháng 11 đón lượng khách quốc tế cao nhất từ đầu năm 2023

Tháng khuyến mại tập trung quốc gia: Hàng hóa giảm giá đến 100%

Hà Nội sẽ hoàn thành thêm hơn 5.660 căn chung cư và thấp tầng

Một đợt không khí lạnh mới tràn về miền Bắc

Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam 11 tháng qua đạt trên 11,2 triệu lượt, tăng 280,2% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó các thị trường châu Âu được miễn thị thực tăng trưởng mạnh.Tháng 11, du lịch Việt Nam đón trên 1,23 triệu lượt khách quốc tế, tăng 11% so với tháng trước và tăng 106,6% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là tháng đón lượng khách quốc tế cao nhất từ đầu năm 2023. Tính chung 11 tháng, tổng lượng khách quốc tế đạt trên 11,2 triệu lượt, tăng 280,2% so với cùng kỳ năm 2022.Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí đứng đầu thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam trong 11 tháng năm 2023 với 3,2 triệu lượt (chiếm 28,5%), Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2 với 1,5 triệu lượt, tiếp theo là thị trường Đài Loan (Trung Quốc) với 758 nghìn lượt, Mỹ 658 nghìn lượt, Nhật Bản 527 nghìn lượt.Ba vị trí tiếp theo đều thuộc khu vực Đông Nam Á gồm: Thái Lan (442 nghìn lượt); Malaysia (419 nghìn lượt); Campuchia (359 nghìn lượt). Thị trường Australia xếp ở vị trí thứ 9 (353 nghìn lượt), Ấn Độ xếp ở vị trí thứ 10 (352 nghìn lượt). Theo lãnh đạo Bộ Công an, trung bình 1 khách nước ngoài lưu trú ở Việt Nam 7,7 ngày nhưng diện đơn phương miễn thị thực chỉ lưu trú trong vòng 3,8 ngày. Sắp tới Bộ Công an sẽ phân tích dữ liệu thị trường/dòng khách nào thường xuyên quay lại, quay lại cư trú ở địa điểm nào để phân tích quản lý lưu trú, phục vụ du lịch.

Ngày 29/11, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã tổ chức Họp báo giới thiệu 'Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 - Vietnam Grand Sale 2023'.Chương trình diễn ra từ ngày 4/12 đến 10/1/2024 trên phạm vi toàn quốc, tiếp tục mở ra một “mùa đặc biệt” trong năm 2023 và tháng đầu năm 2024. Theo đó, tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh tế của Việt Nam có cơ hội thực hiện các chương trình khuyến mại với mức giảm giá lên đến 100%. Các doanh nghiệp sẽ chủ động xây dựng chương trình khuyến mại với nội dung, hình thức đa dạng, hấp dẫn, mang đến cho người tiêu dùng nhiều cơ hội tiếp cận với hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp. Các doanh nghiệp cũng đảm bảo việc thực hiện các hoạt động khuyến mại hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Chất lượng hàng hóa, dịch vụ cũng như các quy định về thủ tục hành chính theo quy định hiện hành. Chương trình được thực hiện để kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh góp phần phục hồi và phát triển kinh tế.

Thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt danh mục 15 dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị (đợt 2) đang triển khai xây dựng và thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư.Dự kiến sẽ có thêm 5.662 căn hộ chung cư và thấp tầng hoàn thành từ nay đến năm 2025; 3.512 căn hộ hoàn thành giai đoạn sau năm 2025; 294 căn hộ đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư. Đáng chú ý, có 2.051 căn nhà ở xã hội sẽ được triển khai xây dựng, hoàn thành vào năm 2025 - 2027. Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, Hà Nội phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 29,5m2/người (khu vực đô thị đạt 31m2/người, khu vực nông thôn đạt 28m2/người). Diện tích nhà ở tối thiểu phấn đấu đạt 10m2/người, tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 44 triệu m2.Đến năm 2030, Hà Nội đặt chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở bình quân lên đạt 32m2 sàn/người; tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê đạt tối thiểu 10% diện tích nhà ở xã hội tại dự án; tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị đảm bảo tỷ lệ nhà ở cho thuê đạt tối thiểu 5% và nhà ở cho thuê - mua đạt tối thiểu 10% trên tổng diện tích sàn nhà ở chung cư tại dự án…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía bắc nước ta.Dự báo khoảng chiều 30-11, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6.Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng của báo pháp luật Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe, bản tin được thực hiện bởi Quỳnh Trang.

Đọc thêm