Bản tin sáng 4/11: Triệt phá đường dây mua bán dâm hoạt động trong giới showbiz

(PLVN) - Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác trong các ngành công nghiệp mũi nhọn; Đại biểu QH đề nghị chưa thông qua dự thảo Luật Đất đai sửa đổi; và một số thông tin đáng chú ý khác. 

1. Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác trong các ngành công nghiệp mũi nhọn

Chiều 3/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Nishimura Yasutoshi đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn; chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ Việt Nam trong khảo sát, xây dựng, cung cấp ODA thế hệ mới cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược quy mô lớn của Việt Nam, v.v… Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đồng tình cao với các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ; cho biết phía Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan của Việt Nam thông qua các các nhóm công tác để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là trong chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực.

2. Đại biểu QH đề nghị chưa thông qua dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Hôm qua ngày 3 tháng 11, Quốc hội đã dành một ngày để thảo luận dự thảo Luật Đất đai sửa đổi với 140 ý kiến đăng ký, 49 đại biểu phát biểu, 16 đại biểu tranh luận. Sau rất nhiều các vấn đề được các đại biểu phân tích, nêu ý kiến góp ý, một số đại biểu cho rằng dự thảo luật chưa đảm bảo chất lượng để thông qua tại kỳ họp lần này.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho đến nay nhiều chính sách quan trọng chưa thiết kế được phương án tối ưu. Trong quá trình rà soát, tiếp tục phát sinh các vấn đề chính sách mới còn ý kiến khác nhau do phạm vi của dự án Luật Đất đai rất quan trọng, liên quan chặt chẽ với nhiều quy định tại các luật khác.

Phát biểu tổng kết phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức phiên họp giữa 2 đợt họp để cân nhắc kỹ lưỡng, đánh giá nhiều mặt. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo, xin ý kiến Quốc hội về phương án xem xét, thông qua dự án Luật trên tinh thần bảo đảm chất lượng dự án Luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và khả thi.

3. Triệt phá đường dây mua bán dâm hoạt động trong giới showbiz

Ngày 3/11, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Môi giới mại dâm”; các quyết định khởi tố 3 bị can và đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn đối với: Huỳnh Thanh Thuận (SN 1990) trú tại quận 4, TP Hồ Chí Minh, là chuyên gia trang điểm, chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân; Phạm Đỗ Nhật Duy (SN 1985) trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh và Lê Thị Thu Thảo (SN 1985) trú tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang về tội “Môi giới mại dâm”.

Từ năm 2020 đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án môi giới mại dâm, gái bán dâm là các thí sinh tham gia thi hoa hậu, siêu mẫu, diễn viên, ca sỹ nổi tiếng, các ông bầu, các chuyên gia trang điểm, v.v…

Căn cứ tài liệu chuyên án thu thập được, ngày 24/10, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra hành chính một khu nghỉ dưỡng cao cấp thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phát hiện 3 cặp nam, nữ đang có hành vi mua, bán dâm, trong đó một số cá nhân là người mẫu, hot Tiktoker, hot Facebooker, hoa khôi ngành làm đẹp. Đồng thời, ngăn chặn 1 cặp nam, nữ đã làm xong thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất để đi Singapore mua bán dâm với hình thức đi du lịch nước ngoài và người bán dâm được xác định là 1 ca sĩ.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp chỗ ở về hành vi môi giới mại dâm đối với Huỳnh Thanh Thuận, Phạm Đỗ Nhật Duy, Lê Thị Thu Thảo. Qua điều tra, các đối tượng khai nhận đã hoạt động môi giới mại dâm từ đầu năm 2023. Quá trình này, Thuận, Thảo, Duy đã môi giới cho nhiều gái bán dâm, khách mua dâm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

4. Thầy thuốc Đông Nam Á tăng cường gắn kết nhằm đẩy lùi bệnh tim mạch

Ngày 3/11, tại Hà Nội, Hội Tim mạch Học Việt Nam chủ trì tổ chức Đại hội Khoa học Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 27 năm 2023 (AFCC 2023) với sự tham gia của đại diện 11 nước thành viên ASEAN cùng các Giáo sư đầu ngành tim mạch Việt Nam. Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội.

Với chủ đề "Giao thoa tim mạch: Thách thức và cơ hội," Đại hội có hơn 2.000 đại biểu trong và ngoài nước tham gia, trong đó có 300 chuyên gia tim mạch hàng đầu là diễn giả khách mời đến từ nhiều nền y học tiên tiến trên thế giới và khu vực ASEAN. Ngoài ra, Đại hội năm nay sẽ có thêm những phiên đặc biệt với sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài liên quan đến đào tạo của Hội Tim mạch Can thiệp Hoa Kỳ (SCAI); cập nhật khuyến cáo từ Hội Tim mạch châu âu

Bộ trưởng Đào Hồng Lan mong muốn các thầy thuốc tim mạch khu vực Đông Nam Á luôn gắn kết, nỗ lực cập nhật kiến thức mới nhất, chia sẻ kinh nghiệm quý trong thực hành lâm sàng, đưa chuyên ngành tim mạch ASEAN sánh ngang các nước tiên tiến trên thế giới, từng bước đẩy lùi bệnh tim mạch trong khu vực. Bộ trưởng cũng đề nghị Hội Tim mạch Học Việt Nam cùng các đơn vị chức năng của Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố đẩy mạnh phòng, chống bệnh không lây nhiễm, trong đó nổi bật là bệnh lý tim mạch.

5. Hải quan xử lý vi phạm thương mại trong 10 tháng lên tới 5.691 tỷ đồng

Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết lũy kế 10 tháng, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý trên 14.000 vụ việc vi phạm pháp luật.

Theo đó, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 5.692 tỷ đồng. Ngoài ra, Cơ quan Hải quan đã khởi tố 35 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 97 vụ, số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước 433,5 tỷ đồng.

Về công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 221 vụ và 260 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 99 vụ. Tang vật thu được khoảng 2,7 tấn ma túy các loại.

Tổng cục Hải quan thông tin tình hình buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục tiềm ẩn, diễn biến phức tạp. Trong đó, tình hình vận chuyển trái phép pháo nổ có chiều hướng gia tăng, việc buôn lậu các mặt hàng tiêu dùng, thiết yếu như đường kính, thuốc lá, bia, mỹ phẩm, thực phẩm đông lạnh, buôn bán ma túy cũng nổi lên tại một số tuyến biên giới.

Đọc thêm