Bản tin sáng 6/8: Dự kiến phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

(PLVN) - Mưa lớn gây sạt lở Tỉnh lộ 129 tại huyện Sìn Hồ, Lai Châu; Sẽ có 36 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam; và một số thông tin đáng chú ý khác. 

1. Dự kiến phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Tại họp báo Chính phủ chiều 5-8, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, tính đến thời điểm này, khoảng 91% thí sinh đã hoàn thành việc nộp lệ phí xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT (hệ thống).

Liên quan đến phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa gửi văn bản tới đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông, giải trình về một số băn khoăn, bất cập mà đoàn giám sát chỉ ra, trong đó có vấn đề về thi tốt nghiệp THPT.

Phương thức tổ chức thi chung đề, chung đợt đối với cả môn học bắt buộc và môn học lựa chọn trên phạm vi rộng và cho học sinh tự quyết định chọn môn học để dự thi tốt nghiệp trong các môn học ở trường phổ thông, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, phù hợp với cách thức chọn môn học của học sinh.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ GD-ĐT tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để phát huy các ưu điểm của kỳ thi THPT quốc gia trước đây và kỳ thi tốt nghiệp hiện nay để công bố phương án thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng đánh giá đúng năng lực người học, công bằng, công khai, minh bạch, gọn nhẹ, phù hợp hơn với thực tiễn của các địa phương.

2. Mưa lớn gây sạt lở Tỉnh lộ 129 tại huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Mưa lớn kéo dài những ngày vừa qua (4 và 5/8) đã gây sạt lở đất, đá ta-luy âm tại Km41+800, đường Tỉnh lộ 129 thuộc bản Nà Kế, xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu gây nguy cơ đứt đoạn tỉnh lộ này và có thể làm tê liệt trục đường chính từ thành phố Lai Châu đi thị trấn huyện Sìn Hồ.

Theo thống kê của Công ty cổ phần xây dựng công trình 389, Lai Châu hiện có tổng khối lượng đất đá sạt lở ở khu vực ta-luy âm kéo dài khoảng 60m với khoảng 5.000 đến 6.000m3 đất đá, có 2 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà cửa và 1 hộ dân bị ảnh hưởng về nương ruộng khi xảy ra sạt lở.

Hiện tại khu vực vẫn đang tiếp tục bị sạt. Khối lượng đất đá lớn, cộng với địa hình, thời tiết tại địa bàn phức tạp nên công tác thi công khắc phục tại điểm sạt lở trên Tỉnh lộ 129 đang gặp nhiều khó khăn. Do mưa lớn vẫn kéo dài nên mặt đường và vị trí sụt sạt lớn gây rất nhiều khó khăn cho đơn vị khắc phục. Nguy cơ đứt đoạn làm tê liệt tuyến Tỉnh lộ 129 đi huyện Sìn Hồ rất lớn. Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu đã cắm biển báo và cảnh báo người dân cũng như phân tuyến để bảo đảm an toàn giao thông và cho người dân.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu cùng với lãnh đạo Sở Giao thông vận tải và huyện Sìn Hồ đã có mặt tại hiện trường khẩn trương chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ phối hợp các lực lượng tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện. Đồng thời, đơn vị quản lý đường bộ bố trí phương tiện tập trung khắc phục, bảo đảm giao thông thông suốt.

3. Sẽ có 36 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa phê duyệt mạng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông với 36 trạm. Trạm có quy mô lớn nhất lên đến hơn 13 ha mỗi bên; có quy mô nhỏ nhất là 2,5 ha mỗi bên. Các hạng mục công trình cơ bản của trạm dừng nghỉ bao gồm các công trình dịch vụ công được cung cấp miễn phí như: bãi đỗ xe, không gian nghỉ ngơi, phòng nghỉ tạm thời cho lái xe, khu vệ sinh, nơi cung cấp thông tin.

Cùng với đó là công trình dịch vụ thương mại, như khu vực phục vụ ăn uống, giải khát; khu vực giới thiệu và bán hàng hóa; trạm cấp nhiên liệu; trạm sạc điện; xưởng bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện; phòng ngủ cho lái xe và hành khách lưu trú qua đêm.

Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật mạng lưới trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông trong quá trình hoàn thiện quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

4. Giám đốc vườn thú Hà Nội lên tiếng vụ voi bị giam cầm, xích chân

Trước nhiều ý kiến thắc mắc khu vực chăm sóc voi được tài trợ hàng rào điện để vật nuôi có thể nuôi thả, tự do trong khuôn viên mà vẫn bị xích chân, lãnh đạo Vườn thú Hà Nội giải thích cụ thể.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí về vấn đề này, ông Lê Sĩ Dũng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên vườn thú Hà Nội xác nhận, hồi tháng 2 vừa qua một cá thể voi tại đây đã chết. Hiện vườn thú Hà Nội còn 2 chú voi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng.

Trước những ý kiến thắc mắc, khuôn viên khu vực nuôi voi đã được trang bị hàng rào điện quây xung quanh khuôn viên rồi nhưng voi vẫn bị xích chân, ông Dũng giải thích, việc này để đảm bảo an toàn tính mạng cho người chăm sóc.

"Hai cá thể voi đã già, tính dữ, thay đổi thất thường nên quản tượng buộc phải xích chân mỗi con vật một góc riêng", ông Dũng nói.

5. Xuất hiện điểm biến dạng địa chất ở Đắk Nông

Sáng 5/8, chủ Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Minh Phương 3, tại đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông phát hiện hệ thống bồn chứa xăng dầu phía sau trạm bơm đặt âm dưới đất bất ngờ bị đẩy nổi lên cao so với mặt đất nên báo cơ quan chức năng.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng nhận định, trong thời gian qua do lượng mưa lớn và kéo dài, có thể phía dưới bồn chứa xăng dầu có mạch nước ngầm bị ùn ứ không thoát được nên làm nhão đất, đẩy bồn chứa xăng dầu trồi lên khỏi mặt đất.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa Đỗ Tấn Sương cho biết, đã chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an, dân quân và đơn vị liên quan cho kiểm tra, khảo sát khu vực chung quanh. Kết quả ban đầu cho thấy, không có vết nứt mặt đất, sụt lún, hiện tượng lạ trong khu vực.

Hiện trạm xăng đã ngừng hoạt động, toàn bộ khu vực trạm bơm xăng và hệ thống bồn chứa đã bị khoanh vùng cấm người ra vào.

Đọc thêm