Bản tin số 13: Nâng cao vị thế, trách nhiệm của Luật sư đối với xã hội

(PLVN) - Bản tin tối 10/10 sẽ có những nội dung đáng chú ý: Kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam; Vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2022; Điều tra nguyên nhân 8 tàu du lịch bị bốc cháy trong đêm... cùng một số tin tức khác.

1. Nâng cao vị thế, trách nhiệm của Luật sư đối với xã hội

Hướng tới Kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10/1945-10/10/2022), sáng (10/10), Tạp chí Luật sư Việt Nam đã tổ chức chương trình Tọa đàm với chủ đề: “Luật sư và trách nhiệm đối với xã hội”.

Tham dự chương trình Tọa đàm có Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm cơ quan Truyền thông, Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Luật sư Đào Ngọc Lý, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội; Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng Đội; Luật sư Trịnh Văn Toàn, Trưởng Văn phòng Luật ATK.

Đến nay, Việt Nam có trên 16 nghìn Luật sư cùng hàng nghìn tổ chức hành nghề Luật sư, theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, từ khi có Pháp lệnh Luật sư do Hội đồng nhà nước ban hành, đây là một bước đột phá, thể hiện vai trò và vị trí của Luật sư được tôn trọng, nâng lên. Đặc biệt là khi Luật sư tham gia trong quá trình tố tụng giúp bảo vệ quyền con người và quyền công dân, bảo vệ công lý, bảo vệ nhà nước xã hội chủ nghĩa. Các hoạt động của Luật sư như tham gia tố tụng, thực hiện dịch vụ pháp lý, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, đại diện ngoài tố tụng đã giúp cho xã hội phát triển hơn trên cơ sở nhà nước pháp quyền, sống và làm việc theo pháp luật.

Quyền hạn, trách nhiệm của các Luật sư và tổ chức hành nghề Luật sư đã được quy định rất rõ trong Hiến định và Luật Luật sư. Luật sư khi hoạt động sẽ thực hiện theo các quy định tại Luật Luật sư và Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư. Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư quy định khá rõ, chi tiết những hành vi Luật sư được làm, không được làm.

Đánh giá về những quy định của Bộ Quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghệp Luật sư, Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, Bộ Quy tắc ra đời quy định khá đầy đủ, thể hiện sự phát triển vượt bậc trong nghề Luật sư. Đạo đức nghề nghiệp cũng là một trong những nội dung quan trọng trong kỳ thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư. Từ đó cho thấy, đạo đức nghề nghiệp là gốc, có vai trò rất quan trọng đối với nghề Luật sư. Bộ Quy tắc như một định lượng để các Luật sư căn cứ vào đó nhằm tránh các hành vi vi phạm.

Vì vậy, Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư là rất cần thiết, phù hợp, là sức mạnh tạo điều kiện cho Luật sư hành nghề.

Với sự nỗ lực rất lớn của từng cá nhân các Luật sư, các Luật sư trẻ hiện nay đã được kế thừa rất nhiều các quyền và nghĩa vụ của người Luật sư, qua đó thấm nhuần các quy tắc hành nghề Luật sư. Từ đó, nghề Luật sư đã nhận được sự tôn trọng, nâng cao hơn về quyền và vị thế của Luật sư.

Ngoài hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý thì chức năng xã hội của Luật sư còn được thể hiện thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần phục vụ cộng đồng, sự cống hiến đối với xã hội của Luật sư và đội ngũ Luật sư.

2. Vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2022

Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022), sáng nay, 10/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” (1992-2022), vinh danh công dân Thủ đô ưu tú năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, 68 năm sau Ngày giải phóng, Thủ đô Hà Nội nay đã mang một diện mạo, tầm vóc mới.

Vị thế và uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng lên từng bước, trở thành “Trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước”.

Với sự vào cuộc chủ động, tích cực của cả hệ thống chính trị, 30 năm qua, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của TP được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời với nhiều biện pháp, nội dung phù hợp, sát với thực tế và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đông đảo Nhân dân Thủ đô.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã nhận thức rõ hơn vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, gắn phong trào với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đồng thời, trong quá trình tổ chức thực hiện, nhiều địa phương, đơn vị đã có những cách làm sáng tạo, giải pháp hiệu quả, phát động nhiều phong trào “Người tốt, việc tốt” trong thi đua thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn TP.

Đặc biệt, trong hai năm qua, trước bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, phong trào thi đua yêu nước nói chung, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” nói riêng của Thủ đô như được nhân lên.

Đã có rất nhiều tấm gương sẵn sàng xung kích vào tuyến đầu chống dịch, tình nguyện góp sức, góp công và ủng hộ tiền mặt cũng như vật chất cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của TP.

Kết quả là Hà Nội đã kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

Chủ tịch Hà Nội khẳng định, 30 năm qua, phong trào "Người tốt, việc tốt" của Thủ đô đã trở thành nếp sống văn hóa, bản sắc riêng của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Đã có gần 30.000 cá nhân được TP tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, 119 cá nhân có đóng góp tích cực, tiêu biểu trên các lĩnh vực được tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”.

Tại Hội nghị, TP Hà Nội tiếp tục tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 747 cá nhân; tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2022 cho 10 cá nhân tiêu biểu, góp phần tô thắm thêm “vườn hoa” người tốt, việc tốt của Thủ đô.

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Ðảng bộ, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2023

3. Điều tra nguyên nhân 8 tàu du lịch bị bốc cháy trong đêm

Trong đêm 9/10, 8 chiếc tàu du lịch (3 chiếc tàu gỗ, 5 chiếc tàu cao tốc) đang neo đậu tại bến du lịch Cửa Đại (phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam) bị cháy trụi.

Theo đó, khoảng 3 giờ 20 phút sáng 10/10, ngư dân đánh lưới trên sông Thu Bồn phát hiện ca nô chở khách du lịch neo đậu tại bến Cửa Đại bất ngờ bốc cháy lớn nên gọi báo cho Đồn Biên phòng Cửa Đại (Quảng Nam).


Các lực lượng triển khai công tác chữa cháy.

Tiếp nhận thông tin, Đồn biên phòng Cửa Đại nhanh chóng điều động 30 cán bộ, chiến sĩ và 2 ca nô tham gia ứng cứu; đồng thời điện báo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp chữa cháy. Lúc này, đám cháy lớn, kết hợp gió mạnh nên lan nhanh sang 8 chiếc tàu du lịch, trong đó có 3 chiếc tàu gỗ, 5 chiếc tàu cao tốc.

8 chiếc tàu, ca nô du lịch bị cháy gồm 2 tàu gỗ lặn biển mang số hiệu QNa-0513, QNa-0528 của Công ty Hải Bàn; 1 tàu gỗ lặn biển số hiệu QNa-0528 của Công ty Lặn biển Diving Hội An; 2 chiếc ca nô mang số hiệu QNa-123, QNa-1167 của Công ty Đảo Nhớ; 2 chiếc ca nô số hiệu QNa-1199, QNa-1357 của Công ty Ngân Hà; 1 chiếc ca nô số hiệu QNa-1316 của Công ty Phú Lộc.


Hiện trường vụ cháy được các lực lượng chức năng tham gia ứng cứu

Các lực lượng chức năng kịp thời ứng cứu, nhưng do ngọn lửa bốc cháy quá dữ dội nên các tàu bị thiêu rụi. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 20 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ cháy xuất phát từ một chiếc tàu gỗ, sau đó lan ra các phương tiện khác. Ban đầu, lực lượng chức năng nhận định nhiều khả năng do chập điện dẫn đến vụ cháy. “Chúng tôi đang tiến hành trục vớt, lai dắt các phương tiện lên bờ để tiến hành khám nghiệm phương tiện, khám nghiệm hiện trường mới có cơ sở xác định rõ và có kết luận chính thức”, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nói.

4. Bắt khẩn cấp nhóm thanh thiếu niên dùng rựa trấn lột người đi đường

Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) vừa bắt người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra, làm rõ vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Ka Să Ha Gim (SN 2003), Ka Să Ja Gin (SN 2005), Ka Să Nam Dương (SN 2006). Ngoài ra, Să Ha Mi Kh. mới 14 tuổi được cho gia đình bảo lãnh, giám sát, có mặt theo lệnh triệu tập của cơ quan điều tra.

Thông tin ban đầu, tối 8/10, Công an huyện Lâm Hà tiếp nhận tin báo từ Công an xã Nam Hà về việc, ông Lê Quang C (SN 1954, trú thôn Hoàn Kiếm 3, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà) trình báo về việc vào khoảng 19h35 cùng ngày, ông C điều khiển xe ô tô lưu thông từ thị trấn Đinh Văn đi xã Nam Hà.

Khi ông C điều khiển xe đến đoạn đường nhựa đang thi công thuộc thôn Sóc Sơn (xã Nam Hà) thì bất ngờ bị 4 đối tượng đi trên 2 xe mô tô chặn xe lại. 2 đối tượng cầm dao và rựa đi đến gần xe của ông C giơ lên doạ chém vào xe ô tô của ông rồi yêu cầu ông mở cửa xe.

Ông C sợ hãi hạ kính xuống hỏi thì 2 người này nói: “Cho xin ít tiền”. Do sợ nhóm thanh niên gây thương tích cho mình và làm hư hỏng xe nên ông C đã đưa cho 2 đối tượng 100.000 đồng thì nhóm này mới cho xe đi. Sau đó, ông Lê Quang C đã đến Công an xã Nam Hà trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng Công an huyện Lâm Hà đã chỉ đạo các Đội Cảnh sát hình sự, Điều tra tổng hợp Công an huyện Lâm Hà phối hợp Công an xã Nam Hà khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc.

Đến 3h ngày 9/10, Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng gồm: Ka Să Ha Kim (SN 2003) và em trai là Ka Să Ja Gin (SN 2005, trú thôn Bon Rơm, xã N’ Thol Hạ, huyện Đức Trọng); Ka Să Nam Dương (SN 2006), trú thôn Bia Rây, xã N’ Thol Hạ, huyện Đức Trọng) và Ka Să Ha Mi Khiếp (SN 2008, trú cùng thôn với anh em Kim, Gin) đã thực hiện hành vi dùng dao và dao rựa phát đe dọa, uy hiếp tinh thần của ông Lê Quang C để cướp tài sản.

Lực lượng chức năng chia làm nhiều tổ công tác truy bắt, áp giải các đối tượng đi xác định hiện trường, thu hồi và tạm giữ các tang vật có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi dùng dao, rựa uy hiếp tinh thần của ông C để cưỡng đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn tương tự, nhóm đối tượng khai tối cùng ngày đã uy hiếp, buộc 5 người đi đường đưa tiền cho chúng; tổng số tiền là 416.000 đồng.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Lâm Hà tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng theo pháp luật.

Đọc thêm