Bản tin số 19: Phạt tử hình kẻ đóng đinh vào đầu khiến bé 3 tuổi tử vong

(PLVN) - Bản tin tối 13/10 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý: Phó Thủ tướng ra chỉ đạo khẩn để đảm bảo nguồn cung xăng dầu; Nghiên cứu tuyến đường sắt Nội Bài – Ngọc Hồi.. cùng một số tin tức khác

Quý vị đang nghe Bản tin tổng hợp trên Radio Pháp Luật, báo Pháp luật Việt Nam. Bản tin tối ngày 13/10 có một số nội dung đáng chú ý như sau:

Phó Thủ tướng ra chỉ đạo khẩn để đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Nghiên cứu tuyến đường sắt Nội Bài – Ngọc Hồi

Tử hình kẻ đóng đinh vào đầu cháu bé

Xét xử Lê Tùng Vân và đồng phạm ở Tịnh thất Bồng Lai

1. Trước tình trạng một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đóng cửa tại nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có chỉ đạo khẩn nhằm khắc phục tình trạng này.

Theo đó, thời gian vừa qua có hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đóng cửa hoặc tạm ngừng kinh doanh, tập trung tại một số tỉnh, thành phố phía Nam như: TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Bình Phước, Đắk Lắk…

Theo báo cáo của Bộ Công thương, có khoảng hơn 200 cửa hàng đóng cửa đã gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý và đời sống sinh hoạt của người dân.

Trước tình trạng trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công thương chủ động bám sát tình hình thực tiễn, diễn biến thị trường, khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu và các hành vi vi phạm khác trong kinh doanh xăng dầu; Đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm nguồn cung xăng dầu và an ninh năng lượng quốc gia.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 về kinh doanh xăng dầu; Báo cáo Chính phủ trong tháng 10/2022.

2.Ủy ban Nhân dân thành phố thành phố Hà Nội vừa giao các sở, ngành liên quan và Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội triển khai nghiên cứu dự án tuyến đường sắt đô thị số 6, đoạn Nội Bài-Ngọc Hồi sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Australia thông qua Ngân hàng Thế giới (WB).

Theo đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội có trách nhiệm làm việc với các chuyên gia của WB xác định lại nội dung của dự án Hỗ trợ kỹ thuật để lựa chọn các công việc phù hợp bảo đảm hiệu quả, tuân thủ các quy định của Việt Nam và kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng lâu dài (phục vụ cho việc chuẩn bị dự án ở các giai đoạn tiếp theo).

Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu trong nội dung nghiên cứu cần đề xuất các hình thức đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 6, đoạn Nội Bài-Ngọc Hồi để có thể huy động được các nguồn vốn tham gia đầu tư, trong đó nghiên cứu áp dụng mô hình TOD (phát triển định hướng giao thông) để khai thác các không gian ngầm tại các ga đường sắt đô thị, các khu đất lân cận của tuyến đường (đặc biệt là điểm đầu và điểm cuối) để có thể thu hồi một phần vốn đầu tư cho các dự án đường sắt đô thị, nâng cao hiệu quả đầu tư và giảm áp lực cho ngân sách Nhà nước.

3.14h chiều 13/10, HĐXX TAND Tp Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Trung Huyên bị cáo gây ra vụ án cháu bé 3 tuổi tử vong do bị đóng đinh vào đầu. Mở đầu phiên tòa chiều nay, HĐXX đã quyết định quay lại phần xét hỏi, làm rõ một số tình tiết mới xuất hiện tại phiên tòa. Cụ thể:

14:00: Kiểm sát viên đã hỏi chị Huyền Anh về nội dung tin nhắn và hỏi chị Luyến đối chất những vấn đề chị Huyền Anh đã nói.

Một lần nữa, người giữ quyền công tố đã hỏi cặn kẽ từng lần cháu bé bị đánh, Luyến có biết không. Bị cáo Huyên một mực khẳng định: Luyến không biết.

KSV cũng hỏi ông Chức có tài liệu, chứng cứ gì cho rằng chị Luyến biết việc Huyên đánh cháu bé không. Nhưng ông Chức không có.

Sau khi HĐXX tiếp tục hỏi nhân chứng mới Nguyễn Thị Huyền Anh và chị Nguyễn Thị Luyến, HĐXX quyết định phiên tòa tiếp tục chuyển sang phần tranh luận.

14h35:VKS nhận định lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với hồ sơ điều tra, phù hợp lời khai của người làm chứng, và những người liên quan, có đủ cơ sở xác định bị cáo đã có hành vi cố ý gây thương tích và giết người.

14h43:Luật sư bảo vệ quyền lời cho bị cáo chia sẻ trong quá trình tiếp xúc với bị cáo. Huyên nhận thức rõ hành vi của mình. Biết hành vi đặc biệt nguy hiểm của mình nên không mời luật sư, và biết hành vi của mình không thể bào chữa.

Trước đó, tại phiên toà sáng 13/10, bị cáo Nguyễn Trung Huyên đã thừa nhận những hành vi mình đã gây ra cho cháu bé. Huyên cũng cho biết, mục đích của 5 lần hành hạ cháu bé là do muốn cháu chết.

Với tính chất, mức độ nguy hiểm của bị cáo Huyên, VKS đề nghị có mức độ hình phạt nghiêm khắc, tuy nhiên, trước khi đưa ra phán quyết, HĐXX cần xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

VKS đề nghị loại bỏ bị cáo khỏi xã hội, xử phạt bị cáo tử hình về tội giết người, 4, 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Ngoài ra, Luật sư cũng đề nghị khởi tố một vụ án khác về hành vi che giấu tội phạm của nguyễn Thị Luyến.

4.Ngày 14/10, TAND tỉnh Long An sẽ xét xử phúc thẩm bị cáo "thầy ông nội" Lê Tùng Vân và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử, gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Cao Thị Cúc (62 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2, Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm lần này ông Dương Ngọc Thành.

Các luật sư bào chữa cho các bị cáo, gồm: Ngô Thị Hoàng Anh, Trịnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân và Đặng Đình Mạnh (Đoàn Luật sư TP.HCM).

Đại diện VKS là ông Bùi Văn Phước và bà Mai Thị Phương Thảo.

Trước đó chiều 21/7, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tuyên án sơ thẩm 6 bị cáo: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên và Cao Thị Cúc về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Tòa tuyên phạt Lê Tùng Vân 5 năm tù giam, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án.

Các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng bị tuyên phạt 4 năm tù.

Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo Cao Thị Cúc bị tuyên 3 năm tù. Thời gian thi hành án của các bị cáo tính từ 5/1/2022.

Sau phiên xét xử sơ thẩm, ông Lê Tùng Vân đã gửi đơn kháng cáo, đến 21/8, những bị cáo còn lại trong vụ Tịnh thất Bồng Lai cũng gửi đơn kháng cáo đến TAND tỉnh Long An.

Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp của Radio Pháp Luật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe. Bản tin được thực hiện bởi Ngô Uyên.

Đọc thêm