Bản tin số 23: Một phụ nữ tử vong do bị nước lũ cuốn trôi trong đêm tại Đà Nẵng

(PLVN) -  Bản tin tối ngày 15/10 có một số nội dung đáng chú ý như sau: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đấu tranh, phòng chống tham nhũng vẫn đang tiếp tục; Một phụ nữ tử vong do bị nước lũ cuốn trôi trong đêm tại Đà Nẵng... cùng một số tin tức khác.

Quý vị đang nghe Bản tin tổng hợp trên Radio Pháp Luật, báo Pháp luật Việt Nam. Bản tin tối ngày 15/10 có một số nội dung đáng chú ý như sau:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đấu tranh, phòng chống tham nhũng vẫn đang tiếp tục

Cập nhật tin bão: Đà Nẵng: Một phụ nữ tử vong do bị nước lũ cuốn trôi trong đêm

Ẩu đả kinh hoàng tại Bình Dương: Cả hai nạn nhân tử vong đều bị đâm xuyên tim

Bắt giữ 6 thanh niên liên quan đến việc nữ sinh lớp 8 mang thai 21 tuần tuổi

1. Ngày 15/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội tiến hành tiếp xúc cử tri các quận: Hai Bà Trưng; Ba Đình; Đống Đa trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, các ý kiến cử tri nêu rất ngắn gọn, sâu sắc, và sát thực tiễn. Tổ đại biểu sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri và tổng hợp, báo cáo Quốc hội.

Về việc kiểm soát quyền lực, theo Tổng Bí thư phải quan tâm nhiều hơn, bởi có quyền trong tay nhưng không ai giám sát dẫn đến tự tung, tự tác, muốn làm gì thì làm. Thậm chí bè cánh với nhau, móc ngoặc với nhau trở thành lợi ích nhóm là vô cùng nguy hiểm.

Tổng Bí thư dẫn ví dụ, vừa qua vụ xử lý ở Hải Dương không phải một người, mà móc ngoặc với nhau từ Bí thư Tỉnh ủy cho đến Chủ tịch tỉnh; cán bộ các cấp và còn móc với cán bộ trên Trung ương. Theo Tổng Bí thư, lúc đầu không nhận nhưng đưa ra tất cả bằng chứng, xuống gặp gỡ tổ chức Đảng ở đó nên cuối cùng phải nhận.

Theo Tổng Bí thư, Trung ương nhất trí rất cao về xung quanh công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng. Cuộc chiến đấu vẫn đang còn tiếp tục, chưa phải đã hết. Tinh thần giáo dục cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe là chính chứ không thích thú gì kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để giáo dục người khác đừng đi vào vết xe đổ ấy, Trung ương buộc phải làm và yêu cầu các cấp cũng phải làm như Trung ương.

2. Sáng ngày 15/10 Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cho biết mưa lũ vào ngày 14/10 đã khiến một người tử vong.

Theo báo nhanh, tại quận Hải Châu, các đường bị ngập nặng, nhiều nhà dân nước ngập cao, nặng nhất thuận phước, thanh bình.... Các lực lượng hỗ trợ để đưa 1 số người dân đến nơi cao hơn. Biên phòng cửa khẩu cảng đã cắt cử lực giúp dân phường Thuận Phước, 14 đồng chí giúp phường Thanh Bình để hỗ trợ các hộ dân đang bi ngâp nước.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, Chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 5 (bão SONCA), tính đến 7 giờ, ngày 15/10, Đà Nẵng có 1 người tử vong do đuối nước.

Tại quận Sơn Trà có 14 tuyến đường ngập lụt chính trên địa bàn quận, rất nhiều xe chết máy nằm trên các tuyến đường, số người đi trong xe qua thông tin đường dây nóng UBND quận đã chỉ đạo UBND các phường ứng cứu kịp thời.

Nhiều tầng hầm công trình khách sạn, nhà dân bị ngập, trong đó có 3 chung cư tầng hầm ngập nước gồm12T1, 12T2, Sunhome, tuy nhiên do chung cư Sunhome có máy bơm nước nên sáng nay đã bơm xong. Hiên nay tầng hầm tại 12T1 và 12T2 vẫn còn nước vì ko có máy bơm, cả toà nhà đến nay vẫn chưa có điện do tụ điện tổng nằm tại tầng hầm, hổ trợ 1 gia đình bị mắc kẹt do nước lớn gồm 1 người lớn, 2 trẻ nhỏ từ đường Bùi Dương Lịch về đường Nguyễn Đình Hoàn an toàn.

Bên cạnh đó, theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế lượng mưa cực lớn từ ngày 14/10 đến sáng 15/10 đã gây ngập lụt sâu trên diện rộng. Theo thống kê sơ bộ, ước tính có khoảng 19.918 nhà ngập, với độ sâu từ 0,3-0,8m; có 1 nhà bị sập ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, 2 nhà bị đất đá lùa vào ở thị trấn Lăng Cô. Chiều 15/10, ông Trần Bôn, Chủ tịch UBND xã Phú Thanh, TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đã thông báo với cơ quan chức năng về việc người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông Hương.

Tại Quảng Nam, mưa lớn chiều và tối 14/10 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn Quảng Nam bị sạt lở, đặc biệt khu vực cầu Suối Mơ trên quốc lộ 14B đoạn qua xã Đại Đồng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) sạt lở tạo hố tử thần rộng gần 2m, sâu khoảng 8m. Một cháu bé 2 tuổi ở Quảng Nam được phát hiện đã tử vong ở khu vực phía sau nhà, nơi nước lũ ngập sâu 1 mét. Trên sông Tranh đoạn chảy qua xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, cũng đã phát hiện thi thể một phụ nữ trôi dạt.

Tại Quảng Bình, mưa lớn kéo dài khiến một số bản làng vùng cao nước dâng cao gây ngập lụt, sạt lở, chia cắt một số bản làng. Đồn Biên phòng Làng Ho đã phối hợp chính quyền xã Kim Thủy giúp đỡ 07 hộ, 45 nhân khẩu ở bản Mít Cát, xã Kim Thủy ở vùng có nguy cơ bị ngập lụt đến nơi an toàn.

3. Sáng 15/10, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin sơ bộ vụ án mạng nghiêm trọng tại thị xã Tân Uyên khiến 2 người chết tại chỗ, trong đó cả hai nạn nhân tử vong đều bị đa chấn thương và đều bị đâm xuyên tim.

Theo báo cáo nhanh của Công an, lúc lúc 21h15 ngày 14/10, tại quán nhậu Tân Khánh thuộc tổ 2, khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, xảy ra vụ việc giết người và gây rối trật tự công cộng.

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng, Công an thị xã Tân Uyên phối hợp cùng các phòng PC02 và PC09 Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm trường, khám nghiệm tử thi đồng thời tổ chức truy bắt các đối tượng nghi vấn.

Qua khám nghiệm tử thi, xác định 2 nạn nhân đã tử vong gồm: N.H.L. (18 tuổi, trú tại phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) bị đâm 1 nhát xuyên tim, vỡ nền sọ, xuất huyết dưới sọ, gây mất máu dẫn đến tử vong. Nạn nhân thứ 2 là P.G.H. (20 tuổi, trú tại phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) bị đâm 5 nhát dao vào vùng ngực gây thủng tim, thủng phổi, đa vết thương vùng đầu gây mất máu dẫn đến tử vong.

Căn cứ kết quả điều tra của Công an thị xã Tân Uyên xác định, vụ việc trên có dấu hiệu tội giết người và gây rối trật tự công cộng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng do nhóm thanh thiếu niên côn đồ thực hiện và xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát.

Công an đã xác định các đối tượng gây án gồm: Lê Văn Mến (29 tuổi, quê Đồng Tháp), Huỳnh Hoàng Liệt (21 tuổi, quê Cà Mau), Lê Văn Nhớ, (25 tuổi, quê Đồng Tháp), Lê Văn Thương (27 tuổi, quê Đồng Tháp), Nguyễn Văn Nhanh (33 tuổi, quê Trà Vinh) và 1 đối tượng chưa rõ lai lịch tên Hoàng.

Hiện một số đối tượng tham gia đã bị bắt, lực lượng chức năng đang đang tiếp tục truy bắt nhanh đối tượng gây án còn lại để làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

4. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 thanh niên để điều tra về hành vi “giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Nhóm đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ gồm: Đặng Văn Lai (SN 1998); Triệu Văn Chung (SN 1999), cùng trú ở xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; Dương Đình Hưởng, (SN 1995, trú tại phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn); Triệu Tòn Liều (SN 1991), Lý Văn Sao (SN 1999) cùng trú tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn và Lý Kiềm Vần (SN 1995, trú tại xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

Trước đó, vào cuối tháng 9/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận và thụ lý điều tra theo thẩm quyền về việc ông K., (trú tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) tố giác đến cơ quan công an về việc: Con gái ông K. là cháu N. (SN 2007) có thai 21 tuần tuổi, nghi bị đối tượng xấu xâm hại.

Cháu N. đang là học sinh lớp 8 đi học xa nhà nên phải thuê trọ, đến khi khi gia đình phát hiện cháu có các biểu hiện bất thường nên đã đưa cháu N. đi khám và phát hiện cháu mang thai.

Tại cơ quan Công an, cháu N. cho biết từ cuối năm 2021, cháu có quen biết và nhiều lần quan hệ tình dục với một số nam thanh niên tại các nhà nghỉ trên địa bàn TP. Bắc Kạn, huyện Bạch Thông và huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Từ lời khai của cháu N., cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ các đối tượng trên để điều tra.

Hiện tại, vụ án đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ

Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp của Radio Pháp Luật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe. Bản tin được thực hiện bởi Ngô Uyên.

Đọc thêm