Bản tin số 24: Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt lãnh đạo các ngân hàng thương mại

(PLVN) - Bản tin trưa ngày 16/10 có một số nội dung đáng chú ý như sau: Đến năm 2025, Việt Nam sẽ áp dụng hoàn toàn Tòa án điện tử; Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp về vùng "rốn lũ" để chỉ đạo giúp dân... và một số tin tức khác.

Quý vị đang nghe Bản tin tổng hợp trên Radio Pháp Luật, báo Pháp luật Việt Nam. Bản tin trưa ngày 16/10 có một số nội dung đáng chú ý như sau:

Đến năm 2025, Việt Nam sẽ áp dụng hoàn toàn Tòa án điện tử

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt lãnh đạo các ngân hàng thương mại

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp về vùng "rốn lũ" để chỉ đạo giúp dân

Bão NESAT sắp tiến vào Biển Đông

Hà Nam: Bắt Chủ tịch UBND thị trấn Ba Sao vì vi phạm về đất đai

1. Ngày 15/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương chủ trì Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.

Cho ý kiến vào Đề án "Xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam", các thành viên Ban Chỉ đạo cơ bản nhất trí việc xây dựng Tòa án điện tử nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng xét xử, thực hiện công khai, minh bạch, nâng cao niềm tin của nhân dân vào công lý, tiết kiệm thời gian, chi phí và thực hiện các cam kết quốc tế đến năm 2025 Việt Nam có Tòa án điện tử.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc xây dựng Tòa án điện tử là tiến bộ lớn và phù hợp với sự thay đổi của xã hội và xu hướng của thế giới. Tuy nhiên, Đề án cần nêu rõ hơn phạm vi các loại vụ án xét xử trực tiếp và trực tuyến. Đồng thời bổ sung các giải pháp không để lợi dụng công nghệ thông tin để tác động đến bản chất vụ án và xâm phạm quyền con người, quyền công dân, cũng như lộ trình bổ sung, sửa đổi pháp luật, để đến năm 2025 áp dụng hoàn toàn về tòa án điện tử ở Việt Nam.

Đối với Đề án xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên, Chủ tịch nước cho biết, hiện ASEAN đã có 9 nước ban hành, thực thi Luật Tư pháp người chưa thành niên. Do đó, Việt Nam cần sớm xây dựng dự án Luật này để tăng cường bảo vệ quyền của trẻ em dù đó là trẻ em vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao phải nghiên cứu, đánh giá tác động đầy đủ khi xây dựng dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên này, nhất là sửa đổi, bổ sung một số bộ luật, luật có liên quan.

2. Sáng 16/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi gặp mặt với Chủ tịch, Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới Công Thương và 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mong muốn hệ thống ngân hàng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức rất lớn hiện nay và đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi đến các đại biểu, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch, Tổng giám đốc các ngân hàng thương mại cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành ngân hàng lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ở trong nước, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, nền kinh tế chịu tác động rất nặng nề bởi đại dịch COVID-19 trong suốt 2 năm 2020-2021; trong khi nền kinh tế quy mô còn khiêm tốn, có độ mở lớn, khả năng thích ứng, sức chống chịu còn hạn chế trước những tác động, áp lực rất lớn từ bên ngoài.

Nhiệm vụ đặt ra ngày càng nặng nề khi chúng ta vừa phải nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên ngày càng nhiều, đồng thời tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng kéo dài, giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh, ứng phó kịp thời với những biến động tình hình thế giới, trong nước.

3. Nhằm khắc phục bão lũ, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trực tiếp về vùng rốn lũ để chỉ đạo Công an các đơn vị bám sát địa bàn, ứng phó khẩn cấp các tình huống, giúp bà con Nhân dân trong cơn hoạn nạn.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là; lực lượng Công an phải tập trung và quyết tâm cao nhất để bảo đảm tính mạng, tài sản cho Nhân dân.

Qua rà soát bước đầu có khoảng hơn 10 nghìn hộ/34 nghìn nhân khẩu thuộc diện di dời, sơ tán do ảnh hưởng mưa lũ. Hiện nay, căn cứ tình hình thực tế lực lượng Công an đã tham mưu, phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức sơ tán, di dời gần 5000 hộ, với hơn 12 nghìn nhân khẩu; kêu gọi hơn 4000 tàu thuyền tìm nơi tránh trú an toàn.

Thượng tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng Hậu Cần Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, để chủ động, kịp thời đảm bảo vật tư, phương tiện cho Công an các đơn vị, địa phương giúp dân phòng chống bão lụt, đơn vị đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh trang cấp cho Công an một số đơn vị địa phương gồm 4 chiếc Cano nhôm lắp máy 100Hp; 500 chiếc áo phao cứu sinh; 209 chiếc phao tròn, phao bè; 10 máy phát điện; 30 bộ nhà bạt tiểu đội, trung đội. Đây là vật tư, phương tiện được Bộ Công an vừa trang cấp, bổ sung và vận chuyển vào cho Công an tỉnh để phục vụ cho công tác phòng chống bão lụt.

4. Dự báo trong 24-48 giờ tới bão NESAT di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km, vào lúc 7h ngày 17/10, bão sẽ đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão NESAT, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 4,0-7,0m.

Trên đất liền, Trung tâm dự báo cũng cho biết, ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo từ ngày 16/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ đêm 16/10, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17-20 độ.

Trên biển, từ gần sáng ngày 17/10, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2,5-3,5m; khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 4-6m; biển động mạnh.

5. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam cho biết vừa phê chuẩn khởi tố, bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Trung Văn, sinh năm 1970, trú tại tổ dân phố số 1, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, hiện đang là Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kim Bảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng và Lại Tuấn Anh, sinh năm 1985, trú tại tổ 5, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam cũng phê chuẩn khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phan Thị Ngọc Thương, sinh năm 1984, trú tại tổ 4, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, cán bộ địa chính Ủy ban Nhân dân thị trấn Ba Sao.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Trung Văn, Lại Tuấn Anh, Phan Thị Ngọc Thương đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao lập, ký hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp trái quy định của pháp luật.

Hiện, vụ án đang được các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Hà Nam điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của những cá nhân, tổ chức có liên quan, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp của Radio Pháp Luật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe. Bản tin được thực hiện bởi Ngô Uyên.

Đọc thêm