Bản tin số 4: Truy tìm lái xe tông ô tô liên hoàn ở Nha Trang

(PLVN) - Bản tin ngày 6/10 có một số nội dung đáng chú ý như sau:  Siết chặt quản lý các dự án cho phép người dân tự xây nhà ở; Minh bạch vấn đề thu chi trong trường học... và một số tin tức khác.

Quý vị đang nghe Bản tin tổng hợp trên Radio Pháp Luật, báo Pháp luật Việt Nam. Bản tin ngày 6/10 có một số nội dung đáng chú ý như sau:

Siết chặt quản lý các dự án cho phép người dân tự xây nhà ở

Minh bạch vấn đề thu chi trong trường học

Bắt Nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hoá vì lợi dụng chức quyền

Công an vào cuộc vụ chủ nợ mạo danh đón học sinh

Nha Trang: Truy tìm lái xe tông ô tô liên hoàn

1. Bộ Xây dựng vừa có công văn đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng cho phép người dân được tự xây dựng nhà ở, nhằm đảm bảo các quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị cũng như xử lý các trường hợp chưa tuân thủ quy định pháp luật về xây dựng, quản lý dự án.

Trước đó, ngày 8/4/2022, Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý các dự án đầu tư xây dựng cho phép người dân được tự xây dựng nhà ở, theo đúng quy định.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết đến nay, bộ này đã nhận được báo cáo của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Xây dựng, một số báo cáo vẫn chưa nêu rõ việc quy định cụ thể trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát người dân tự xây dựng nhà ở, việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị hoặc xử lý các trường hợp chưa tuân thủ quy định pháp luật về xây dựng, quản lý dự án.

Ngoài ra, có 5 tỉnh, thành phố báo cáo trên địa bàn chưa áp dụng quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị cho phép người dân tự xây dựng nhà ở tại các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, bao gồm: Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Kạn, Đồng Tháp, An Giang.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo kiểm tra, rà soát đảm bảo các dự án tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị; kịp thời có biện pháp xử lý các trường hợp chưa tuân thủ đúng, đủ quy định pháp luật.

Trường hợp chưa hoàn thành việc tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện tại các dự án đã có quyết định cho phép người dân tự xây dựng nhà ở, Bộ xây dựng đề nghị các địa phương hoàn thành và gửi báo cáo về bộ trước ngày 30/10/2022.

2.Mới đây, lãnh đạo Trường Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn (Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm hai lớp thuộc khối 9 trao đổi với Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp dừng việc thu tiền đầu năm học, yêu cầu các lớp triển khai vấn đề thu-chi theo tinh thần hoạt động đến đâu thu đến đó, không thu một lần cho cả năm, đảm bảo thu đủ, chi đủ, không tạo áp lực tài chính cho phụ huynh.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao về kế hoạch thu-chi của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở hai lớp thuộc khối 9, Trường Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn (Quận 3) đưa ra với mức tiền dự trù khá lớn, có lớp hơn 165 triệu đồng/năm, có lớp lên đến 270 triệu đồng/năm.

Nhiều ý kiến cho rằng mức thu này tạo áp lực lớn về tài chính cho phụ huynh khi vào đầu năm học. Ngoài ra, bản kế hoạch thu-chi còn có những khoản chi cho giáo viên, trong khi khoản thu của Ban này chỉ dành cho hoạt động của Ban như khen thưởng, chăm lo cho học sinh, hỗ trợ hoạt động giáo dục...

Theo quy định, các khoản thu trong trường học hiện nay bao gồm học phí và khoản thu ngoài học phí. Ngoài các khoản nhà trường trực tiếp thu là thu hộ, chi hộ và thu thỏa thuận, hiện trong lĩnh vực giáo dục còn các khoản đóng góp như tài trợ (Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT) và Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh (Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT).

Đây là hình thức xã hội hóa, đều đóng góp trên tinh thần tự nguyện, tùy theo khả năng của mỗi phụ huynh. Trong bối cảnh hiện nay, việc xã hội hóa giáo dục là nhu cầu tất yếu nhưng thực tế, tình trạng lạm thu dưới hình thức các khoản xã hội hóa còn diễn ra ở một số trường, lớp, gây áp lực về tài chính cho phụ huynh cũng như bức xúc trong xã hội.

Trong cuộc khảo sát mới đây do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự tham gia của khoảng 28.000 phụ huynh về các vấn đề giáo dục, bên cạnh ý kiến đánh giá tốt về môi trường giáo dục, khoản đóng góp đúng quy định, còn có 6,6% phụ huynh cho rằng các khoản đóng góp, mua sắm dụng cụ học tập đầu năm cho nhà trường ngoài học phí là quá lớn.

Ông Trần Trung Mậu, Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ vấn đề lạm thu dưới hình thức xã hội hóa vẫn xảy ra ở một số nơi. Xã hội hóa là giải pháp cần thiết để huy động nguồn lực cho phát triển giáo dục. Tuy nhiên thu thế nào, thu của ai, thu bao nhiêu là vấn đề cần quan tâm.

Ngành giáo dục và đào tạo thành phố cần lưu ý đến vấn đề này bởi nó ảnh hưởng đến nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình khó khăn, trong đó, ngành cần quan tâm đến việc quản lý thu - chi từ quỹ cha mẹ học sinh để đảm bảo sự công khai, minh bạch.

3. Ngày 5-10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Đinh Cẩm Vân, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự.

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, ngày 16-6-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành các hoạt động điều tra liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Dự án Hạc Thành Tower, số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

Đến ngày 23-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt tạm giam hai bị can gồm ông Nguyễn Bá Hùng, sinh năm 1966, nguyên Phó giám đốc Sở và Văn Xuân Hùng, sinh năm 1959, nguyên Trưởng phòng Quản lý công sản, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình giao đất, xác định giá đất cho Công ty Sông Mã để đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower, lãnh đạo Sở Tài chính đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt giá đất giao cho Công ty Sông Mã vào năm 2013 nhưng vẫn áp đơn giá năm 2009, nhằm tạo điều kiện cho Công ty Sông Mã giảm số tiền phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền gần 56 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

4.Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh thông tin chủ nợ giả mạo phụ huynh để đón học sinh tại Trường Tiểu học Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trước đó, cô giáo .H. (chủ nhiệm lớp 2A1, trường tiểu học Phan Đình Giót) nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ, nói muốn đón một học sinh về sớm.

Người này có nói rõ đặc điểm nhận dạng của học sinh trên nhưng cô H. trả lời không nhận được thông báo của bố mẹ học sinh nên không đồng ý.

Ngay sau đó, đối tượng đã nói mình là chủ nợ của bố học sinh và liên tục gọi điện cho giáo viên để đe doạ, lời lẽ thiếu lịch sự.

Chưa dừng lại, Ban giám hiệu và đường dây liên lạc của nhà trường cũng nhận những cuộc điện thoại tương tự. Ngoài ra, còn xuất hiện những thông tin chưa xác thực trên mạng xã hội.

Trước tính phức tạp của sự việc, giáo viên đã báo cáo Ban giám hiệu nhà trường, đồng thời liên hệ với gia đình học sinh và được xác nhận là không nhờ ai đón hộ con.

Công an quận Thanh Xuân phối hợp cùng Phòng Giáo dục và đào tạo, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra thông báo gửi các trường học đóng trên địa bàn và yêu cầu lan tỏa đến các bậc phụ huynh học sinh cảnh giác về hiện tượng giả mạo phụ huynh học sinh gọi điện cô giáo chủ nhiệm yêu cầu được đón học sinh về sớm.

Hiện, Công an quận Thanh Xuân đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

5. Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang xác minh tài xế lái ô tô tông liên hoàn 4 ô tô khác đang đỗ trên đường Pasteur vào khuya 4/10.

Vụ việc xảy ra vào lúc 23h30 ngày 4/10, xe ô tô con mang biển kiểm soát 79A-41291 chạy trên đường Pasteur theo hướng từ đường Hàn Thuyên đến đường Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.

Khi chiếc xe này đến trước số nhà 11 Pasteur thì gây tai nạn giao thông liên hoàn với 4 xe ô tô con đang đỗ phía bên kia đường.

Sau cú tông mạnh trực diện của xe 79A-41291, cả 5 xe đều bị hư hỏng. Do các xe đang dừng, đỗ vào nửa đêm nên không thiệt hại về người.

Sau khi tai nạn xảy ra, lái xe 79A-41291 đã rời khỏi hiện trường. Hiện, cơ quan Công an đang truy truy tìm người lái ô tô gây ra vụ tai nạn này.

Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp của Radio Pháp Luật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe. Bản tin được thực hiện bởi Ngô Uyên.

Đọc thêm