Bản tin số 5: Chủ tịch nước gửi Thư khen những tấm gương cứu người giữa dòng nước lũ

(PLVN) - Bản tin tối 06/10 có những nội dung đáng chú ý: Bộ Ngoại giao lên tiếng về tình trạng lừa đảo lao động sang Campuchia; Bắt nghi phạm ném chai thủy tinh vào người đi đường ở Hà Nội... và một số tin tức khác.

1. Chủ tịch nước gửi Thư khen những tấm gương cứu người giữa dòng nước lũ

Ngày 6/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi Thư khen các anh Vi Văn Truyền, Lê Minh Hương và nhiều người dân dũng cảm của bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, qua phương tiện thông tin truyền thông, được biết các anh: Vi Văn Truyền, Trưởng bản Hòa Sơn; Lê Minh Hương cùng nhiều người dân đã nỗ lực cứu nạn thành công những người bị mắc kẹt, cô lập giữa dòng nước lũ tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, đưa người gặp nạn đến vị trí an toàn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương hành động dũng cảm này của các anh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là những tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, quả cảm, nghĩa tình, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cần được lan tỏa trong cộng đồng, xã hội.

Trong Thư, Chủ tịch nước cũng chia sẻ với sự mất mát của người dân bị thiệt hại do đợt bão, lũ vừa qua; ghi nhận, đánh giá cao và mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, chủ động ứng phó với thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản có thể xảy ra./.

2. Bộ Ngoại giao lên tiếng về tình trạng lừa đảo lao động sang Campuchia

Chiều 6/10, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, nêu quan điểm về tình hình người Việt bị lừa đảo, môi giới lao động bất hợp pháp sang Campuchia, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Đây là vấn đề nổi lên gần đây và rất được quan tâm. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã tích cực, khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan của Campuchia để xử lý."

Theo bà Lê Thị Thu Hằng, thời gian qua, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã bám sát tình hình sở tại, duy trì liên lạc thường xuyên với cộng đồng, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Campuchia để tăng cường rà soát, mở rộng hơn nữa điều tra, xác minh và giải cứu các công dân Việt Nam bị lừa đảo, môi giới lao động bất hợp pháp.

Bộ Ngoại giao cùng với các cơ quan chức năng ở trong nước cũng đã phối hợp tích cực, hiệu quả, nhanh chóng giải quyết các thủ tục cần thiết để đưa công dân về nước.

Kết quả, đến nay, lực lượng chức năng đã giải cứu được hơn 1.000 công dân và hỗ trợ thủ tục cho hàng nghìn công dân khác.

Các bộ, ngành, địa phương ở trong nước cũng đã tăng cường phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân, các công ty, nhà máy, xí nghiệp chấp hành pháp luật, chủ động phòng, tránh những hành vi lôi kéo, lừa gạt người Việt Nam xuất cảnh sang nước ngoài, lao động bất hợp pháp, tăng cường kiểm soát ở khu vực cửa khẩu biên giới, đồng thời có các biện pháp giáo dục, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để răn đe, nâng cao hiệu quả phòng ngừa chung.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh thời gian tới, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các địa phương trong nước, cũng như các cơ quan chức năng của Campuchia để nắm bắt tình hình người lao động, nhanh chóng hỗ trợ giải cứu, đưa về nước những công dân bị lừa đảo, môi giới lao động bất hợp pháp. Đồng thời, có những biện pháp để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam.

Cũng tại họp báo, cho biết thêm thông tin về vụ phát hiện thi thể tại bờ biển Phú Quốc, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ ngay sau khi nhận được thông tin về việc phát hiện một số thi thể nghi là công dân Trung Quốc tại bờ biển Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, các cơ quan chức năng của địa phương và của Việt Nam đã khẩn trương trao đổi với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xác minh, điều tra, giải quyết vụ việc.

Trước mắt, lực lượng chức năng đã lấy mẫu để tiếp tục xác định nhân thân, lai lịch của nạn nhân; đồng thời làm rõ nguyên nhân tử vong và xử lý các vấn đề hậu sự theo quy định của pháp luật Việt Nam./.

3. Yên Bái: Xử phạt 900 triệu đồng các cá nhân phá rừng phòng hộ

Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhiều cá nhân ở huyện Văn Yên do đã thực hiện hành vi phá rừng phòng hộ trái pháp luật.

Các cá nhân được xác định gồm: Sùng Thị Mai, Ly Seo Xì, Thào A Sù, Vàng A Vắng (cùng trú tại thôn Trung Tâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên), có hành vi phá rừng phòng hộ trái pháp luật tại tiểu khu 172 thuộc thôn Trung Tâm, xã Mỏ Vàng; Triệu Văn Các, Lý Thị Xuân (cùng trú tại thôn Khe Trang, xã An Bình, huyện Văn Yên), có hành vi phá rừng phòng hộ trái pháp luật tại tiểu khu 95, thôn Khe Rồng, xã An Bình.

Tổng diện tích rừng phòng hộ bị các cá nhân này phá là hơn 15.600m2.

Xác định hành vi phá rừng phòng hộ trái pháp luật của các cá nhân trên có các tình tiết giảm nhẹ như tự nguyện khai báo, trình độ lạc hậu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã quyết định phạt tiền 125 triệu đồng đối với mỗi cá nhân gồm Sùng Thị Mai, Ly Seo Xì và Thào A Sù; phạt tiền 175 triệu đồng đối với mỗi cá nhân Triệu Văn Các, Lý Thị Xuân và Vàng A Vắng.

Mức phạt theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp./.

4. An Giang: Bắt nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, đua xe trái phép

Cục Cảnh sát giao thông cho biết đêm 5/10, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang tiến hành mật phục, bắt giữ một vụ thanh, thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, gồm 5 đối tượng, tạm giữ 6 phương tiện môtô, xe gắn máy các loại.

Đáng chú ý nhóm đối tượng khai nhận thường xuyên cử từ 2-4 người ngồi phía trước trụ sở cơ quan Công an để theo dõi động tĩnh trước khi tổ chức đua xe.

Vào lúc 20 giờ ngày 5/10, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có 3 nhóm đối tượng hẹn nhau tổ chức đua xe ban đêm ở khu vực ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang. Ngay lập tức, đơn vị đã xác minh thông tin và cử tổ công tác triển khai lực lượng sẵn sàng vây bắt.

Khi nhóm này đua tới lượt thứ 2 thì Tổ công tác triển khai lực lượng vây bắt. Khi phát hiện bị vây bắt, các đối tượng này bỏ chạy đi nhiều hướng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã bắt được 5 đối tượng, tạm giữ 6 phương tiện mô tô, xe gắn máy các loại.

Qua đấu tranh khai thác, được biết các đối tượng chủ yếu trong độ tuổi thanh, thiếu niên, trú tại huyện Châu Phú và Châu Thành (An Giang).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và cho biết thường cử từ 2-4 người ngồi phía trước trụ sở cơ quan Công an để theo dõi động tĩnh trước khi tổ chức đua xe.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định./.

4. Bắt nghi phạm ném chai thủy tinh vào người đi đường ở Hà Nội

Sau khi nhận được phản ánh về sự việc một thanh niên bất ngờ ném vỏ chai thủy tinh vào người đi đường, tối 5/10, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) thông tin, lực lượng chức năng đã tạm giữ Hà Anh Quân (SN 2008, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để làm rõ hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Tại trụ sở công an, Quân khai nhận, khoảng 22h30 ngày 2/10, Quân chở theo bạn gái là Trần Mai Anh (SN 2008, trú tại Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) đi lượn quanh các tuyến phố nội thành Hà Nội. Khi đi đến đường Trần Phú, Hà Đông, Quân bị một nhóm thanh niên chiếu đèn pin vào mặt. Quân to tiếng với nhóm này sau đó bực tức đi về khu vực cuối đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông để lấy 10 vỏ chai bia thủy tinh, rồi quay lại khu vực đường Trần Phú. Gặp một nhóm đi đường, nghĩ đây là nhóm chiếu đèn vào mặt mình nên Quân đã dùng vỏ chai bia ném vào xe của 2 người làm họ ngã ra đường, sau đó Quân bỏ chạy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 48 giờ truy xét, Công an quận Hà Đông đã truy bắt được đối tượng.

Cơ quan công an cũng làm rõ, tháng 1/2022, Quân từng bị Công an quận Hà Đông điều tra hành vi gây ra các vụ cướp giật, trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, do tuổi còn nhỏ nên thiếu niên này chưa phải chịu trách nhiệm hình sự, được bàn giao cho gia đình quản lý, giáo dục theo quy định pháp luật.

Tháng 3/2022, Quân bị Công an quận Cầu Giấy điều tra do liên quan đến vụ lấy trộm 300 triệu đồng để trong xe ôtô. Bản thân Hà Anh Quân đã tổng cộng 4 lần phải đi bệnh viện khám bệnh liên quan đến thần kinh. Gần đây nhất, tháng 5/2022, khi được đưa vào khám tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương, các bác sĩ đã lên phác đồ điều trị, do xác định Quân bị bệnh nặng.

Chiều nay 6/10, Công an quận Hà Đông đã phối hợp vận động gia đình đưa Hà Anh Quân vào khoa Tâm thần nhi để điều trị.

Đọc thêm