Bản tin số 8: Ký kết Chương trình hợp tác Đối thoại Nhà nước pháp quyền giữa Việt Nam - CHLB Đức

(PLVN) - Bản tin trưa ngày 8 /10 có một số nội dung đáng chú ý như sau: Việt Nam – Đức: Ký kết Chương trình hợp tác Đối thoại Nhà nước pháp quyền giai đoạn 2022 – 2025; Bộ Công Thương hưởng ứng ngày Pháp luật... và một số tin tức khác

Quý vị đang nghe Bản tin tổng hợp trên Radio Pháp Luật, báo Pháp luật Việt Nam. Bản tin trưa ngày 8/10 có một số nội dung đáng chú ý như sau:

Việt Nam – Đức: Ký kết chương trình hợp tác đối thoại nhà nước pháp quyền giai đoạn 2022 – 2025

Bộ Công Thương hưởng ứng ngày Pháp luật

Đề xuất nâng mức hưởng chế độ chính sách cho dân quân tự vệ

Khởi tố hai cán bộ cảnh sát PCCC liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Phát hiện vụ vận chuyển 1.490 bao thuốc lá điếu nhập lậu

1.Chiều 7/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc và bà Angelika Schlunck Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp Liên bang CHLB Đức đã ký trực tuyến “Chương trình hợp tác 3 năm giai đoạn 2022 – 2025” với sự chứng kiến của ông Chu Tuấn Đức, Phó Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc vui mừng cho biết, kể từ khi Chính phủ hai nước ký Tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức năm 2008, Bộ Tư pháp hai nước đã cùng phối hợp với các cơ quan, tổ chức của Việt Nam và CHLB Đức xây dựng và tổ chức thực hiện thành công 4 Chương trình hợp tác 3 năm với nhiều kết quả tích cực, nhiều kinh nghiệm tốt, cách làm hay và cả những khó khăn, thách thức trong công tác pháp luật và tư pháp đã được các cơ quan, tổ chức của Việt Nam và CHLB Đức là các đối tác tham gia Chương trình chia sẻ, giúp tăng cường kiến thức và kinh nghiệm để cùng hoàn thành tốt hơn các trọng trách của mình; thu hút ngày càng nhiều hơn các cơ quan, tổ chức của cả hai phía cùng tham gia, số lượng các hoạt động hợp tác được đề xuất luôn lớn và ngày càng đa dạng.

Kế thừa những kết quả đạt được, “chương trình hợp tác 3 năm giai đoạn 2022 – 2025” được xây dựng trên cơ sở đồng thuận giữa hai Bên với nhiều điểm mới phù hợp với nhu cầu, chức năng nhiệm vụ của các đối tác tham gia chương trình. Nội dung của hoạt động tập trung vào trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực thi pháp luật trong một số lĩnh vực chính như: pháp luật hình sự, dân sự; pháp luật tố tụng hình sự, dân sự; pháp luật kinh tế, hành chính; thực thi một số điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế; hợp tác đào tạo, tập huấn. Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Liên bang CHLB Đức mong muốn và hy vọng “Chương trình hợp tác 3 năm giai đoạn 2022 – 2025” sẽ đáp ứng được kỳ vọng của cả hai Bên, góp phần mở rộng quan hệ và tăng cường sự hiểu biết giữa Chính phủ và người dân hai nước.

2. Theo Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương, tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 1/11 đến ngày 11/11 với các chương trình toạ đàm, mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Chủ đề của Kế hoạch được xác định là "10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2022, toàn ngành Công Thương nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật và phát triển kinh tế xã hội, nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII".

Theo Kế hoạch, Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu rõ, cần xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Trong đó tập trung vào tháng cao điểm tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh và các văn bản mới liên quan đến người dân, doanh nghiệp từ ngày 1-13/11.

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 của ngành Công Thương cũng xác định các nội dung hoạt động cụ thể. Theo đó tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2022.

Ngoài ra sẽ tổ chức phổ biến, quán triệt việc thực hiện quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương cho các cán bộ làm công tác xây dựng, phổ biến pháp luật; Thực hiện tổng kết đánh giá, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách pháp luật trong bối cảnh năm 2022 tròn 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Mục đích của việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng, qua đó thể hiện vai trò gương mẫu, tiên phong của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương, góp phần lan toả sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật. Đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương.

3. Tại Quân khu 1, Bộ Quốc phòng vừa tổ chức Hội thảo Tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ.

Qua 8 ý kiến trình bày trực tiếp tại Hội thảo, có thể thấy, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Luật DQTV năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh và rộng khắp, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Các đại biểu dự Hội thảo thống nhất việc sửa đổi Nghị định số 72/2020/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định số 72) ngày 30/6/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với DQTV là hết sức cần thiết để nâng mức hưởng chế độ chính sách cho DQTV để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn.

Kết luận Hội thảo, Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội thảo đề nghị các cơ quan chức năng cần quyết liệt tham mưu sửa đổi một số quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với DQTV làm nhiệm vụ đặc biệt, đặc thù; chủ động nghiên cứu, sửa đổi một số chính sách của Nghị định số 72, báo cáo Bộ Quốc phòng trình Chính phủ xem xét giải quyết. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát các định mức hưởng trợ cấp của dân quân cho phù hợp với thực tế.

Các quân khu chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương các cấp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương điều chỉnh đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV; các địa phương có quy hoạch, kế hoạch từng bước đầu tư xây dựng trụ sở làm việc; quan tâm đào tạo, sử dụng cán bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban CHQS cấp xã, nhằm tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, cơ sở.

4. Tối 7/10, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ thuộc Công an thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương. Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương cũng thực hiện tước danh hiệu công an nhân dân đối với 2 cán bộ này.

2 cán bộ bị khởi tố thuộc Công an thành phố Thuận An là trung tá Nguyễn Duy Linh, Đội trưởng Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thuận An và đại úy Nguyễn Văn Võ, cán bộ Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thuận An.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bi can Nguyễn Văn Võ; còn bị can Nguyễn Duy Linh bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ cháy quán karaoke An Phú xảy ra vào lúc 20h30 ngày 6/9, nguyên nhân cháy được xác định là do chập điện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú để điều tra về tội "Vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy".

5. Ngày 7/10, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Tháp phát hiện vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lập từ biên giới Campuchia vào nội địa bằng xuồng máy.

Lúc 3 giờ 45 phút ngày 7/10, Trạm Cảnh sát đường thủy Hồng Ngự nhận được tin báo của người dân trên tuyến kênh Tứ Thường, thuộc khóm Cây Da, phường An Lạc, TP Hồng Ngự có đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu từ biên giới Campuchia qua Việt Nam bằng xuồng máy.

Sau khi nhận được tin báo, Trạm Cảnh sát đường thủy Hồng Ngự đã phân công tổ công tác đến ngay hiện trường thì nắm được thông tin đối tượng đã mang thuốc lá lên xe ô tô biển số 67A-178.03 chạy về hướng TP Hồng Ngự.

Tổ công tác thông báo cho Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an TP Hồng Ngự phối hợp truy tìm.

Đến khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô trên nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không chấp hành, tiếp tục bỏ chạy đến khu vực thuộc phường An Thạnh, TP Hồng Ngự thì dừng phương tiện bỏ trốn.

Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 1.490 gói thuốc lá ngoại nhập lập, gồm 750 gói nhãn hiệu Hero và 740 gói nhãn hiệu Jet.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao toàn bộ tang vật, phương tiện cho Công an TP Hồng Ngự tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp của Radio Pháp Luật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe. Bản tin được thực hiện bởi Ngô Uyên.

Đọc thêm