Bản tin tối 01/04: Khánh thành Nhà hát Đó - điểm nhấn mới của văn hóa, du lịch Khánh Hòa

(PLVN) -  Khánh thành Nhà hát Đó - điểm nhấn mới của văn hóa, du lịch Khánh Hòa; Từ 1/4, Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2023; và những thông tin đáng chú ý khác. 

1. Khánh thành Nhà hát Đó - điểm nhấn mới của văn hóa, du lịch Khánh Hòa Sáng 1/4, trong chương trình công tác tại tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành Nhà hát Đó - một điểm nhấn mới của văn hóa, du lịch Khánh Hòa. Sự kiện này được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa. Cùng dự lễ khánh thành có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh, lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Khánh Hòa. Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh việc nhà đầu tư đã quan tâm, dành nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng Nhà hát Đó, tạo điểm đến du lịch độc đáo và không gian cho hoạt động nghệ thuật. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân, việc khánh thành và đưa Nhà hát Đó vào hoạt động là minh chứng cụ thể việc vận dụng chính sách của Đảng, Nhà nước trong huy động nguồn lực xã hội đầu tư vào văn hóa theo tinh thần Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là mô hình phát triển kinh tế - du lịch dựa trên các giá trị văn hóa mang lại những khác biệt và độc đáo cho điểm đến du lịch Nha Trang, Khánh Hòa.

2. Từ 1/4, Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2023 Từ ngày 1/4, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành điều tra doanh nghiệp trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo hình thức trực tuyến. Điều tra doanh nghiệp năm 2023 được tiến hành theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành. Cụ thể, điều tra doanh nghiệp năm 2023 được tiến hành đối với các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc tất cả các ngành trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam trừ ba ngành: Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị-xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc; Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế; Hoạt động làm thuê các công việc trong các gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Lê Trung Hiếu cho biết điều tra doanh nghiệp năm 2023 là cuộc điều tra thực hiện điều tra toàn bộ (áp dụng đối với toàn bộ doanh nghiệp nhằm thu thập thông tin cơ bản về thông tin định danh, ngành nghề sản xuất kinh doanh, lao động, kết quả sản xuất kinh doanh) kết hợp với điều tra chọn mẫu (áp dụng đối với các doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra nhằm mục đích mở rộng nội dung điều tra, phục vụ tính các chỉ tiêu chuyên ngành, giúp nâng cao chất lượng điều tra nhất là đối với các câu hỏi phức tạp, chuyên sâu). Cuộc điều tra được tiến hành nhằm thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế-xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương.

3. Hà Nội: Phát hiện lái xe dương tính với ma túy tại đường vành đai 3 Ngày 1/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội thông tin, qua quá trình tổ công tác của đơn vị kiểm tra một ôtô khách, chạy tuyến Yên Bái-Hà Nội đơn vị phát hiện lái xe dương tính với ma túy. Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 25p, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã dừng xe, kiểm tra xe ôtô khách có biển kiểm soát mang mã vùng là 21B từ hướng Phạm Văn Đồng đi Phạm Hùng. Trong quá trình kiểm tra, nhận thấy lái xe có nhiều biểu hiện nghi vấn, tại thời điểm kiểm tra Tổ công tác đã lấy mẫu nước tiểu của tài xế để thử ma túy bằng que thử ma túy do Công an thành phố cấp phát. Qua 2 lần thử cho kết quả lái xe dương tính với chất ma túy, dạng thuốc phiện. Sau quá trình đấu tranh khai thác tại chỗ đối với lái xe Tr. Lái xe thừa nhận có sử dụng thuốc đen (thuốc phiện) trong bữa ăn cách đây 3 ngày. Tổ công tác tiếp tục kiểm tra hành chính người và phương tiện xe ôtô khách không phát hiện chất ma túy. Hiện vụ việc đang được Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 thụ lý giải quyết và xử lý theo quy định

4. Ninh Bình: Đối tượng dùng dao đâm người đầu thú sau 6 tháng lẩn trốn Ngày 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam một đối tượng ra đầu thú. Đối tượng này đã đâm trọng thương một cán bộ Cục thuế tỉnh Ninh Bình khoảng 6 tháng trước đó rồi bỏ trốn. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 1985, trú tại phố Trung Thành, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình) Trước đó, tháng 10 năm 2022, ông Nguyễn Thành Đạt đã đâm trọng thương một cán bộ Cục thuế tỉnh Ninh Bình rồi bỏ trốn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân được nhiều người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình cũng đã tổ chức giám định sức khỏe cho nạn nhân; kết quả giám định, ông này bị tổn hại sức khỏe 9%. Cùng với đó, thủ phạm bị khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Vụ án đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình khởi tố trước đó.

5. Lâm Đồng: Tạm giữ 6 đối tượng hủy hoại gần 1 ha rừng tự nhiên Ngày 1/4, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết vừa tạm giữ 6 đối tượng gây ra vụ phá rừng tại tiểu khu 287, thuộc địa phận xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà. Trước đó, ngày 29/3/2023, trong quá trình tuần tra, cơ quan chức năng huyện Lâm Hà phát hiện khu rừng tại lô b1.1, khoảnh 7, TK 287 có nhiều thanh niên đang cưa hạ cây rừng. Cơ quan điều tra Công an huyện Lâm Hà đã xác định Lý Phúc Việt (29 tuổi, trú tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) là chủ mưu gây ra vụ phá rừng này. Cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ thêm Triệu Văn Lập (30 tuổi), Triệu Văn Nam (26 tuổi), cùng quê Cao Bằng; Hoàng Văn Trình (34 tuổi), Dương Văn Thường (35 tuổi), cùng trú tại xã Tân Thanh (Lâm Hà) và Mai Văn Sơn (37 tuổi), trú tại xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng là những người trực tiếp phá rừng. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định diện tích rừng bị phá là 8.300 m2, khối lượng lâm sản bị thiệt hại 41,8m3. Toàn bộ khu vực rừng thiệt hại là rừng tự nhiên, thuộc đối tượng rừng sản xuất. Tại cơ quan Công an, Lý Phúc Việt cho biết được một người tên Thắng thuê cảnh giới để nhóm thanh niên phá rừng làm rẫy. Cơ quan điều tra đã tạm giữ nhóm đối tượng trên do có dấu hiệu phạm tội “Hủy hoại rừng” theo quy định tại Điều 243 Bộ luật Hình sự.

Đọc thêm