Bản tin tối 03/12: Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

(PLVN) - Bản tin tối 03/12 gồm những tin tức đáng chú ý: Mở đường nối cao tốc Bắc-Nam với cảng biển lớn nhất Ninh Thuận; Lợi dụng thông báo tìm con trên mạng để tống tiền;... và những thông tin khác.

Bản tin tối ngày 3/12

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Mở đường nối cao tốc Bắc-Nam với cảng biển lớn nhất Ninh Thuận

Dỡ bỏ một phần tường rào Công viên Thống Nhất để kết nối phố đi bộ

Tiếp nhận 97 công dân Việt Nam từ Campuchia trở về

Lợi dụng thông báo tìm con trên mạng để tống tiền

https://dantri.com.vn/xa-hoi/thu-tuong-bo-nhiem-2-thu-truong-bo-ngoai-giao-20221203085525784.htm

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Theo đó, tại Quyết định số 1507/QĐ-TTg ngày 2/12/2022, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đỗ Hùng Việt, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Các /tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tại Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 2/12/2022, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hằng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

https://dantri.com.vn/xa-hoi/mo-duong-noi-cao-toc-bac-nam-voi-cang-bien-lon-nhat-ninh-thuan-20221203060647233.htm

Ngày 2/12, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức khởi công dự án đường nối cao tốc Bắc-Nam với quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná. Dự án có tổng mức đầu tư trên 900 tỷ đồng từ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận, dự án có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 14,7km (chưa bao gồm đoạn kết nối cảng biển .

Trong đó, điểm đầu tại nút giao cao tốc Bắc-Nam với đường tỉnh 709 (thuộc xã Nhị Hà 3, huyện Thuận Nam). Sau đó, tuyến đường sẽ đi về phía Đông Nam khoảng 9,8km để giao cắt với quốc lộ 1, điểm cuối giáp ranh Khu công nghiệp Cà Ná (thuộc xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam).

Dự án được phân thành 2 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 là đoạn nối đường cao tốc Bắc-Nam với quốc lộ 1 dài khoảng 10,14km được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách. Dự án thành phần 2 từ quốc lộ 1 đến giáp ranh Khu công nghiệp Cà Ná dài khoảng 4,66km được đầu tư bằng nguồn vốn của nhà tài trợ và ngân sách địa phương đối ứng. Thời gian dự kiến thi công là 4 năm.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, đường nối cao tốc Bắc-Nam với quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná là tuyến đường quan trọng. Khi hoàn thành đưa vào sử dụng, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, kết nối thông suốt để khai thác hiệu quả Cảng Cà Ná và Khu công nghiệp Cà Ná. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh Ninh Thuận.

https://dantri.com.vn/xa-hoi/do-bo-mot-phan-tuong-rao-cong-vien-thong-nhat-de-ket-noi-pho-di-bo-20221203111651990.htm

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn đối với đề án "Tổ chức không gian đi bộ - văn hóa khu vực phố Trần Nhân Tông/ và phụ cận, vườn hoa, đường dạo quanh hồ Thiền Quang".

Trước đó, đề án này đã được UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương vào hồi tháng 8 vừa qua. Đến ngày 7/11, UBND quận Hai Bà Trưng đã có tờ trình đề nghị phê duyệt đề án. Tuy nhiên, nội dung tờ trình do quận Hai Bà Trưng xây dựng còn chưa cụ thể, chưa rõ ràng để có thể đưa không gian đi bộ khai trương hoạt động từ ngày 1/1/2023.

Về không gian, Hà Nội định hướng nghiên cứu theo 2 giai đoạn phát triển/ không gian đi bộ này.

Giai đoạn 1 gồm đoạn tuyến phố Trần Nhân Tông (từ nút giao với phố Quang Trung đến ngã 3 Trần Bình Trọng), trục chính công viên Thống Nhất (đoạn từ cổng công viên đến hồ Bảy Mẫu) và toàn bộ khu vực công viên, cây xanh hồ Thiền Quang.

Ở giai đoạn 2 có thể nghiên cứu mở rộng đối với các đoạn tuyến phố Quang Trung, Trần Bình Trọng, Nguyễn Du; nghiên cứu lồng ghép trong không gian đi bộ các công trình quan trọng tại khu vực như Nhà hát chèo, Rạp xiếc Trung ương...

Thành phố cũng thống nhất với đề xuất tổ chức phố đi bộ vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần; mở ngay một cạnh của Công viên Thống Nhất phía đường Trần Nhân Tông, tạo không gian mở công viên kết nối với không gian đi bộ, liên kết công viên với hồ Thiền Quang.

Tổng chiều dài phố đi bộ Trần Nhân Tông dự kiến khoảng 1,6km; tổng diện tích đất sử dụng khoảng 1,1ha, trong đó có khoảng 0,48ha mặt nước.

https://baomoi.com/tiep-nhan-97-cong-dan-viet-nam-tu-campuchia-tro-ve/c/44442650.epi

Chiều 2/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) cho biết đã làm thủ tục tiếp nhận 97 công dân Việt Nam về từ Campuchia. Đây là những công dân sang làm việc tại Campuchia, bị lực lượng chức năng của nước bạn phát hiện và trao trả về nước.

Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia, ngày 30/11/2022, lực lượng chức năng khi kiểm tra trụ sở tòa nhà một công ty ở TP Preah Sihanouk, tỉnh Preah Sihanouk phát hiện có 94 người Việt Nam đang làm việc.

Trong số 94 người bị phát hiện thì có 49 trường hợp nhập cảnh, cư trú hợp pháp ; 43 trường hợp nhập cảnh hoặc cư trú bất hợp pháp; một trường hợp vi phạm luật hình sự; một người bị mất giấy tờ tùy thân. Những người còn lại đều có giấy tờ tùy thân như: Hộ chiếu, căn cước công dân, chứng minh nhân dân.

Qua sàng lọc ban đầu, trong số 97 người Việt Nam trao trả lần này, 65 người có đầy đủ thủ tục nhập cảnh đúng quy định. Số còn lại không đủ thủ tục xuất nhập cảnh, xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Đa số các trường hợp này ở các tỉnh, thành phía Bắc, trong đó có nhiều người là con em đồng bào dân tộc vùng cao.

https://baomoi.com/loi-dung-thong-bao-tim-con-tren-mang-de-tong-tien/c/44446845.epi

Ngày 3-12, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đã tạm giữ hình sự PVC (25 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi tống tiền gia đình tìm kiếm con gái mất tích sau khi đi học.

Trước đó, chiều ngày 2-12, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) tiếp nhận tin báo của anh NVL (38 tuổi) về việc con gái anh là bé NTT(11 tuổi) đi học không thấy về.

Trong lúc anh L và người nhà đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không ra tung tích của con gái thì đến đầu giờ chiều ngày 2-12, anh nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung “Chuyển khoản vào STK ngân hàng VCB tên Đặng Quốc Khánh 500.000 đồng tôi sẽ cho thông tin con gái của bà”.

Nhận được thông tin trên, cả nhà anh L đều rất hoang mang. Tuy nhiên, anh L vẫn không làm theo yêu cầu của đối tượng mà lập tức đến Công an phường An Hải Bắc trình báo.

Cũng trong thời điểm này, anh L tiếp tục nhận được tin nhắn yêu cầu gia đình chuyển 1 triệu đồng vào tài khoản. Cuối tin nhắn, đối tượng cũng không quên đe dọa

Công an quận Sơn Trà phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP một mặt cử lực lượng khẩn trương truy tìm manh mối cháu bé, mặt khác cử các tổ công tác xác minh, truy lùng đối tượng nhắn tin “tống tiền”.

Sau vài giờ tìm kiếm, cháu bé được phát hiện đang ở nhà bạn và được gia đình đón về nhà còn đối tượng nhắn tin đe dọa cũng được làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, C khai nhận do thấy thông tin tìm con được đăng trên mạng xã hội, trong khi bản thân đang túng tiền nên giả vờ biết thông tin về cháu bé để nhắn tin yêu cầu người nhà chuyển tiền cho mình.

Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tối ngày 3/12 trên Radio Pháp Luật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Đọc thêm