Bản tin tối 06/11: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ngày càng thực chất, hiệu quả

(PLVN) - Bản tin tối ngày 06/11 sẽ có những tin tức đáng chú ý: Hà Nội: Đa dạng các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Hà Nội ra Chỉ thị tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết... và một số thông tin khác.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ngày càng thực chất, hiệu quả

Hà Nội: Đa dạng các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Công an Hà Nội thu giữ 14 bình “khí cười” tại quán bar phố cổ

Hà Nội ra Chỉ thị tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

1. Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9/11 hàng năm) được quy định cụ thể trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, có ý nghĩa quan trọng là một ngày kỷ niệm nhằm khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội. Năm nay là năm thứ 10 Ngày Pháp luật được tổ chức theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả. Đây cũng là nội dung trao đổi của Báo Pháp luật Việt Nam với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chia sẻ: Như chúng ta đã biết, Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho mọi người, qua đó góp phần xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”. Đồng thời, việc tổ chức Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục, xây dựng ý thức pháp luật, niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với pháp luật, tạo lập kỷ cương, phép nước góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, một xã hội Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ngay từ những tháng đầu năm 2022, Bộ Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể nội dung, hình thức tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để các bộ, ngành, địa phương có kế hoạch triển khai thực hiện.

Thứ trưởng chia sẻ thêm ác bộ, ngành, địa phương tích cực tổ chức triển khai thực hiện công tác PBGDPL và đã đạt được những thành quả đáng khích lệ. 2022 là năm thứ 10 cả nước thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Nhằm khẳng định, làm sâu sắc thêm mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương sẽ tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 vào tối 6/11/2022 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được thì việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật các năm qua không tránh khỏi những hạn chế, khó khăn. Ngoài việc triển khai Ngày Pháp luật ở một số cơ quan, đơn vị còn hình thức, chưa đi vào thực chất, cách thức tổ chức, chỉ đạo thực hiện Ngày Pháp luật có nơi chậm đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL và tổ chức Ngày Pháp luật chưa được tiến hành sâu rộng, hiệu quả chưa cao. Không những vậy, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành phố của nước ta nhất là các tỉnh, thành phía Nam, nên công tác tuyên truyền, PBGDPL trong hai năm 2020, 2021 bị ảnh hưởng, nhiều nội dung chưa được thực hiện theo đúng tiến độ…

2.Trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú. Ngay từ khi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có hiệu lực và quy định ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật Việt Nam, hàng năm, UBND thành phố đều ban hành Kế hoạch hưởng ứng để định hướng, chỉ đạo các ngành, các cấp từ thành phố đến cơ sở hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Từ chỉ đạo của thành phố, 100% các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đều ban hành Kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai tại ngành, đơn vị mình các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm trên địa bàn Hà Nội đã luôn bám sát các sự kiện chính trị pháp lý của đất nước và Thủ đô theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và UBND thành phố. Năm 2022, UBND thành phố tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và tổng kết, trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” trên địa bàn UBND thành phố. Có thể thấy, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên toàn thành phố đã góp phần giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô, nâng cao nhận thức về công tác tuyên truyền, PBGDPL với tính chất là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống, làm cho công tác này của thành phố ngày càng đi vào thực chất và có ý nghĩa hơn.

3.Qua kiểm tra đột xuất, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã phát hiện và thu giữ 14 bình “khí cười” trong quán Lavita Coffee tại số 9 Nguyễn Khắc Cần, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm. vào rạng sáng 5/11, tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bất ngờ kiểm tra hành chính đối với quán Lavita Coffee, một quán bar tập trung khá đông khách vào các dịp cuối tuần tại phố cổ, tiềm ẩn những nguy cơ về an ninh trật tự.

Qua kiểm tra tại khu vực nhà kho của quán bar, tổ công tác đã phát hiện 14 bình “khí cười” được nhân viên của quán bar cất giấu. Cùng với đó, nhiều bóng bay dùng để chứa “khí cười” phục vụ khách đến quán. Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số bình khí và bóng nói trên và chuyển về Công an phường Tràng Tiền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, chủ quán bar Lavita là Nguyễn Tùng Dương (SN 1998, trú tại thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, hiện đang sinh sống tại số 10, ngõ 43 Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra đã vắng mặt. Đáng chú ý, mặc dù nhiều quán bar đã bị kiểm tra xử lý song vẫn tái phạm việc tàng trữ và sử dụng loại khí này.

4. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Chỉ thị về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Trong 2 tuần gần đây số lượng mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố tăng nhanh, trên 1.200 ca/tuần. Số ca sốt xuất huyết năm 2022 đến nay ghi nhận là 9.747 ca, 12 ca tử vong. Số ca mắc tăng gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Số ca mắc sốt xuất huyết năm 2022 tăng 2 lần so với trung bình cùng kỳ 5 năm gần đây.

Do đó, để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã bám sát các nguyên tắc thực hiện, khẩn trương rà soát việc thực hiện các nội dung tại các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố. Trong đó, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn quản lý… Huy động các ban,nganh, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường diệt lăng quăng, bọ gậy hằng tuần, nhất là tại các khu vực có ổ dịch.

Chỉ thị cũng yêu cầu người dân tiếp tục nâng cao ý thức của bản thân đối với cộng đồng; chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết, trong đó thực hiện tốt công tác phòng, chống muỗi đốt; thực hiện chủ động tham gia thu dọn vật dụng phế thải chứa nước, nơi lăng quăng, bọ gậy, muỗi phát triển và thả cá vào bể, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt... và phối hợp trong công tác phun hóa chất diệt muỗi phòng, chống sốt xuất huyết.

Đọc thêm