Bản tin tối 07/08: Khai mạc Đại hội đồng AIPA-44

(PLVN) - Đại tướng Hun Manet được bổ nhiệm làm Thủ tướng Campuchia; 11 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cỗ tại một đám tang tại Lào Cai;... và những tin tức khác.

Bản tin tối 7/8 Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên Pháp luật radio, báo PLVN. Sau đây là những tin chính.

Khai mạc Đại hội đồng AIPA-44

Đại tướng Hun Manet được bổ nhiệm làm Thủ tướng Campuchia

Lào Cai: 11 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cỗ tại một đám tang

Bé 13 tuổi phải nhập viện vì gia đình cho uống thuốc giảm cân

Sáng 7/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Phiên Khai mạc Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 44.

Theo Tổng Thư ký AIPA-44, Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 44 với chủ đề "Nghị viện chủ động thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng" phù hợp với chủ đề chung của ASEAN năm nay là "Một ASEAN Tầm vóc: Tâm điểm của Tăng trưởng", thể hiện cam kết của Nghị viện các nước trong việc nâng cao khả năng thích ứng, phối hợp với Chính phủ các nước ASEAN trong giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến khu vực, duy trì ổn định và an ninh, mang lại thịnh vượng cho tất cả người dân khu vực.

Các đại biểu cũng đã nghe phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani và phát biểu chào mừng Đại hội đồng AIPA-44 của Tổng Thống Indonesia Joko Widodo.

Trong thông điệp gửi tới Đại hội đồng AIPA-44, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hoan nghênh sự phát triển lớn mạnh và đóng góp của AIPA cho quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Chủ tịch nước đánh giá cao AIPA và Nghị viện các nước thành viên luôn đồng hành, động viên những nỗ lực của Chính phủ các nước ASEAN vượt qua sóng gió, thử thách, trở thành một tổ chức đoàn kết, lớn mạnh, có vai trò, hình ảnh và vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên trường quốc tế.

Khẳng định Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục tham gia tích cực, hiệu quả và có trách nhiệm trên mọi diễn đàn, Chủ tịch nước tin tưởng Đại hội đồng AIPA-44 sẽ thành công tốt đẹp.

Sáng 7/8, Quốc vương Norodom Sihamoni đã ký sắc lệnh bổ nhiệm Đại tướng, Tiến sỹ Hun Manet, 45 tuổi, làm Thủ tướng Chính phủ Campuchia khóa VII nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo Sắc lệnh, tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet chịu trách nhiệm chuẩn bị nhân sự các thành viên Chính phủ khóa mới để trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào 22/8. Dự kiến, chính phủ mới của Campuchia dưới quyền Thủ tướng Hun Manet sẽ có rất nhiều bộ trưởng trẻ.

Đại tướng, Tiến sĩ Hun Manet, 45 tuổi, là con trai cả của ông Samdech Techo Hun Sen. Ông là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point danh giá của Mỹ, lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ kinh tế ở Mỹ và Anh. Trước khi được bổ nhiệm, ông giữ chức Phó Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia kiêm Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia.

.

Ông Hun Sen cam kết sẽ không can thiệp vào các vấn đề của tân thủ tướng và chính phủ mới. Tuy nhiên, nếu con trai gặp nguy kịch tính mạng như gặp tai nạn hoặc bệnh tật, ông Hun Sen cho biết sẵn sàng trở lại ghế Thủ tướng Campuchia.

Dưới sự lãnh đạo của ông Hun Sen, Campuchia dần thoát khỏi thời kỳ đen tối của nạn diệt chủng và phát triển đáng kể. Từ nước thu nhập thấp, Campuchia đạt mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2015 và dự kiến trở thành quốc gia thu nhập trung bình vào năm 2030, theo Ngân hàng Thế giới.

Sau khi dự một đám tang của người dân ở thôn San II, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, 11 người có triệu chứng buồn nôn, nôn, đau bụng, đi ngoài nhiều lần và phải nhập viện.

Cụ thể, tại gia đình ông M.A.T. tổ chức đám tang cho con trai, có nhiều người dân địa phương, anh em, họ hàng ở các xã khác đến dự và ăn rải rác các bữa cơm từ 11 giờ trưa ngày 4/8/2023 đến tối ngày 5/8/2023 với các món thịt lợn nấu canh (luộc), tiết canh, canh rau bắp cải, rượu trắng, cơm trắng.

Từ khoảng 6 giờ 30 phút ngày 5/8/2023, có 11 người có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy và được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đã dần ổn định.

Theo thông tin từ Sở Y tế Lào Cai, qua tìm hiểu một số người dân địa phương cho thấy, người dân tộc H’Mông có phong tục khi có đám tang, người cùng làng, anh em mang thực phẩm như lúa, gạo, thịt, rượu… đến để góp cho chủ nhà làm cỗ, chủ nhà thường mổ lợn, mổ trâu để cúng và tiếp khách.

Việc ăn uống đông người trong nhiều ngày, điều kiện về chế biến thực phẩm không đảm bảo, nguyên liệu lại được góp từ nhiều người khác nhau, không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản, chứa đựng thực phẩm, lại chế biến món tiết canh là nguy cơ cao gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa tiếp nhận 1 trường hợp bệnh nhi 13 tuổi, vào viện với biểu hiện sạm da, kèm theo đau tức ngực, khó thở.

Theo thông tin người nhà cung cấp, khoảng 1 tháng trở lại đây, có cho bệnh nhi sử dụng một loại thuốc hỗ trợ giảm cân.

Sau khi được thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhi được chẩn đoán: Tăng huyết áp - Rối loạn nhịp tim/Tổn thương tế bào gan cấp nghi do sử dụng thuốc. Chỉ số xét nghiệm men gan cao gấp 10 lần chỉ số bình thường.

Việc sử dụng thuốc hỗ trợ giảm cân trong thời gian dài dẫn đến các biểu hiện: đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, gây trạng thái hưng cảm: tăng nhịp tim, tăng huyết áp… Mức độ nặng hơn có thể dẫn đến tổn thương tế bào gan, suy gan cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng.

Do vậy, người dân không nên sử dụng các loại thuốc, thực phẩm hỗ trợ giảm cân không rõ nguồn gốc hoặc lạm dụng chúng bừa bãi để bảo đảm an toàn về sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của Pháp luật radio báo PLVN, xin cám ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, bản tin được thực hiện bởi Việt Tùng.

Đọc thêm